Tăng diện tích trồng phục vụ thị trường hoa Tết Quý Mão 2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thời tiết thuận lợi, hạn chế được dịch bệnh COVID-19, dự đoán nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng mạnh nên nhiều hộ trồng hoa đã tăng diện tích, số chậu và đa dạng các loại hoa phục vụ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước đó, các hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu xuống giống trồng hoa cúc trong chậu, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ tháng 8 Âm lịch. 

Những ngày gần đây, những nông dân trồng hoa vẫn đang tất bật trộn đất, xuống giống hoa cúc vào chậu. Những loại hoa dài ngày hơn như: cúc đại đóa, vạn thọ đã được xuống giống xong. Nhiều người trồng hoa cho biết đã mạnh dạn tăng số lượng chậu từ 20-50%, thậm chí gấp đôi so với vụ Tết năm trước.

Ông Thanh Hùng (phường Kim Dinh, TP Bà Rịa) cho biết, gia đình đã trồng khoảng 8.000 chậu cúc đại đóa. Số chậu này tăng gấp đôi so với vụ năm ngoái và đã được thương lái đặt mua trước 50%.

"Năm nay, tình hình ổn định và khả quan hơn nên gia đình tôi mạnh dạn tăng số lượng để phục vụ nhu cầu của người dân và cũng mong có mùa hoa Tết thắng lợi”, ông Hùng nói

Còn ông Nguyễn Văn Hôn ( huyện Đất Đỏ) cũng cho biết đang xuống giống đợt 1 hơn 1.000 chậu cúc đại đóa và pha lê, tăng 20% so với vụ hoa Tết năm ngoái và sẽ tiếp tục xuống giống nhiều loại hoa ngắn ngày khác trong thời gian tới.

“Hy vọng từ nay đến Tết thời tiết thuận lợi để chúng tôi có vụ hoa như ý”, ông Hôn chia sẻ.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, vụ hoa Tết năm nay, nông dân trồng hoa toàn tỉnh sẽ xuống giống hơn 100 ha, tăng khoảng 20% diện tích so với năm ngoái. Mặc dù chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp gồm cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động… đều tăng cao nhưng dự kiến giá hoa Tết vẫn giữ ổn định như những năm trước.

Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người trồng hoa cần phải theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án, kế hoạch chăm sóc hoa hợp lý để có được mùa hoa Tết như mong đợi.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo đại học tại Bình Dương: Nâng cao chất lượng, bám sát thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động.

2 cựu cán bộ quản lý thị trường nhận tiền cửa hàng đồ chơi bị lãnh án

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, TAND TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Huỳnh Nhân (45 tuổi) và Mai Đức Anh (30 tuổi), mỗi người 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Nhân và Đức Anh là cựu cán bộ Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

Từ nông dân thành “tỉ phú” nhờ khởi nghiệp từ nghề trồng hoa kiểng treo

An Nhiên |

"Nông dân xin chào" tuần này ghé thăm vườn cây kiểng hoa treo của nông dân Nguyễn Thị Nga tại Bến Tre, cùng người kết nối NSƯT Hữu Quốc.

Đồng Nai: Người dân thích tự trồng hoa chơi Tết hơn mua bên ngoài

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai – Còn đúng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, đây cũng là lúc nhiều người dân ở Đồng Nai đã bắt tay vào trồng những chậu hoa để chơi Tết.

Đào tạo đại học tại Bình Dương: Nâng cao chất lượng, bám sát thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động.

2 cựu cán bộ quản lý thị trường nhận tiền cửa hàng đồ chơi bị lãnh án

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, TAND TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Huỳnh Nhân (45 tuổi) và Mai Đức Anh (30 tuổi), mỗi người 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Nhân và Đức Anh là cựu cán bộ Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

Từ nông dân thành “tỉ phú” nhờ khởi nghiệp từ nghề trồng hoa kiểng treo

An Nhiên |

"Nông dân xin chào" tuần này ghé thăm vườn cây kiểng hoa treo của nông dân Nguyễn Thị Nga tại Bến Tre, cùng người kết nối NSƯT Hữu Quốc.

Đồng Nai: Người dân thích tự trồng hoa chơi Tết hơn mua bên ngoài

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai – Còn đúng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, đây cũng là lúc nhiều người dân ở Đồng Nai đã bắt tay vào trồng những chậu hoa để chơi Tết.