Bình Dương: Kịp thời khống chế đám cháy ở nhà xưởng công ty bao bì sát nhà dân

ĐINH TRỌNG |

Đến 21 giờ, sau gần 3 giờ dập lửa, Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khống chế được đám cháy xảy ra ở tại một nhà xưởng của công ty bao bì.

Thông tin ban đầu, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 2.11, tại công ty bao bì trên đường ĐX 065 thuộc phường Định Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thời điểm trên, khi các công nhân đang chuẩn bị đổi ca chiều thì phát hiện có khói bốc lên tại một nhà xưởng chứa nhiều giấy, bao bì, nhựa.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ nhà xưởng này, công nhân và bảo vệ của công ty sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Video kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà xưởng của công ty bao bì.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chữa cháy vừa tiến hành đưa nước vào dập lửa vừa sử dụng xe nâng để đưa các cuộn giấy, bao bì cách ly khỏi khu vực nhà xưởng bị hỏa hoạn để tránh cháy lan.

Đến 21 giờ, sau gần 3 giờ, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa, xử lý tàn.

Tại hiện trường, nhiều nguyên vật liệu, hàng hóa, máy móc bên trong nhà xưởng khoảng 300 mét vuông bị thiêu rụi. Thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được thống kê. Rất may khi vụ cháy xảy ra các công nhân không bị thương. Nhiều nhà dân sát bên bị một phen hoảng loạn.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 
 
 
 
Nhiều vật liệu, hàng hóa, máy móc bên trong nhà xưởng khoảng 300 mét vuông bị thiêu rụi
Nhiều vật liệu, hàng hóa, máy móc bên trong nhà xưởng khoảng 300 mét vuông bị thiêu rụi
ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tăng cường kiểm soát xe quá tải và xe khách dịp cuối năm

M.Q |

Từ nay tới cuối năm 2018, các đội Thanh tra giao thông địa bàn TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ở khu vực ngoại ô; xe tải lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm trong nội đô; xe khách vi phạm quy định vận tải từ trong nội đô ra tới các tuyến đường cửa ngõ TP.

Đồng Nai: Tịch thu 2 xe ô tô đưa rước học sinh hết hạn dùng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.11, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai – cho biết: Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt 238,7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 trường hợp, tịch thu 2 phương tiền hết niên hạn sử dụng. Đây là những xe đưa rước học sinh nhưng không đảm bảo. 

Tai nạn liên hoàn 4 ô tô làm cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn ùn tắc kéo dài

ĐINH TRỌNG |

Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 4 xe ô tô ở ngay đầu cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn khiến giao thông qua hai tỉnh thành bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Cảnh báo việc giả danh LOTTE Mart để lừa đảo hộ kinh doanh nhỏ

M.Q |

LOTTE Mart vừa lên tiến cảnh báo tình trạng các đối tượng dàn dựng, giả mạo uy tín và thương hiệu của LOTTE Mart để lừa đảo khách hàng, tư lợi bất chính.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát xe quá tải và xe khách dịp cuối năm

M.Q |

Từ nay tới cuối năm 2018, các đội Thanh tra giao thông địa bàn TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ở khu vực ngoại ô; xe tải lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm trong nội đô; xe khách vi phạm quy định vận tải từ trong nội đô ra tới các tuyến đường cửa ngõ TP.

Đồng Nai: Tịch thu 2 xe ô tô đưa rước học sinh hết hạn dùng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.11, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai – cho biết: Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt 238,7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 trường hợp, tịch thu 2 phương tiền hết niên hạn sử dụng. Đây là những xe đưa rước học sinh nhưng không đảm bảo. 

Tai nạn liên hoàn 4 ô tô làm cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn ùn tắc kéo dài

ĐINH TRỌNG |

Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 4 xe ô tô ở ngay đầu cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn khiến giao thông qua hai tỉnh thành bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Cảnh báo việc giả danh LOTTE Mart để lừa đảo hộ kinh doanh nhỏ

M.Q |

LOTTE Mart vừa lên tiến cảnh báo tình trạng các đối tượng dàn dựng, giả mạo uy tín và thương hiệu của LOTTE Mart để lừa đảo khách hàng, tư lợi bất chính.