Chỉ vì tiếng nẹt pô mà một người tử vong, bốn người đi tù

CTV |

TAND TP.Hồ Chí Minh vừa mở phiên toà xét xử phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo Trần Hoàng Vũ 12 năm tù, Nguyễn Trí Tâm 10 năm tù, Lê Minh 8 năm tù, Lê Quang Nghĩa 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân tử vong là anh Đ.T.P (16 tuổi).

Theo cáo trạng, tối ngày 6.8.2017, ba bị cáo Minh, Tâm, Nghĩa cùng nhau đi chơi bằng xe máy, khi chạy ngang quán karaoke Dubai (ở quận Gò Vấp) thì Minh nẹt pô xe. Thấy vậy, anh P (nhân viên bảo vệ cũ của quán này) ra hỏi nhóm của Minh về việc ai chạy xe nẹt pô dẫn đến cự cãi, thách thức đánh nhau.

Sau đó, bị cáo Minh lấy xe chở Nghĩa về phòng trọ đón Vũ và lấy bốn con dao đến quán karaoke tìm anh P. Tại đây, cả ba đối tượng dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại tòa, bị cáo Nghĩa trình bày hoàn cảnh cha vừa mất, mẹ đi lấy chồng, từ nhỏ Nghĩa đã sống với ông. Do gia đình khó khăn nên Nghĩa chỉ học đến lớp 6 và đi làm thuê, bươn chải kiếm sống.

Bên cạnh đó, hoàn cảnh của Vũ cũng không khá hơn khi cha mẹ ly hôn lúc bị cáo còn nhỏ, chuyện học hành dở dang nên xin làm bảo vệ kiếm tiền nuôi thân.

Còn hoàn cảnh của nạn nhân xấu số trong vụ án cũng trải qua tuổi thơ đầy sóng gió. Anh P ở với cha sau khi cha mẹ quyết định đường ai nấy đi. Năm 2017, anh P xin phép cha cho đi làm bảo vệ, phụ giúp gia đình. Tháng lương còn chưa lãnh đủ, anh đã thiệt mạng dưới những nhát dao oan nghiệt của các bị cáo.

Đứng trước phiên tòa, cha nạn nhân gạt nước mắt nói: “Mức án dành cho các bị cáo còn quá nhẹ. Đó cũng là lý do gia đình tôi kháng cáo. Các bị cáo đã đâm chém con tôi nhiều nhát, thể hiện bản tính côn đồ, hành vi man rợn”.

CTV
TIN LIÊN QUAN

Sở Xây dựng TPHCM ra mắt ứng dụng tra cứu pháp lý dự án qua điện thoại

Phong Trần |

Sở Xây dựng TPHCM chính thức ra mắt ứng dụng SXD247 trên các nền tảng IOS và Android nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Do đó, người dân thành phố có thể tra cứu thông tin chính thống dự án nhà ở thương mại từ cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án và phản ánh, góp ý nhanh chóng về Sở Xây dựng.

"Yêu râu xanh" bị 18 năm tù vì hãm hại bé gái

TRẦN KHANH |

Ngày 27.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh) mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 2000) mức án 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Xét xử băng nhóm chuyên dàn cảnh quẹt xe, cướp tài sản

Trần Khanh |

Sau khi dàn dựng vụ va chạm giao thông, băng nhóm của Nguyễn Phú Đông đã dùng mũ bảo hiểm và búa đuổi đánh rồi cướp xe máy của nạn nhân. 

TP.Hồ Chí Minh: Xét xử băng nhóm cướp giật tài sản gây chết người

Trần Khanh |

Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng thành lập băng nhóm đi rình rập,cướp giật tài sản của người đi đường. Trong quá trình gây án, băng nhóm này đã khiến một nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

 

Sở Xây dựng TPHCM ra mắt ứng dụng tra cứu pháp lý dự án qua điện thoại

Phong Trần |

Sở Xây dựng TPHCM chính thức ra mắt ứng dụng SXD247 trên các nền tảng IOS và Android nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Do đó, người dân thành phố có thể tra cứu thông tin chính thống dự án nhà ở thương mại từ cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án và phản ánh, góp ý nhanh chóng về Sở Xây dựng.

"Yêu râu xanh" bị 18 năm tù vì hãm hại bé gái

TRẦN KHANH |

Ngày 27.11, Tòa án Gia đình và người chưa thành niên (thuộc Toà án nhân dân TP.Hồ Chí Minh) mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 2000) mức án 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Xét xử băng nhóm chuyên dàn cảnh quẹt xe, cướp tài sản

Trần Khanh |

Sau khi dàn dựng vụ va chạm giao thông, băng nhóm của Nguyễn Phú Đông đã dùng mũ bảo hiểm và búa đuổi đánh rồi cướp xe máy của nạn nhân. 

TP.Hồ Chí Minh: Xét xử băng nhóm cướp giật tài sản gây chết người

Trần Khanh |

Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng thành lập băng nhóm đi rình rập,cướp giật tài sản của người đi đường. Trong quá trình gây án, băng nhóm này đã khiến một nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.