Nhân rộng vòng đời sử dụng rác thải nhựa một cách hữu ích

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bằng sự khéo léo của mình, hơn 20 đơn vị trên địa bàn phường Linh Trung, TP. Thủ Đức đã tham gia tái chế rác thải nhựa thành những mô hình, vật dụng hữu ích trong đời sống hằng ngày.

Sáng ngày 20.8, UBND phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, tổ chức cuộc thi tái chế rác thải với chủ đề "Đời sống mới của rác thải".

Theo ước tính và số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải nhựa chiếm tỷ trọng khoảng 5 - 10% trong rác thải sinh hoạt.

Rác thải nhựa thường tồn tại dưới các dạng vật thể như: ống hút, vỏ chai, túi nilon... là các vật dụng được tổng hợp từ chất hóa học hữu cơ (như nhựa PE).

Vấn đề ô nhiễm từ chính các vật dụng bằng nhựa này đang là vấn đề nhức nhối, đáng báo động của toàn cầu.

 
 Một tác phẩm tái chế từ rác thải nhựa. Ảnh: PN

Chính vì thế, chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi lối sống xanh và giảm rác thải nhựa, đồng thời nâng cao sự thay đổi nhận thức của người dân.

Theo quy định của ban tổ chức, các sản phẩm dự thi phải hữu dụng (đồ dùng hoặc đồ chơi) được chế tạo từ các vật liệu phế thải là vỏ chai, vỏ lon nước ngọt hoặc thùng carton... Kích thước tối thiểu: 30cm x 30cm, và mang ý nghĩa tích cực về tái sử dụng và tái chế chất thải, bảo vệ môi trường.

"Có thể chúng ta sử dụng các vật dụng từ nhựa rất tiện lợi cho cuộc sống hằng ngày, nhưng khi sử dụng cần lưu ý đến tác hại của chúng đến môi trường. Hy vọng qua chương trình này, các bạn trẻ sẽ có tư duy mới mẻ hơn về rác thải nhựa, nên lấy cái hạn chế để làm ưu thế phục vụ lại cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn" - chị Phạm Ngọc Thanh Vân, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, chia sẻ.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục thanh thiếu nhi nêu cao ý chí tự cường, sống có trách nhiệm

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI – Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch đề nghị trong nhiệm kỳ mới, cần tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội...

Visa ra mắt Gói lợi ích thân thiện môi trường trong giao dịch thanh toán

T.TH |

Ngày 3.8, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, công bố Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa (Visa Eco Benefits) tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhịp sống 24h: Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng hòa lưới điện quốc gia

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM giám sát cửa khẩu, xử lý người bệnh có mụn mủ ngăn đậu mùa khỉ; Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng hòa lưới điện quốc gia; Sôi động thị trường du lịch outbound

Giáo dục thanh thiếu nhi nêu cao ý chí tự cường, sống có trách nhiệm

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI – Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch đề nghị trong nhiệm kỳ mới, cần tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội...

Visa ra mắt Gói lợi ích thân thiện môi trường trong giao dịch thanh toán

T.TH |

Ngày 3.8, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, công bố Gói lợi ích thân thiện môi trường của Visa (Visa Eco Benefits) tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhịp sống 24h: Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng hòa lưới điện quốc gia

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM giám sát cửa khẩu, xử lý người bệnh có mụn mủ ngăn đậu mùa khỉ; Nhà máy điện rác 7.000 tỉ đồng hòa lưới điện quốc gia; Sôi động thị trường du lịch outbound