Man City vượt mặt Man United về doanh thu tài chính

Minh Trí |

Theo số liệu công bố mới đây, Man United lần đầu tiên phải chịu thua kém Man City ở cuộc đua về doanh thu tài chính.

Với ngôi vô địch, Man City kiếm được 229,4 triệu USD từ Ngoại hạng Anh 2020-2021. Sau khi trừ đi mức giảm 11 triệu do đại dịch, nhà vô địch xứ sương mù thu về 218,4 triệu. Một phần lớn thu nhập khác của Man City đến từ Champions League. Họ là đội được thưởng nhiều nhất khi nhận về 91,7 triệu.

Doanh thu hoạt động mùa giải vừa qua của Man City lên 644 triệu euro ở mùa giải 2020/21, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ công ty kiểm toán KPMG. Con số này còn bao gồm cả doanh thu phát sóng, ngày thi đấu và thu nhập thương mại.

Bên cạnh doanh thu khổng lồ, Man City cũng dính líu tới không ít những rắc rối về tài chính. Ảnh: AFP
Bên cạnh doanh thu khổng lồ, Man City cũng dính líu tới không ít những rắc rối về tài chính. Ảnh: AFP

Manchester United trước đây là câu lạc bộ giàu nhất Ngoại hạng Anh theo doanh thu, đã thu về 557 triệu euro cùng thời kỳ, ít hơn gần 100 triệu euro so với "gã hàng xóm". Những con số nêu trên cho thấy, Man City hiện đang là thế lực thống trị thành Manchester về tài chính, minh chứng cho sự thành công trong những năm gần đây của họ tại Anh cũng như châu Âu. Trong khi đó, Man United chưa thể giành được danh hiệu nào kể từ năm 2017.

Đại dịch đã làm méo mó bức tranh tài chính bóng đá, nhưng Man United có thể lấy lại vị thế đội sở hữu doanh thu cao nhất mùa này, khi các trận đấu được diễn ra với đầy ắp khán giả.

Sự hồi phục trong doanh thu phát sóng đã giúp bù đắp khoản lỗ từ việc các trận đấu phải diễn ra ở sân không khán giả. Man United bị thiệt hại không đáng kể vì sân vận động của họ có sức chứa nhiều hơn 20.000 người so với 55.000 người phía sân Etihad của Man City.

Trong khi đó, doanh thu thương mại của Man City tăng 8% lên 307,9 triệu euro. Man xanh có nhiều mối quan hệ đối tác với các công ty có trụ sở tại Abu Dhabi, bao gồm một thỏa thuận được ký vào tuần trước với tập đoàn năng lượng tái tạo Masdar. Các đối tác khác bao gồm Hãng hàng không Etihad, công ty viễn thông Etisalat và tập đoàn đồ thể thao của Đức, Puma.

Doanh thu thương mại của Man United đã giảm gần 17% so với cùng kỳ, xuống còn 232,2 triệu euro trong 12 tháng tính đến tháng 6/2021, với một số nhà tài trợ hoãn thanh toán vì Covid. Dù vậy, Quỷ đỏ đã có TeamViewer làm nhà tài trợ áo đấu chính và gia hạn một số thỏa thuận khác.

Minh Trí
TIN LIÊN QUAN

Sao Man City phải chuyển nhà tù vì quá nổi tiếng

Minh Trí |

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City vừa được chuyển tới nhà tù mới để tránh việc bị cổ động viên bóng đá hành hung tại nhà tù cũ.

Pep: Chelsea, Liverpool vẫn có thể bắt kịp Man City

Cát Băng |

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola tin rằng chất lượng của Chelsea và Liverpool sẽ giúp họ bắt kịp Man City.

Brentford vs Man City: Tách Top

Cát Băng |

Man City đang dẫn đầu Premier League, khoảng cách giữa họ với các đội phía sau chưa phải là quá lớn. Chiến thắng trước Brentford sẽ giúp họ bỏ xa nhóm bám đuổi.

Barcelona ký hợp đồng với Ferran Torres của Man City

Gia Du |

Barcelona đã hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Ferran Torres từ Man City, hợp đồng đã được công bố vào đêm qua.

Sao Man City phải chuyển nhà tù vì quá nổi tiếng

Minh Trí |

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City vừa được chuyển tới nhà tù mới để tránh việc bị cổ động viên bóng đá hành hung tại nhà tù cũ.

Pep: Chelsea, Liverpool vẫn có thể bắt kịp Man City

Cát Băng |

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola tin rằng chất lượng của Chelsea và Liverpool sẽ giúp họ bắt kịp Man City.

Brentford vs Man City: Tách Top

Cát Băng |

Man City đang dẫn đầu Premier League, khoảng cách giữa họ với các đội phía sau chưa phải là quá lớn. Chiến thắng trước Brentford sẽ giúp họ bỏ xa nhóm bám đuổi.

Barcelona ký hợp đồng với Ferran Torres của Man City

Gia Du |

Barcelona đã hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Ferran Torres từ Man City, hợp đồng đã được công bố vào đêm qua.