Diễn biến trong phiên, chỉ số VN-Index có thời điểm đã tăng lên trên mức 1.200 điểm. Tuy nhiên đúng như dự báo, thị trường suốt phiên giao dịch đầu tuần 18.1 diễn ra rung lắc, điểm số liên tục dao động ở các mức trên và dưới mức giá tham chiếu.
Trong lúc phiên giao dịch vẫn đang diễn ra, nhóm VN30 cho thấy sức hút yếu hẳn và theo đó chỉ số VN30-Index giảm khá mạnh vì diễn biến xả hàng chốt lời. Rõ nét nhất là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng.
Trong khi đó, chỉ số chung VN-Index giảm với biên độ hẹp hơn. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu nhỏ trên thị trường đặc biệt là các chứng chỉ quỹ. Hàng loạt chứng chỉ quĩ tăng trần, đẩy tỉ lệ tăng trần của các mã cổ phiếu nhỏ trên sàn HoSE lên mức hiếm có.
Cụ thể, kết phiên cho dù VN-Index giảm 2,26 điểm tương ứng mức giảm 0,19%. Toàn sàn có 273 mã tăng, trong đó có đến 70 mã tăng trần, còn lại là 201 mã giảm điểm. Giá trị thanh khoản đạt xấp xỉ 17.170 tỉ đồng.
VN30-Index giảm điểm mạnh hơn, mất 8,86 điểm tương ứng mức giảm 0,75%, giá trị thanh khoản đạt hơn 7.320 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng hơn 42%, giảm mạnh so với vài phiên trước đó.
Phiên giảm điểm hôm nay diễn ra tương tự như phiên giảm điểm ngày 13.1, nhưng biên độ giảm hẹp hơn. Tuy nhiên, không ít cổ phiếu giảm giá khá mạnh trong phiên hôm nay đã thu hút lực mua bắt đáy lớn.
Ngược lại, sàn HNX phiên hôm nay tăng điểm khá mạnh, có thêm hơn 5 điểm tương ứng mức tăng 2,23%, giá trị thanh khoản đạt hơn 2.358 tỉ đồng.
Trong khi đó, sàn UpCom giảm điểm nhẹ 0,11%, giá trị thanh khoản đạt hơn 1.008 tỉ đồng.
Tổng giá trị thanh khoản trên cả 3 sàn đạt hơn 20.535 tỉ đồng.
Như vậy cách nhau 5 ngày diễn ra trong vòng 4 phiên, thị trường chứng khoán đã có 2 phiên phải tạm thời lùi bước trước đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Với phiên giảm nhẹ hôm nay, VN-Index tạm lùi về mức xỉ 1.191,94 điểm