Cá ngừ Nhật Bản bán được 145.000 USD trong phiên đấu giá mở hàng năm 2022

Hà Anh |

Con cá ngừ vây xanh đắt nhất thu về 16,88 triệu yen (khoảng 145.000 USD) trong phiên đấu giá đầu tiên của năm 2022 tại chợ Toyosu ở Tokyo, Nhật Bản sáng 5.1. 

Con cá ngừ nặng 211kg được đánh bắt ngoài khơi Oma, tỉnh Aomori, phía bắc Nhật Bản và có giá tương đương 80.000 yên (khoảng 690USD) một kg, theo Mainichi. 

Cuộc đấu giá cá ngừ ở Nhật Bản ngày 5.1 đã triển khai các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 trong năm thứ 2 liên tiếp. Trả giá thành công cho con cá ngừ đắt nhất là nhà bán buôn trung gian Yamayuki và nhà điều hành nhà hàng Onodera Group. 

Vài giờ sau cuộc đấu giá vào sáng sớm, con cá đắt giá đã được chuyển đến một nhà hàng do Onodera điều hành ở khu Omotesando cao cấp của Tokyo để cắt công khai.

Cá ngừ sẽ được nhà hàng cung cấp cho khách hàng ở Nhật Bản và tại các nhà hàng của công ty ở nước ngoài, bao gồm cả Hawaii, New York và Los Angeles (Mỹ).

Theo AFP, những người mê sushi đã tập trung bên ngoài nhà hàng cao cấp này để chờ đợi thưởng thức cá ngừ. 

Giá cá ngừ vây xanh cao kỷ lục tại các cuộc đấu giá đầu năm ở Nhật Bản trước đây là 333,6 triệu yên (tương đương 2,88 triệu USD) vào năm 2019. Mức giá đó tương đương 1,2 triệu yên (khoảng 10.000 USD) một kg.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người cao tuổi nhất thế giới ở Nhật Bản đón sinh nhật thứ 119

Hà Anh |

Người cao tuổi nhất thế giới Kane Tanaka, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 119 ở tây nam Nhật Bản vào ngày 2.1. 

Nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp năm mới để bảo vệ môi trường

Hà Anh |

Ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp chúc mừng năm mới nengajo cho các đối tác kinh doanh và khách hàng. 

Công chúa Nhật Bản Kako bước sang tuổi 27

Hà Anh |

Công chúa Kako, cháu gái của Nhật hoàng Naruhito, bước sang tuổi 27 vào ngày 29.12. 

Nhật Bản phát hiện ca biến thể Omicron lây nhiễm cộng đồng

Hà Anh |

Ngày 22.12, Nhật Bản xác nhận có ca nhiễm biến thể Omicron do lây truyền cộng đồng đầu tiên ở Osaka. Đây là dấu hiệu cho thấy biến thể mới đã có mặt trong nước. 

Người cao tuổi nhất thế giới ở Nhật Bản đón sinh nhật thứ 119

Hà Anh |

Người cao tuổi nhất thế giới Kane Tanaka, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 119 ở tây nam Nhật Bản vào ngày 2.1. 

Nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp năm mới để bảo vệ môi trường

Hà Anh |

Ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp chúc mừng năm mới nengajo cho các đối tác kinh doanh và khách hàng. 

Công chúa Nhật Bản Kako bước sang tuổi 27

Hà Anh |

Công chúa Kako, cháu gái của Nhật hoàng Naruhito, bước sang tuổi 27 vào ngày 29.12. 

Nhật Bản phát hiện ca biến thể Omicron lây nhiễm cộng đồng

Hà Anh |

Ngày 22.12, Nhật Bản xác nhận có ca nhiễm biến thể Omicron do lây truyền cộng đồng đầu tiên ở Osaka. Đây là dấu hiệu cho thấy biến thể mới đã có mặt trong nước.