Vì COVID-19, 2 trận chung kết Cúp Nhà vua đá trong vòng… 2 tuần

TAM NGUYÊN |

Trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 2019-20 vẫn… chưa đá bởi ảnh hưởng của COVID-19.

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng khủng khiếp tới bóng đá thế giới thế nào ai cũng biết. Nhiều giải đấu bị gián đoạn, nhiều sự kiện phải lùi lại vài tháng, thậm chí là 1 năm. Tuy nhiên, trong khi nhiều giải đấu của mùa giải 2019-20 đã được hoàn tất trong nửa cuối năm 2020 thì với Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trận chung kết vẫn đang “treo”.

Mùa trước, 2 đối thủ giành quyền vào chung kết đã được xác định là Athletic Bilbao và Real Sociedad, nhưng với việc dịch COVID-19 bùng phát, trận đấu chưa thể được tiến hành. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để tổ chức.

Theo tờ Marca, có vẻ như thời điểm đã chọn được, nhưng nó cũng sẽ tạo ra lịch thi đấu kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử. Theo đó, 2 đội bóng xứ Basque sẽ tranh chức vô địch mùa giải 2019-20 trên sân De la Cartuja vào ngày 4.4.2021.

Sau đó 2 tuần (ngày 18.4), trận chung kết của mùa giải 2020-21 sẽ được tổ chức, cũng tại thành phố Seville, cũng tại sân De la Cartuja, bởi RFEF đã thống nhất với Hội đồng thành phố về việc tổ chức trận chung kết Copa del Rey 2 năm liên tiếp.

Với những tin tức về vaccine chống COVID-19 hiện nay, Thư ký Bộ thể thao Tây Ban Nha, Irene Lozano, cho biết, có thể khán giả sẽ được cho phép trở lại sân trong giai đoạn cuối mùa giải. Đó thực sự là điều RFEF mong muốn.

Ngoài thông tin về 2 trận chung kết Cúp Nhà vua, RFEF cũng cho biết, Siêu cúp Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được tổ chức tại Saudi Arabia năm thứ hai liên tiếp, vào trung tuần tháng 1.2021.

Ít tuần tới, phái đoàn công tác của RFEF sẽ đến Saudi Arabia để đánh giá về các vấn đề liên quan đến y tế, địa điểm và các phương án đảm bảo an toàn cho các đội bóng.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sức khoẻ của tiền đạo Mohamed Salah hiện ra sao sau khi mắc COVID-19?

Hải Lam |

Mới đây, sau khi được xét nghiệm, tiền đạo Mohamed Salah đã có kết quả dương tính với COVID-19 khi đang tập trung cùng đội tuyển Ai Cập.

Hazard và Casemiro của Real Madrid nhiễm COVID-19

TAM NGUYÊN |

Real Madrid mất thêm 2 trụ cột vì COVID-19 trong chuyến làm khách trước Valencia vào đêm Chủ nhật.

Huấn luyện viên đội tuyển Italia nhiễm COVID-19

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Italia có thể sẽ thi đấu các trận sắp tới mà không có huấn luyện viên Roberto Mancini vì COVID-19.

Sức khoẻ của tiền đạo Mohamed Salah hiện ra sao sau khi mắc COVID-19?

Hải Lam |

Mới đây, sau khi được xét nghiệm, tiền đạo Mohamed Salah đã có kết quả dương tính với COVID-19 khi đang tập trung cùng đội tuyển Ai Cập.

Hazard và Casemiro của Real Madrid nhiễm COVID-19

TAM NGUYÊN |

Real Madrid mất thêm 2 trụ cột vì COVID-19 trong chuyến làm khách trước Valencia vào đêm Chủ nhật.

Huấn luyện viên đội tuyển Italia nhiễm COVID-19

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Italia có thể sẽ thi đấu các trận sắp tới mà không có huấn luyện viên Roberto Mancini vì COVID-19.