Bắc Âu chia sẻ với Việt Nam về mô hình kinh doanh để phát triển bền vững

Thanh Hà |

ESG (hay Môi trường, Xã hội và Quản trị) là việc xem xét các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong quá trình ra quyết định đầu tư. Những nguyên tắc này cũng có thể áp dụng trong khu vực công của chính phủ do đóng góp quan trọng của khu vực này vào sự phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch COVID-19.

Tuần này, Đại sứ quán Bắc Âu tại Việt Nam (gồm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) đã hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: "Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) - Mô hình Kinh doanh để phát triển bền vững". 

Kể từ năm 2018, các Đại sứ quán Bắc Âu tại Việt Nam đã hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân Ngày Bắc Âu 23.3, với mục đích chia sẻ kinh nghiệm từ các nước Bắc Âu về các vấn đề thiết thực đối với Việt Nam. Đây là lần thứ 4 sự kiện được tổ chức. 

Đại sứ các nước Bắc Âu tại Việt Nam và đại diện chủ trì tọa đàm. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu
Đại sứ các nước Bắc Âu tại Việt Nam và đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu

Mục đích của sự kiện này là chia sẻ các thực tiễn và kinh nghiệm tốt của các nước Bắc Âu, đặc biệt là các cơ chế tương tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp, người dân về ESG và điều này có ảnh hưởng tích cực như thế nào đến các xã hội Bắc Âu hiện tại.

PGS, TS Lê Văn Lợi   – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị và phát triển của các nước Bắc Âu trên lĩnh vực này rất hữu ích cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”.  

Trong thông cáo chung, các Đại sứ Bắc Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: ‘Về mặt tổng quan, ESG (hay Môi trường, Xã hội và Quản trị) là việc xem xét các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong quá trình ra quyết định đầu tư. Cụm từ này thường được sử dụng thay thế cho đầu tư bền vững, đầu tư có trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Những nguyên tắc này cũng có thể áp dụng trong khu vực công của chính phủ do đóng góp quan trọng của khu vực này vào sự phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch COVID-19”.

“Cũng cần lưu ý rằng FDI chất lượng cao sẽ tìm kiếm các nền kinh tế đang phát triển chú trọng tuân thủ các nguyên tắc ESG. Hơn nữa, trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, quyền và vai trò của người tiêu dùng ngày càng quan trọng và người tiêu dùng ngày nay yêu cầu khắt khe việc sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia coi trọng ESG” - thông cáo lưu ý thêm. 

Tại tọa đàm, bà Hilde Nordbø - Trưởng bộ phận Phát triển Bền vững, Ngân hàng Handelsbanken (Na Uy) cho hay: “Đối với doanh nghiệp, tiếp cận một cách chiến lược và tích hợp ESG trong hoạt động là rất quan trọng nhằm tạo ra các giá trị lâu bền và mang lại lợi nhuận”.

Ông Thomas Bo Pedersen - Giám đốc điều hành của Mascot (Đan Mạch), phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu
Ông Thomas Bo Pedersen - Giám đốc điều hành của Mascot (Đan Mạch), phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đại sứ quán các nước Bắc Âu

Trong khi đó, ông Thomas Bo Pedersen - Giám đốc điều hành của Mascot (Đan Mạch) tiết lộ: “Cách tiếp cận ESG được áp dụng triệt để ở tất cả các cấp tại doanh nghiệp chúng tôi cũng như ở  bất cứ nơi nào chúng tôi làm việc –Việt Nam, Lào, Châu Âu hay các nơi khác”.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi phải luôn sẵn sàng đưa ra những bằng chứng cụ thể về việc doanh nghiệp mình đã thực hiện các mục tiêu ESG thế nào để các đồng nghiệp, khách hàng và xã hội có thể nhìn thấy rõ ràng việc chúng tôi tuân thủ các cam kết trở thành một doanh nghiệp xanh và có trách nhiệm với xã hội”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hội chợ MakanSingapore mang ẩm thực Singapore đến Việt Nam

Diệu Tiên |

MakanSingapore, hội chợ nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống (F&B) đầu tiên chuyên giới thiệu các cơ hội nhượng quyền thương hiệu F&B từ Singapore vào Việt Nam, diễn ra vào ngày 25-26.3.2022 trên nền tảng trực tuyến.

Vận dụng IFRS hướng đến tương lai ngành tài chính – kế toán Việt Nam

Diệu Tiên |

KPMG Việt Nam, Báo Đầu tư và Tổ chức nghề nghiệp quốc tế (ACCA) đã phối hợp tổ chức diễn đàn “IFRS và Tương lai ngành tài chính – kế toán Việt Nam” để hướng đến các giải pháp phù hợp và linh hoạt cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

KIRIN Việt Nam công bố top 2 quán quân hội thi "Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật"

T.TH |

Ngày 15.3, Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 - 2022 được phát động bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và KIRIN Việt Nam đã công bố top 02 quán quân xuất sắc nhất ở 02 bảng A và B. Đó chính là: Trường THCS Gò Vấp và Trường THPT Trần Hưng Đạo. Tại vòng chung kết, chủ đề “quyền trẻ em” và “bạo lực học đường” là những vấn đề được các đội thi quan tâm, đưa ra góc nhìn cùng ý tưởng giải pháp dưới lăng kính của giới trẻ. 

Na Uy hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam

Hà Anh |

Ba doanh nghiệp hàng đầu Na Uy tham gia giới thiệu về công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và quản lý rác thải tuần hoàn tại Hội thảo Quốc tế về Phục hồi Kinh tế Xanh và Bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế do Bộ ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đồng tổ chức trong tuần này.

Hội chợ MakanSingapore mang ẩm thực Singapore đến Việt Nam

Diệu Tiên |

MakanSingapore, hội chợ nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống (F&B) đầu tiên chuyên giới thiệu các cơ hội nhượng quyền thương hiệu F&B từ Singapore vào Việt Nam, diễn ra vào ngày 25-26.3.2022 trên nền tảng trực tuyến.

Vận dụng IFRS hướng đến tương lai ngành tài chính – kế toán Việt Nam

Diệu Tiên |

KPMG Việt Nam, Báo Đầu tư và Tổ chức nghề nghiệp quốc tế (ACCA) đã phối hợp tổ chức diễn đàn “IFRS và Tương lai ngành tài chính – kế toán Việt Nam” để hướng đến các giải pháp phù hợp và linh hoạt cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

KIRIN Việt Nam công bố top 2 quán quân hội thi "Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật"

T.TH |

Ngày 15.3, Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 - 2022 được phát động bởi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và KIRIN Việt Nam đã công bố top 02 quán quân xuất sắc nhất ở 02 bảng A và B. Đó chính là: Trường THCS Gò Vấp và Trường THPT Trần Hưng Đạo. Tại vòng chung kết, chủ đề “quyền trẻ em” và “bạo lực học đường” là những vấn đề được các đội thi quan tâm, đưa ra góc nhìn cùng ý tưởng giải pháp dưới lăng kính của giới trẻ. 

Na Uy hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam

Hà Anh |

Ba doanh nghiệp hàng đầu Na Uy tham gia giới thiệu về công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và quản lý rác thải tuần hoàn tại Hội thảo Quốc tế về Phục hồi Kinh tế Xanh và Bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế do Bộ ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đồng tổ chức trong tuần này.