Lampard trở lại, ai là người vui nhất tại Chelsea?

TÌNH LÂM |

Với việc huấn luyện viên Frank Lampard đã quay về Chelsea, những “học trò cưng” trước đây của ông như Mason Mount hay Christian Pulisic hẳn có lý do để mong chờ.

Tuần này, Chelsea đã gây bất ngờ lớn khi sa thải huấn luyên viên Graham Potter. Thậm chí, ban lãnh đạo The Blues còn có một quyết định táo bạo hơn, khi tái hợp với huấn luyện viên Lampard, thay vì Enrique hay Nagelsmann như đồn đoán trước đó.

Theo đó, vị chiến lược gia 44 tuổi sẽ làm huấn luyện viên tại Chelsea tới cuối mùa giải, trước khi The Blues tìm một huấn luyện viên mới trong mùa tới.

Việc Lampard trở lại lập tức gây nên nhiều tranh cãi. Bởi ông từng thất bại và phải rời Chelsea hồi năm 2021, hay vừa bị sa thải tại Everton đầu mùa giải năm nay. Tuy vậy, rõ ràng là sự xuất hiện của huyền thoại người Anh sẽ là một cú hích lớn về tinh thần cho dàn cầu thủ Chelsea đang rất rệu rã.

Lampard xuất hiện, cầu thủ đầu tiên được nhắc tới là Mason Mount. Ai cũng biết sự thân thiết của cả hai khiến truyền thông từng ví họ như “bố con”. Chính Frankie mang Mason Mount lên đội 1, sau đó hoàn toàn tin tưởng anh để tạo nền tảng cho số 19 có được vị trí như hiện tại.

Mount vui mừng với Lampard, bởi thực tế anh đang lạc lối dưới thời huấn luyện viên Potter. Mùa này, ngôi sao người Anh đã mất vị trí vào tay của tân binh Joao Felix. Được làm việc cùng “bố nuôi” tới cuối mùa, Mason Mount có thể hy vọng lấy lại phong độ và điều này cũng khiến Chelsea phải nghĩ lại trong việc gia hạn hợp đồng với anh.

Ngoài Mason Mount, Christian Pulisic cũng có lý do để vui mừng. Giống như Mason Mount, sao tuyển Mỹ cũng không cạnh tranh được vị trí chính thức trong mùa này. Ngoài các chấn thương, lối chơi của Pulisic cũng bị các huấn luyện viên Tuchel và Potter không đánh giá cao.

Ngược dòng thời gian về mùa giải 2019-2020, đó là thời điểm Pulisic làm việc cùng Lampard rồi đạt đỉnh cao phong độ tại Chelsea, với 9 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Chính màn trình diễn đó đã giúp “đội trưởng Mỹ” giành được chiếc áo số 10 vào mùa giải sau đó. Sau 3 mùa giải chỉ đóng vai trò dự bị, Pulisic cần phải nắm bắt cơ hội gần như là cuối cùng của anh cùng Chelsea.

TÌNH LÂM
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Napoli: AC Milan chỉ sợ thua chúng tôi

TÌNH LÂM |

AC Milan và Napoli sẽ chạm trán ở Tứ kết Champions League vào ngày 13.4 tới đây, nhưng huấn luyện viên Spalletti và Pioli đã lao vào “khẩu chiến” từ sớm.

Dortmund và cơn ác mộng mang tên Chelsea

TÌNH LÂM |

Dortmund đã bị loại khỏi Champions League, mất ngôi đầu Bundesliga, bị loại tại cúp Quốc gia Đức và mọi chuyện bắt đầu kể từ khi họ thua Chelsea.

Huấn luyện viên Napoli: AC Milan chỉ sợ thua chúng tôi

TÌNH LÂM |

AC Milan và Napoli sẽ chạm trán ở Tứ kết Champions League vào ngày 13.4 tới đây, nhưng huấn luyện viên Spalletti và Pioli đã lao vào “khẩu chiến” từ sớm.

Dortmund và cơn ác mộng mang tên Chelsea

TÌNH LÂM |

Dortmund đã bị loại khỏi Champions League, mất ngôi đầu Bundesliga, bị loại tại cúp Quốc gia Đức và mọi chuyện bắt đầu kể từ khi họ thua Chelsea.