Nâng cao năng lực thực thi hiệu quả Quy tắc xuất xứ trong EVFTA

Linh Nhi |

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với thời điểm trước khi Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) được đưa vào thực hiện.

Tại hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng lực thực thi hiệu quả Quy tắc xuất xứ (ROO) trong Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA)” do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án ARISE+ Việt Nam tổ chức, bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết: Việc triển khai hiệp định này mang một ý nghĩa to lớn đối với cả hai phía Việt Nam và EU, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế trên thế giới. Đối với EU, Việt Nam là đối tác đang phát triển đầu tiên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có quan hệ FTA với EU, đồng thời là cầu nối quan trọng cho thương mại và đầu tư giữa EU và khu vực Đông Nam Á. Với Việt Nam, EU là đối tác thương mại – đầu tư hết sức quan trọng và là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu.

Về thương mại, tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2 năm triển khai EVFTA (8.2020 - 7.2022) đạt 83,6 tỉ USD. Xét trên quy mô và cơ cấu ngành hàng, EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, xếp sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, với cơ cấu ngành hàng xuất nhập khẩu giữa hai bên mang tính bổ sung cao. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với thời điểm trước khi hiệp định này được đưa vào thực hiện (giày dép, thuỷ sản, máy ảnh, máy quay phim, linh kiện máy móc và thiết bị).

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này còn chưa tương xứng với triển vọng phát triển hợp tác thương mại giữa hai bên. Bên cạnh những ảnh hưởng khách quan từ dịch bệnh, rất nhiều doanh nghiệp Việt gặp phải không ít những khó khăn trong quá trình tiếp cận thị trường EU và thực thi các quy định tại EVFTA. Một trong những khó khăn lớn nhất họ gặp phải chính là việc áp dụng Quy tắc xuất xứ (Rules of Origin – ROO), được quy định cụ thể trong Nghị định thư số 1 của EVFTA và đã được Bộ Công Thương hướng dẫn qua Thông tư 11/2020/TT-BCT ban hành ngày 15.06.2020.

Từ góc độ doanh nghiệp, để được hưởng các ưu đãi thuế quan trong EVFTA, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần phải chú ý đến các quy định về xuất xứ. Song, nhiều doanh nghiệp vẫn còn tỏ ra lúng túng khi xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), thậm chí còn thiếu kiến thức và năng lực thay đổi sản xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu đưa ra từ phía "bạn hàng" Châu Âu, trong khi dư địa thị trường EU rất lớn, với giá trị nhập khẩu lên tới 2.500 tỉ USD hàng hóa mỗi năm

Mục tiêu của hội thảo nhằm tập huấn, cập nhật về cách hiểu các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA, so sánh với hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), và trao đổi về quy trình, các thủ tục cấp C/O mẫu EUR.1. Qua đó, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ về quy tắc xuất xứ và tận dụng tối đa ưu đãi từ EVFTA.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Công ty gần 600 lao động duy trì sản xuất và việc làm cho công nhân

Xuân Mai |

Từ tháng 8.2022 đến nay, tuy số lượng đơn hàng giảm đáng kể do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới nhưng Công ty TNHH Posco VST (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có gần 600 công nhân vẫn cố gắng duy trì sản xuất và tạo việc làm cho toàn bộ đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Sanofi nhận Giải thưởng Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng

Vinh Phú |

Sanofi Việt Nam vinh dự là một trong những công ty được tôn vinh trong hạng mục Xuất sắc về tác động môi trường, thuộc giải thưởng Môi trường, Xã hội và Quản trị do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) trao tặng. Giải thưởng là sự công nhận đóng góp của Sanofi về những sáng kiến cho sự phát triển bền vững. 

Ngô Thanh Vân tái xuất màn ảnh rộng

DI PY |

Những tưởng với "Thanh Sói" - Ngô Thanh Vân chỉ làm đạo diễn, nhà sản xuất nhưng bất ngờ cô lại thủ một vai quan trọng khiến không ít khán giả bất ngờ.

Dàn ca sĩ trẻ xuất hiện trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022

DI PY |

Ngày 26.11 tới đây, vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Theo ban tổ chức, chương trình quy tụ nhiều khách mời là hoa hậu, ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng.

Công ty gần 600 lao động duy trì sản xuất và việc làm cho công nhân

Xuân Mai |

Từ tháng 8.2022 đến nay, tuy số lượng đơn hàng giảm đáng kể do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới nhưng Công ty TNHH Posco VST (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có gần 600 công nhân vẫn cố gắng duy trì sản xuất và tạo việc làm cho toàn bộ đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Sanofi nhận Giải thưởng Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng

Vinh Phú |

Sanofi Việt Nam vinh dự là một trong những công ty được tôn vinh trong hạng mục Xuất sắc về tác động môi trường, thuộc giải thưởng Môi trường, Xã hội và Quản trị do Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) trao tặng. Giải thưởng là sự công nhận đóng góp của Sanofi về những sáng kiến cho sự phát triển bền vững. 

Ngô Thanh Vân tái xuất màn ảnh rộng

DI PY |

Những tưởng với "Thanh Sói" - Ngô Thanh Vân chỉ làm đạo diễn, nhà sản xuất nhưng bất ngờ cô lại thủ một vai quan trọng khiến không ít khán giả bất ngờ.

Dàn ca sĩ trẻ xuất hiện trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022

DI PY |

Ngày 26.11 tới đây, vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Theo ban tổ chức, chương trình quy tụ nhiều khách mời là hoa hậu, ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng.