200 vận động viên tranh tài tại giải vô địch Karate Đại học Luật TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Câu lạc bộ Karate thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Luật TPHCM vừa phối hợp tổ chức thi đấu Giải vô địch Karate Đại học Luật TPHCM mở rộng lần thứ I - năm 2023.

Giải vô địch Karate trường Đại học Luật TPHCM mở rộng lần đầu tiên tổ chức, là dịp để các võ sinh trên khắp các Câu lạc bộ trong và ngoài địa bàn TPHCM có cơ hội cọ xát, giao lưu nâng cao trình độ, đẩy mạnh phong trào Karate, đặc biệt là đối với sinh viên. Qua đó, phát hiện tài năng, chuẩn bị lực lượng cho tham gia các giải đấu trong thời gian sắp tới.

Tham dự giải năm nay có 200 vận động viên đến từ 25 đơn vị tranh tài ở 22 nội dung thi đấu, trong đó có các đơn vị có phong trào mạnh về Karate như: K1 Club, Bến Cát Karate, Cà Mau, Quận Phú Nhuận...

Các vận động viên thực hiện phân thế tranh huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các vận động viên thực hiện phân thế tranh huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Giải đấu diễn ra sôi nổi với các trận tranh tài  nảy lửa, cống hiến cho người xem những màn thể hiện mãn nhãn. Theo Ban Tổ chức, các đoàn tham gia đều có sự quan tâm đầu tư, chuẩn bị tương đối kỹ và bài bản cho giải đấu. Trong ngày thi đấu, các nội dung đều diễn ra  hấp dẫn, gay cấn, thể hiện trình độ chuyên môn cao của các vận động viên.

Sau 1 ngày thi đấu, giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả, xếp thứ nhất toàn đoàn là đoàn Đại học Luật TPHCM với 7 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng; xếp thứ nhì toàn đoàn là Câu lạc bộ Karate Hưng Nhượng Bến Tre với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; xếp thứ ba toàn đoàn đơn vị Câu lạc bộ Kazoku với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TPHCM Trịnh Hoàng Hiệp cho biết: Karate không chỉ đơn thuần là một môn võ mà còn là môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao, nhanh nhạy và tinh thần máu lửa nên được nhiều người yêu thích, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên, đặc biệt là các bạn sinh viên.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Muôn nẻo sạp hoa tươi đủ màu sắc ở TPHCM dịp 8.3

Y Thanh - Thanh Trúc |

Ngày 8.3, các sạp bán hoa tươi tưng bừng trưng bày trên khắp đường phố, vỉa hè. Tuy vậy, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, người bán cho rằng lượng khách chưa như kỳ vọng.

TPHCM mở rộng dự án thí điểm thanh toán chạm trên 1.000 xe buýt

V. Phú |

Ngày 24.2, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã tiếp nối bản thỏa thuận hợp tác với Sở Giao thông vận tải TPHCM hướng đến mục tiêu chuyển đổi giao thông đô thị trên toàn thành phố. Sự hợp tác này nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, áp dụng công nghệ thanh toán mở không tiếp xúc EMV cho phép người dùng “chạm” thẻ thanh toán, ví di động và các thiết bị thông minh khác để thanh toán chi phí di chuyển trên các phương tiện công cộng, mua vé điện tử, sạc xe điện, trả phí cầu đường và đỗ xe ôtô.

Khoa Y ĐHQG TPHCM lần đầu tiên tuyển sinh, đào tạo bác sĩ chuyên khoa I

TRỊNH VIÊN |

Hiện tại nhiều trường đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023. Đáng chú ý, Khoa Y của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tuyển sinh Bác sĩ chuyên khoa I (đợt 1) khóa đầu tiên. 

Cuộc sống của người dân “con hẻm Hàn Quốc” ở TPHCM bị xáo trộn

Cát Tiên |

TPHCM - Những ngày gần đây, con hẻm 139 Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu, quận 3), trở thành địa điểm check-in thu hút giới trẻ và được biết đến với cái tên "con hẻm Hàn Quốc” giữa lòng thành phố.

Muôn nẻo sạp hoa tươi đủ màu sắc ở TPHCM dịp 8.3

Y Thanh - Thanh Trúc |

Ngày 8.3, các sạp bán hoa tươi tưng bừng trưng bày trên khắp đường phố, vỉa hè. Tuy vậy, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, người bán cho rằng lượng khách chưa như kỳ vọng.

TPHCM mở rộng dự án thí điểm thanh toán chạm trên 1.000 xe buýt

V. Phú |

Ngày 24.2, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, đã tiếp nối bản thỏa thuận hợp tác với Sở Giao thông vận tải TPHCM hướng đến mục tiêu chuyển đổi giao thông đô thị trên toàn thành phố. Sự hợp tác này nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, áp dụng công nghệ thanh toán mở không tiếp xúc EMV cho phép người dùng “chạm” thẻ thanh toán, ví di động và các thiết bị thông minh khác để thanh toán chi phí di chuyển trên các phương tiện công cộng, mua vé điện tử, sạc xe điện, trả phí cầu đường và đỗ xe ôtô.

Khoa Y ĐHQG TPHCM lần đầu tiên tuyển sinh, đào tạo bác sĩ chuyên khoa I

TRỊNH VIÊN |

Hiện tại nhiều trường đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023. Đáng chú ý, Khoa Y của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tuyển sinh Bác sĩ chuyên khoa I (đợt 1) khóa đầu tiên. 

Cuộc sống của người dân “con hẻm Hàn Quốc” ở TPHCM bị xáo trộn

Cát Tiên |

TPHCM - Những ngày gần đây, con hẻm 139 Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu, quận 3), trở thành địa điểm check-in thu hút giới trẻ và được biết đến với cái tên "con hẻm Hàn Quốc” giữa lòng thành phố.