Na Uy hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam

Hà Anh |

Ba doanh nghiệp hàng đầu Na Uy tham gia giới thiệu về công nghệ và các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và quản lý rác thải tuần hoàn tại Hội thảo Quốc tế về Phục hồi Kinh tế Xanh và Bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế do Bộ ngoại giao Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đồng tổ chức trong tuần này.

Trong khuôn khổ hội thảo, không gian trưng bày đã được tổ chức để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu về những sáng kiến, ý tưởng, thực hành và kinh nghiệm xanh quá đó hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch.

Ba công ty Na Uy - Scatec, Tomra và Equinor - đã tham gia không gian trưng bày của sứ quán Na Uy nhằm giới thiệu tới các đại biểu tham dự những công nghệ xanh và sáng kiến đổi mới của mình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện mặt trời và điện gió ngoài khơi) và quản lý rác thải nhựa tuần hoàn.

Đại sứ Na Uy Grete Lochen và Tham tán Thương mại Na Uy ông Arne-Kjetil Lian đã tham dự hội thảo và trực tiếp giới thiệu gian trưng bày của Na Uy và các doanh nghiệp Na Uy.

Đại sứ Na Uy cho biết, đây là những công ty có tên tuổi của Na Uy nhưng lại nổi tiếng quốc tế vì những giải pháp công nghệ xanh và thông minh trong phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, thủy điện cũng như quản lý rác thải nhựa thông minh để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

“Có thể nhận thấy, một thông điệp tích cực đã lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Na Uy về những cơ hội tiềm năng ở Việt Nam trong lĩnh vực tái tạo và đổi mới. Chúng tôi rất lạc quan về tương lai hợp tác” - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen nhấn mạnh.

Về phần mình Tham tán Thương mại Na Uy Arne-Kjetil Lian cho rằng, để phục hồi kinh tế xanh và bao trùm, sự tham gia của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, trong đó công nghệ là yếu tố then chốt. Cả ba công ty Na Uy tham gia trưng bày đều bày tỏ cam kết đóng góp vào các nỗ lực chuyển đổi xanh của Việt Nam trong bối cảnh “phục hồi xanh” là mục tiêu mà nhiều nước trên thế giới trong đó có Na Uy và Việt Nam đều cam kết và Việt Nam đã tuyên bố sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phó Chủ tịch cấp cao của công ty Tomra Systems ASA Wolfgang Ringel, đã chia sẻ về các giải pháp tái chế dựa trên cảm biến của công ty đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam các công nghệ và giải pháp này với giá cả hợp lý để hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn và quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam.

Với những công nghệ tiên phong và kinh nghiệm lâu năm trong các ngành công nghiệp xanh nhất là năng lượng tái tạo và năng lượng sạch cũng như các giải pháp quản lý rác thải nhựa tuần hoàn thông minh, các công ty Na Uy đến Việt Nam không chỉ để kinh doanh và đầu tư mà còn để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh và phục hồi kinh tế. “Bằng việc chia sẻ tri thức và công nghệ của mình, chúng tôi sẽ đóng góp hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam và để cùng nhau đạt được một tương lai xanh hơn” - Đại sứ Grete Lochen khẳng định.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động trồng 1,4 triệu cây xanh và 305 ha rừng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ, Tiểu đoàn tên lửa 59 cùng nhiều đơn vị đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và Chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh theo đề án của Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

Loài cây nhiệt đới mới được đặt tên theo Leonardo DiCaprio

Hà Anh |

Leonardo DiCaprio có một giải Oscar, một giải BAFTA và ba giải Quả cầu vàng và vinh dự mới nhất là được đặt tên cho một loài cây nhiệt đới mới. 

Pháp cấm đóng gói trái cây, rau củ bằng màng nhựa

Hà Anh |

Luật cấm đóng gói hàng chục loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa có hiệu lực ở Pháp từ ngày đầu năm mới 2022. 

Nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp năm mới để bảo vệ môi trường

Hà Anh |

Ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp chúc mừng năm mới nengajo cho các đối tác kinh doanh và khách hàng. 

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động trồng 1,4 triệu cây xanh và 305 ha rừng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ, Tiểu đoàn tên lửa 59 cùng nhiều đơn vị đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và Chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh theo đề án của Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

Loài cây nhiệt đới mới được đặt tên theo Leonardo DiCaprio

Hà Anh |

Leonardo DiCaprio có một giải Oscar, một giải BAFTA và ba giải Quả cầu vàng và vinh dự mới nhất là được đặt tên cho một loài cây nhiệt đới mới. 

Pháp cấm đóng gói trái cây, rau củ bằng màng nhựa

Hà Anh |

Luật cấm đóng gói hàng chục loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa có hiệu lực ở Pháp từ ngày đầu năm mới 2022. 

Nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp năm mới để bảo vệ môi trường

Hà Anh |

Ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản ngừng gửi thiệp chúc mừng năm mới nengajo cho các đối tác kinh doanh và khách hàng.