Cụ thể, số lượng xe nhập khẩu trong nửa đầu tháng 12 chỉ bằng 55% so với cùng kỳ tháng 11 là 5.323 xe. Đáng chú là so sánh với nửa đầu tháng 9 và tháng 10 thì con số sụt giảm càng thấy rõ hơn, khi lượng xe nhập khẩu vào thời điểm đó trên mức 6.000 xe.
Cũng theo Tổng Cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 140.000 xe trị giá trên 3 tỉ USD, cao hơn năm 2018 đến 72% (năm 2018 nhập khẩu 81.609 xe). Trong đó, số lượng xe nhập khẩu nửa đầu tháng 12 trị giá khoảng 93,4 triệu USD, chủ yếu là các mẫu xe đắt tiền có giá trung bình khoảng 32.000 USD/xe.
Bên cạnh đó, có tới 1.338 xe dưới 9 chỗ ngồi trị giá khoảng 28.170 USD/xe, chiếm 45,9% lượng xe nhập khẩu trong nửa đầu tháng 12. Điều này khá bất thường so với các năm trước đây, bởi lượng xe nhập cuối năm thường cao hơn nhiều so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, cho thấy dấu hiệu kinh doanh của các hãng xe không đạt được mong muốn như kỳ vọng trong cuối năm 2019.