Lộ diện tỷ phú muốn mua lại Chelsea của Abramovich

Minh Trí |

Sau khi ông chủ Roman Abramovich rao bán Chelsea, tỷ phú người Thụy Sỹ, Hansjorg Wyss cùng nhóm đầu tư của mình đang đàm phán mua lại câu lạc bộ.

Tỷ phú Hansjorg Wyss nói với tờ Blick của Thụy Sĩ: “Abramovich đang cố gắng bán tất cả các biệt thự của mình ở Anh. Ông ấy cũng muốn thoát khỏi Chelsea một cách nhanh chóng.

Tôi và 3 người khác đã nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ Abramovich. Bây giờ tôi phải đợi 4 hoặc 5 ngày. Abramovich đòi giá quá cao. Bạn biết đấy, Chelsea nợ ông ấy 2 tỷ bảng nhưng lại không có tiền. Điều đó có nghĩa những ai mua Chelsea sẽ phải trả khoản này cho Abramovich”- ông Wyss cho biết.

Tỷ phú Hansjorg Wyss là ứng viên sáng giá mua lại Chelsea từ ông Abramovich. Ảnh: AFP
Tỷ phú Hansjorg Wyss là ứng viên sáng giá mua lại Chelsea từ ông Abramovich. Ảnh: AFP
Hansjorg Wyss, 86 tuổi, có giá trị tài sản 4,3 tỷ bảng. Sinh ra ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ vào năm 1935, Wyss lớn lên trong một căn hộ với hai chị gái. Ông nhận bằng thạc sĩ về kỹ thuật dân dụng và kết cấu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Zurich vào năm 1959 trước khi lấy bằng MBA tại Harvard 6 năm sau đó.

Wyss là giám đốc điều hành và chủ tịch toàn cầu của Synthes cho đến khi từ chức giám đốc điều hành vào năm 2007, và là chủ tịch công ty cho đến khi Johnson & Johnson - công ty y tế phát triển vắc xin Covid - mua lại công ty 5 năm sau đó.

Wyss đã bán công ty vào năm 2012 với giá 19,7 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Hiện ông nắm giữ cổ phần trong các công ty công nghệ sinh học giao dịch công khai NovoCure và Molecular Partners.

Ngoài lĩnh vực y tế, Wyss còn được mô tả là một trong những người làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới, theo Forbes.Ông có các quỹ từ thiện với tài sản hơn 2 tỷ đô la, trong khi năm 2014 cam kết chi 120 triệu đô la cho hai trường đại học ở Zurich - Đại học Zurich và ETH Zurich, nơi ông lấy bằng thạc sĩ đầu tiên - để thành lập một trung tâm nhằm thúc đẩy các đột phá về y tế.

Wyss cũng đã cam kết tài trợ 1 tỷ đô la cho các nỗ lực bảo tồn trên khắp thế giới trong hơn một thập kỷ. Cụ thể, ông quyên góp số tiền này cho Chiến dịch Wyss vì Thiên nhiên, nhằm bảo tồn 30% đất đai và đại dương trên thế giới vào năm 2030.

Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, tỷ phú Hansjorg Wyss có thể là ông chủ mới của Chelsea. Điều đáng nói, trước đây, ông chưa từng có bất kỳ thương vụ đầu tư nào liên quan tới thể thao. Do đó, danh tiếng người đàn ông này vẫn còn khá bí ẩn.

Minh Trí
TIN LIÊN QUAN

Tin bóng đá ngày 3.3: Abramovich chính thức rao bán Chelsea

Hoàng Vũ |

Tin bóng đá ngày 3.3: Abramovich chính thức rao bán Chelsea; ĐT Nga bị xóa khỏi game FIFA 22; Dortmund nhắm tới Timo Werner;...

Chelsea bị rao bán

Nguyễn Lụa |

Roman Abramovich đã chuẩn bị sẵn sàng bán CLB Chelsea trong bối cảnh ông có thể gặp rắc rối vì cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Luton Town vs Chelsea: Phô trương thanh thế

Nguyễn Lụa |

Chelsea chắc hẳn sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội của mình trước đội chủ nhà, nhất là sau khi để Liverpool lên ngôi Carabao Cup.

Merson: Đáng lẽ Mendy sẽ giúp Chelsea vô địch

Nguyễn Lụa |

Cựu cầu thủ Paul Merson nhận định, HLV Thomas Tuchel đã có một lựa chọn không thực sự đúng đắn khi thay Kepa vào thay Mendy.

Tin bóng đá ngày 3.3: Abramovich chính thức rao bán Chelsea

Hoàng Vũ |

Tin bóng đá ngày 3.3: Abramovich chính thức rao bán Chelsea; ĐT Nga bị xóa khỏi game FIFA 22; Dortmund nhắm tới Timo Werner;...

Chelsea bị rao bán

Nguyễn Lụa |

Roman Abramovich đã chuẩn bị sẵn sàng bán CLB Chelsea trong bối cảnh ông có thể gặp rắc rối vì cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Luton Town vs Chelsea: Phô trương thanh thế

Nguyễn Lụa |

Chelsea chắc hẳn sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội của mình trước đội chủ nhà, nhất là sau khi để Liverpool lên ngôi Carabao Cup.

Merson: Đáng lẽ Mendy sẽ giúp Chelsea vô địch

Nguyễn Lụa |

Cựu cầu thủ Paul Merson nhận định, HLV Thomas Tuchel đã có một lựa chọn không thực sự đúng đắn khi thay Kepa vào thay Mendy.