Haidilao đóng cửa hoặc tạm ngừng 300 nhà hàng trong năm nay

Hà Anh |

Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao International Holding cho biết sẽ đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động của khoảng 300 nhà hàng hoạt động kém, sau khi đã mở rộng mạnh mẽ trong 2 năm qua.

Một số nhà hàng lẩu Haidilao sẽ tạm thời đóng cửa không quá 2 năm và sẽ hoạt động trở lại "trong thời gian thích hợp", công ty niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc), công bố cuối tuần qua, theo  The Straits Times.

Không có nhân viên nào bị sa thải và những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được tái triển khai trong hệ thống. 

Việc đóng cửa được cho là sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các cửa hàng ở Trung Quốc dù cũng có thể tác động tới một số quốc gia mà chuỗi nhà hàng này mở rộng tới. 

Tính đến cuối tháng 6.2021, tập đoàn đã vận hành 1.597 nhà hàng trên toàn cầu, trong đó có 1.491 nhà hàng ở Trung Quốc đại lục. Con số này tăng hơn 70% so với 935 nhà hàng trên toàn cầu, trong đó có 868 nhà hàng ở Trung Quốc đại lục, vào cuối tháng 6.2020. 

Trong báo cáo sơ bộ về năm 2021 công bố hồi tháng 9, Haidilao cho biết những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty trong nửa đầu năm gồm thời gian cần thiết để các nhà hàng mới mở đạt mức hòa vốn đầu tiên và lợi nhuận tiền mặt từ vốn đầu tư hơn so với các giai đoạn trước. Hoạt động của các nhà hàng vẫn đang bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu chẵn lẻ; Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

Amazon đóng cửa cơ sở gần Toronto vì COVID-19

Bảo Trân (Theo The Verge) |

Các trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở địa phương đã có dấu hiệu giảm dần nhưng lại tăng mạnh ở Amazon cơ sở Brampton, gần Toronto, Canada.

Hà Nội: Dừng hoạt động nhà hàng ăn không đúng yêu cầu phòng COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 20.2, UBND thành phố Hà Nội có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92).

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn phải thực hiện giãn cách, có vách ngăn

Hạ Nguyên |

Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, giải khát thực hiện nghiêm việc giãn cách theo quy định, có vách ngăn giữa các thực khách khi vào ăn, uống.

Nhịp sống 24h: Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều nơi đóng cửa, nơi phát phiếu chẵn lẻ; Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

Amazon đóng cửa cơ sở gần Toronto vì COVID-19

Bảo Trân (Theo The Verge) |

Các trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở địa phương đã có dấu hiệu giảm dần nhưng lại tăng mạnh ở Amazon cơ sở Brampton, gần Toronto, Canada.

Hà Nội: Dừng hoạt động nhà hàng ăn không đúng yêu cầu phòng COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 20.2, UBND thành phố Hà Nội có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92).

Hà Nội: Nhà hàng, quán ăn phải thực hiện giãn cách, có vách ngăn

Hạ Nguyên |

Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, giải khát thực hiện nghiêm việc giãn cách theo quy định, có vách ngăn giữa các thực khách khi vào ăn, uống.