Hành trình khởi nghiệp xanh của EQUO qua ống hút làm từ cỏ gạo, mía, cà phê

Vinh Phú |

Năm 2020, Marina đã sáng lập ra EQUO, một thương hiệu bền vững chuyên sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường như ống hút, dụng cụ ăn uống, ly dĩa, hộp đựng thực phẩm… được làm từ các nguyên liệu tự nhiên có tại Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và một số vùng miền châu Á.

Tên EQUO là sự kết hợp của ECO, nghĩa là không gây hại cho môi trường. Và STATUS QUO là trạng thái hoặc điều kiện hiện tại. EQUO gửi gắm thông điệp sản xuất các sản phẩm với tác động tối thiểu đến môi trường.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhiều vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Chúng ta cần có trách nhiệm xây dựng một môi trường sống tốt lành và bền vững hơn cho thế hệ mai sau, bắt đầu bằng việc thay đổi thói quen tiêu dùng của mình và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường” - đó là những chia sẻ về ước mơ của Marina Trần Vũ, nữ doanh nhân Việt Kiều, sinh ra và lớn lên tại Canada.

Bằng cách phát triển và quảng bá các sản phẩm thân thiện môi trường một cách mới mẻ, hấp dẫn và có sức lan tỏa, thu hút giới trẻ và khách hàng tiềm năng, Marina hy vọng sẽ “thổi làn gió mới” vào vấn đề môi trường, xây dựng EQUO thành một thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích, tin tưởng và gắn bó lâu dài.

EQUO còn mong là đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế ở ngành sản phẩm bền vững, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, củng cố vị thế của Việt Nam là trung tâm sáng tạo sản phẩm xanh bền vững trên toàn cầu.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Nestlé Việt Nam cùng người tiêu dùng hành động chống lại biến đổi khí hậu

Vinh Phú |

Ngày 29.3, Nestlé Việt Nam đồng hành cùng người tiêu dùng triển khai các chuyến đi trồng rừng tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương, Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Văn Hóa Đồng Nai và tham quan vườn cà phê canh tác bền vững thuộc dự án NESCAFÉ Plan tại Buôn Ma Thuột. Tính đến nay, thông qua chuỗi hoạt động này của Nestlé Việt Nam, hơn 15.126 cây xanh đã được trồng tại các rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam.

Ra mắt dự án Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ

T.TH |

Ngày 25.11, UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, tài trợ bởi Quỹ Coca-Cola Toàn cầu. Dự án dự kiến triển khai tới tháng 12/2023 với 3 phần chính: Đánh giá thực trạng rác thải nhựa tại địa phương; Thiết kế giải pháp, mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực các bên liên quan trong triển khai mô hình; Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và quảng bá doanh nghiệp tái chế nhựa. 

Giúp người dân hiểu hơn về thực trạng rác thải nhựa

Thảo Quyên |

Chiều 5.11, tại BigC Thăng Long (Hà Nội),  chương trình “Nghìn năm rác nhựa” được  diễn ra. Đây là dịp giúp người dân quan tâm hơn đến thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam hiện nay.

Nhân rộng vòng đời sử dụng rác thải nhựa một cách hữu ích

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bằng sự khéo léo của mình, hơn 20 đơn vị trên địa bàn phường Linh Trung, TP. Thủ Đức đã tham gia tái chế rác thải nhựa thành những mô hình, vật dụng hữu ích trong đời sống hằng ngày.

Nestlé Việt Nam cùng người tiêu dùng hành động chống lại biến đổi khí hậu

Vinh Phú |

Ngày 29.3, Nestlé Việt Nam đồng hành cùng người tiêu dùng triển khai các chuyến đi trồng rừng tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương, Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Văn Hóa Đồng Nai và tham quan vườn cà phê canh tác bền vững thuộc dự án NESCAFÉ Plan tại Buôn Ma Thuột. Tính đến nay, thông qua chuỗi hoạt động này của Nestlé Việt Nam, hơn 15.126 cây xanh đã được trồng tại các rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam.

Ra mắt dự án Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ

T.TH |

Ngày 25.11, UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, tài trợ bởi Quỹ Coca-Cola Toàn cầu. Dự án dự kiến triển khai tới tháng 12/2023 với 3 phần chính: Đánh giá thực trạng rác thải nhựa tại địa phương; Thiết kế giải pháp, mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực các bên liên quan trong triển khai mô hình; Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và quảng bá doanh nghiệp tái chế nhựa. 

Giúp người dân hiểu hơn về thực trạng rác thải nhựa

Thảo Quyên |

Chiều 5.11, tại BigC Thăng Long (Hà Nội),  chương trình “Nghìn năm rác nhựa” được  diễn ra. Đây là dịp giúp người dân quan tâm hơn đến thực trạng rác thải nhựa tại Việt Nam hiện nay.

Nhân rộng vòng đời sử dụng rác thải nhựa một cách hữu ích

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bằng sự khéo léo của mình, hơn 20 đơn vị trên địa bàn phường Linh Trung, TP. Thủ Đức đã tham gia tái chế rác thải nhựa thành những mô hình, vật dụng hữu ích trong đời sống hằng ngày.