Bản thảo 15 trang, cỡ nhỏ hơn một quân bài có từ năm 1829. Đây là một tuyển tập gồm 10 bài thơ chưa xuất bản, AP đưa tin.
Bản thảo có tựa đề "A Book of Ryhmes (sic) by Charlotte Bronte, Sold by Nobody and Printed by Herself".
Đây là tác phẩm cuối cùng trong số hơn 20 tác phẩm thu nhỏ được tiểu thuyết gia viết nên tác phẩm "Jane Eyre" chấp bút vẫn nằm trong tay tư nhân.
Cuốn sách không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 11.1916, khi được bán đấu giá ở thành phố New York với giá 520 USD.
Hiện cuốn sách được rao bán tại Hội chợ Sách Cổ vật Quốc tế New York, với giá chào bán là 1,25 triệu USD.
Sự tồn tại của "A Book of Ryhmes" đã được các học giả biết đến từ lâu khi được đề cập trong cuốn tiểu sử năm 1857 của Elizabeth Gaskell về Bronte.
Sinh trưởng trong ngôi làng khu vực đồng hoang Haworth ở Yorkshire, Anh, Bronte và các em gái Emily và Anne tự giải trí bằng cách tạo nên những câu chuyện hấp dẫn.
Trí tưởng tượng của họ đã tạo ra những cuốn tiểu thuyết được ca ngợi là kinh điển của văn học Anh, bao gồm "Jane Eyre" của Charlotte, "Đồi gió hú" của Emily và "Người tá điền đồi Wildfell" của Anne.
Các tập truyện cỡ nhỏ vẫn còn trong gia đình Bronte cho đến những năm 1890, khi bắt đầu được bán cho các nhà sưu tập ở Anh và Mỹ. Hơn 100 năm sau, chúng tiếp tục thu hút được sự quan tâm lớn.
Tháng 11.2019, bản thảo nhỏ của Charlotte Bronte được bán với giá 780.000 euro (850.000 USD).