Đi tìm nguyên nhân Eden Hazard thất bại ở Real Madrid

HƯNG TÌNH |

Dù còn 1 năm hợp đồng, nhưng Eden Hazard đã bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng ngay mùa này, khép lại chương đen tối nhất trong sự nghiệp của cựu sao Chelsea.

Ngày 4.6, Real Madrid đã chính thức nói lời chia tay với Eden Hazard. Trên trang chủ câu lạc bộ viết: "Đôi bên đã đồng ý để Eden Hazard ra đi vào ngày 30-6-2023. Hazard có 4 mùa giải gắn bó cùng đội bóng, giành được 8 danh hiệu là Champions League, Club World Cup, Siêu cúp châu Âu, Cúp Nhà vua, 2 La Liga và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha".

Nhiều người tin rằng, Eden Hazard là bản hợp đồng tồi tệ nhất lịch sử Real Madrid. Hoàng Gia đã bỏ ra 115 triệu cho Chelsea và tốn 31 triệu euro/mùa tiền lương trong 4 năm cho sao tuyển Bỉ. Dù vậy, thứ đội bóng thủ đô Tây Ban Nha nhận lại chỉ là 7 bàn thắng sau 76 trận đấu.

Từ ngôi sao hàng đầu thế giới khi chơi tại Chelsea, ít ai ngờ Eden Hazard lại thất bại ở Real Madrid, do những chấn thương dồn dập.

Ngôi sao người Bỉ đã chấn thương và ngồi ngoài tới hơn 700 ngày, nhiều hơn cả số ngày khỏe mạnh của mình. Anh cũng bỏ lỡ 78 trận đấu trong thời gian 4 năm tại Real, so với chỉ khoảng 25 trận vắng mặt trong 7 năm chơi cho Chelsea.

Chấn thương có thể tới từ va chạm, nhưng nguyên nhân thứ hai tới từ lối sống có phần thiếu kỷ luật của Hazard. Anh tăng cân phi mã vào thời điểm mới tới Tây Ban Nha và phong độ cũng bắt đầu đi xuống từ đó. Huyền thoại Bỉ Marc Degryse từng nhận xét về hậu bối hồi năm 2021:

"Tôi không thể hình dung ra được lí do vì sao cậu ấy đến sân tập mà thừa tận 7 cân. Với một cầu thủ, tăng 5 cân đã quá lắm rồi. Tại sao cậu ấy lại như vậy? Tăng 7 cân trong vẻn vẹn 3 tuần. Thật khó hiểu khi cậu ấy chỉ mới tới đội bóng lớn như vậy”.

Lý do cuối cùng chính là bởi sự khác biệt giữa nhân sự, lối chơi giữa Chelsea và Real Madrid. Tại The Blues, Hazard thoải mái chơi ở mọi vị trí hàng công, được cung cấp bóng thường xuyên và tha hồ phung phí. Nhưng tại Real Madrid, nhiệm vụ cho anh chỉ là bám cánh, bởi khâu làm bóng đảm nhiệm bởi cặp tiền vệ Modric và Kroos phía sau.

Thống kê chỉ ra ở mùa giải cuối cùng tại Chelsea, Hazard trung bình chạm bóng 75 lần/trận tại Ngoại hạng Anh. Còn chuyển tới Real Madrid, anh chạm bóng ít hơn từ 50 lần/trận ở La Liga 19/20 và trong mùa giải vừa qua, Eden chỉ chạm bóng có 23 lần/trận.

Rời Real Madrid, không có đội bóng nào ngỏ ý hứng thú với Eden Hazard. Được biết, tiền vệ 31 tuổi có thể tính tới chuyện giải nghệ ngay khi mùa giải năm nay kết thúc.

HƯNG TÌNH
TIN LIÊN QUAN

Lautaro Martinez háo hức giải mã khung thành Man City

HƯNG TÌNH |

Tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan cho thấy, sự tự tin cực lớn trước trận Chung kết Champions League cùng Man City sắp tới.

Đội phó Roma chỉ ra nguyên nhân đội nhà để thua trước Sevilla

HƯNG TÌNH |

Sau trận thua đau của Roma trước Sevilla tại chung kết Europa League, tiền vệ Bryan Cristante đã tin rằng các chấn thương khiến đội bóng Serie A không thể giành cúp.

Zanetti: Serie A sẽ trỗi dậy một lần nữa

HƯNG TÌNH |

Phó chủ tịch Inter Milan, Javier Zanetti tin rằng việc có 3 đội Serie A tại chung kết Châu Âu chính là bàn đạp để họ lấy lại vị thế trước đây.

Lautaro Martinez háo hức giải mã khung thành Man City

HƯNG TÌNH |

Tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan cho thấy, sự tự tin cực lớn trước trận Chung kết Champions League cùng Man City sắp tới.

Đội phó Roma chỉ ra nguyên nhân đội nhà để thua trước Sevilla

HƯNG TÌNH |

Sau trận thua đau của Roma trước Sevilla tại chung kết Europa League, tiền vệ Bryan Cristante đã tin rằng các chấn thương khiến đội bóng Serie A không thể giành cúp.

Zanetti: Serie A sẽ trỗi dậy một lần nữa

HƯNG TÌNH |

Phó chủ tịch Inter Milan, Javier Zanetti tin rằng việc có 3 đội Serie A tại chung kết Châu Âu chính là bàn đạp để họ lấy lại vị thế trước đây.