Các đối tượng tổ chức đua xe từ tháng 3 bị khởi tố, bắt tạm giam

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Các đối tượng ngoại tỉnh đến TP Vũng Tàu tổ chức đua xe, quay clip đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 10.11, Công an TP Vũng Tàu cho biết đang lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng ngoại tỉnh về tội "Gây rối trật tự công cộng", do đã có hành vi tổ chức đua xe để quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 27.3, trên mạng xã hội xuất hiện clip do tài khoản T.T.L đăng tải, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cùng nhiều xe ôtô biển số Bình Dương, Đồng Nai “biểu diễn" trên đường 2/9, TP Vũng Tàu.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một thanh niên đứng bên dải phân cách phát tín hiệu để hai xe ôtô đua tốc độ, kèm theo tiếng động cơ lớn cùng tiếng hò reo của người đứng xem. Sau đó đến hình ảnh một xe ôtô xoay nhiều vòng trên đường, khiến khói bốc lên mù mịt. Thời điểm này, trên đường không có phương tiện khác qua lại.

Nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đã vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra xác định, khoảng 16h ngày 25.3, 4 đối tượng ở Bình Dương gồm: Võ Dương Bảo Hưng (sinh năm 2002), Ngô Thành Tính (sinh năm 2001), Lê Thành Tiến (sinh năm 2000), Lê Thành Đạt (sinh năm 2003) và một đối tượng ở Đồng Nai là Nguyễn Hoàng Thành (sinh năm 1999) điều khiển 3 xe ôtô đi TP Vũng Tàu ăn uống, du lịch.

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm điều khiển xe ôtô rời khỏi Vũng Tàu. Đến khu vực đường 2/9, nhóm này dừng xe và lên ý tưởng quay các clip đua xe, biểu diễn để đăng lên mạng xã hội.

Sau khi thống nhất, Lê Thành Đạt điều khiển xe ôtô biển số 61A-920.70, Ngô Thành Tính điều khiển xe ôtô biển số 61A-987.74 để dàn dựng hình ảnh hai xe đua với nhau; Nguyễn Hoàng Thành điều khiển ôtô biển số 60A-957.34 xoay tròn trên đường làm cho lốp xe bốc khói. Còn Lê Thành Tiến sử dụng điện thoại cá nhân để quay video.

Sau khi thực hiện, các đối tượng đi về và đăng tải các nội dung trên lên mạng xã hội.

Vì vậy, Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành khởi tố 5 bị can, bắt các đối tượng tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tàu cá chở 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dẫn giải về TP Vũng Tàu để điều tra xử lí.

Bắt đối tượng có 2 tiền án, tiếp tục rủ đồng bọn cướp giật tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng từng có 2 tiền án về tội "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản", tiếp tục rủ đồng bọn thực hiện hành vi "cướp giật tài sản".

Bắt tàu chở 50m3 cát không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 14.10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu SG-7190 về TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển khoảng 50m3 cát không rõ nguồn gốc.

Bắt giam 3 đối tượng trong vụ chém người do va quẹt giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ mâu thuẫn rất nhỏ xảy ra lúc sang đường, các đối tượng dùng hung khí tấn công, làm một người bị thương và đập phá đồ đạc của người khác.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tàu cá chở 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dẫn giải về TP Vũng Tàu để điều tra xử lí.

Bắt đối tượng có 2 tiền án, tiếp tục rủ đồng bọn cướp giật tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng từng có 2 tiền án về tội "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản", tiếp tục rủ đồng bọn thực hiện hành vi "cướp giật tài sản".

Bắt tàu chở 50m3 cát không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 14.10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu số hiệu SG-7190 về TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển khoảng 50m3 cát không rõ nguồn gốc.

Bắt giam 3 đối tượng trong vụ chém người do va quẹt giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ mâu thuẫn rất nhỏ xảy ra lúc sang đường, các đối tượng dùng hung khí tấn công, làm một người bị thương và đập phá đồ đạc của người khác.