Trái cây cao cấp Nhật Bản đổ bộ vào thị trường Việt Nam dịp Tết 2024

Anh Tú |

Ngày 17.1, Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu rau quả Nhật Bản (J-FEC) phối hợp với JFOODO (The Japan Food Product Overseas Promotion Center) và Nền tảng Hỗ trợ xuất khẩu nông lâm thủy sản - thực phẩm tại Việt Nam tổ chức sự kiện quảng bá trái cây Nhật Bản và giới thiệu tem nhãn "Trái cây Nhật Bản" nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện trái cây Nhật chất lượng cao.

Ông Seiki Furudate - Phó tổng lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM cho biết: Nhật có 3 loại trái cây tươi xuất khẩu vào thị trường Việt Nam là táo, lê và quýt - những sản phẩm được đánh giá cao trên thế giới về chất lượng.

Ông Yuya Arashima, Giám đốc điều hành Star Kitchen - kinh doanh trái cây Nhật Bản tại Trung tâm Thương mại Takashimaya nhìn nhận, sở dĩ trái cây Nhật có giá cao hơn so với các loại trái cây khác trên thị trường Việt Nam là do có hương vị và vẻ ngoài hoàn hảo, đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ thực vật và được xuất khẩu sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký xuất xứ và thông quan nghiêm ngặt. Dù giá thành cao, nhưng trái cây Nhật Bản vẫn được người tiêu dùng Việt ưa chuộng, lựa chọn làm quà tặng.

Tại sự kiện, các diễn giả cho biết, Việt Nam được xác định là thị trường chiến lược, ưu tiên số 1 của trái cây Nhật Bản; đồng thời hi vọng đây sẽ là sản phẩm được người tiêu dùng Việt lựa chọn làm quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cách làm trà trái cây nhiệt đới, giải nhiệt mùa hè cho cả nhà

Thúy Kiều (THEO BOLDSKY) |

Trà trái cây hiện đang là thức uống được nhiều người yêu thích. Vị trà đắng nhẹ kết hợp với trái cây thơm ngon, là một ý tưởng tuyệt vời để giải nhiệt mùa hè cho gia đình. Cách làm đồ uống này cũng rất đơn giản.

Nhịp sống 24h: Trái cây vùng miền hội tụ ở TP Hồ Chí Minh

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Đặc sản trái cây vùng miền hội tụ ở TP Hồ Chí Minh; Vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội nhan nhản tình trạng chiếm dụng làm "của riêng", Hơn 4.000 học sinh giành suất vào trường THPT có tỉ lệ chọi 1/12 ở Hà Nội...

Đồng Nai tổ chức tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND TP.Long Khánh và Sở NNPTNT tỉnh phối hợp tổ chức “Tuần lễ Tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022” từ ngày 16.6 - 19.6, địa điểm tại công viên Bia chiến thắng Long Khánh (Phố đi bộ thuộc P.Xuân An, TP.Long Khánh).

Cách làm trà trái cây nhiệt đới, giải nhiệt mùa hè cho cả nhà

Thúy Kiều (THEO BOLDSKY) |

Trà trái cây hiện đang là thức uống được nhiều người yêu thích. Vị trà đắng nhẹ kết hợp với trái cây thơm ngon, là một ý tưởng tuyệt vời để giải nhiệt mùa hè cho gia đình. Cách làm đồ uống này cũng rất đơn giản.

Nhịp sống 24h: Trái cây vùng miền hội tụ ở TP Hồ Chí Minh

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Đặc sản trái cây vùng miền hội tụ ở TP Hồ Chí Minh; Vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội nhan nhản tình trạng chiếm dụng làm "của riêng", Hơn 4.000 học sinh giành suất vào trường THPT có tỉ lệ chọi 1/12 ở Hà Nội...

Đồng Nai tổ chức tuần lễ tôn vinh trái cây và chợ phiên nông nghiệp đô thị

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND TP.Long Khánh và Sở NNPTNT tỉnh phối hợp tổ chức “Tuần lễ Tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022” từ ngày 16.6 - 19.6, địa điểm tại công viên Bia chiến thắng Long Khánh (Phố đi bộ thuộc P.Xuân An, TP.Long Khánh).