U23 Việt Nam đá vòng loại U23 Châu Á tại Đài Loan (Trung Quốc)

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 Châu Á 2022 tại Đài Loan (Trung Quốc) cùng với U23 Đài Loan, U23 Myanmar và U23 Hong Kong (Trung Quốc).

Chiều 9.7, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại U23 Châu Á 2022. Tổng cộng 42 đội tham dự, được chia làm 2 khu vực phía Tây (23 đội) và phía Đông (20 đội).

Kết quả, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng I cùng U23 Myanmar, U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Hồng Kông (Trung Quốc). U23 Việt Nam là hạt giống số 1 của bảng đấu và được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp. Các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 23.10 đến 31.10.2021.

11 bảng đấu của Vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: AFC.
11 bảng đấu của Vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: AFC.

Tổng cộng vòng loại U23 Châu Á 2022 có 11 bảng đấu. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, tổ chức tại Uzbekistan từ 1.6 đến 19.6.2022.

Trong lịch sử, U23 Việt Nam đã đều đặn góp mặt tại Vòng chung kết U23 Châu Á 3 lần liên tiếp vào các năm 2016, 2018 và 2020. Năm 2018, U23 Việt Nam đã đoạt ngôi Á quân sau khi thua U23 Uzbekistan 1-2 ở trận chung kết. Đó cũng là chiến tích đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Còn ở lần giải năm 2020, U23 Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo gọi 24 cầu thủ tập trung U22 Việt Nam

Như Thuỳ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa công bố danh sách 24 cầu thủ được gọi cho đợt tập trung U22 Việt Nam lần thứ 4 trong năm 2020.

HLV Park Hang-seo gọi 24 cầu thủ tập trung U22 Việt Nam

Như Thuỳ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa công bố danh sách 24 cầu thủ được gọi cho đợt tập trung U22 Việt Nam lần thứ 4 trong năm 2020.