TP.Hồ Chí Minh: Xét xử băng nhóm cướp giật tài sản gây chết người

Trần Khanh |

Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng thành lập băng nhóm đi rình rập,cướp giật tài sản của người đi đường. Trong quá trình gây án, băng nhóm này đã khiến một nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

 

Ngày 25.11, TAND TP.Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi, ở quận Tân Bình) 18 năm tù, Cao Phúc (31 tuổi, ở huyện Bình Chánh) 14 năm tù, Phạm Tấn Cường (22 tuổi, ở quận Tân Bình) 13 năm tù, Huỳnh Văn Sang (18 tuổi, ở quận Tân Bình) 10 năm tù và Trần Mạnh Đăng (19 tuổi, ở huyện Bình Chánh) 5 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, cả 5 bị cáo đều có tiền án về tội cướp giật tài sản, hầu hết quen biết nhau tại trại giam. Sau khi ra tù, các đối tượng rủ nhau bàn kế hoạch đi cướp giật.

Theo đó, các đối tượng thường chọn những đoạn đường vắng tại địa bàn quận Tân Bình để gây án. Nhằm tránh bị phát hiện, các bị cáo sử dụng đồng phục xe ôm công nghệ Grab và GoViet để ngụy trang khi hành động.

Ngày 28.12.2018, trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình), các đối tượng ra tay giật túi xách của một người phụ nữ đang ngồi sau xe máy do ông C điều khiển. Hậu quả khiến ông C ngã xuống đường, sau đó tử vong do bị gãy đốt sống cổ. 

Đến sáng 18.1, khi các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị Công an quận Tân Bình phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người khác. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Sát hại người tình, kẻ thủ ác kéo gia đình vào lao lý

TRẦN KHANH |

Ngày 25.11, TAND TP.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Xe (53 tuổi, ở quận Gò Vấp, TPHCM) về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo Trần Lệ Hạnh (58 tuổi, vợ ông Xe) và 2 con trai Nguyễn Quốc Thới (36 tuổi), Nguyễn Dân An (33 tuổi) cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Bát nháo "cò" bệnh viện moi tiền bệnh nhân

Kim Đồng |

Nhiều đối tượng "cò" hoạt động bát nháo tại một số bệnh viện, phòng khám ở TP.Hồ Chí Minh nhằm mục đích moi tiền, bẫy người bệnh khiến cho người dân cảm thấy xúc xúc và lo lắng. 

“Yêu” bạn gái 13 tuổi, nam thanh niên chịu án 9 năm tù

MAI KHANH |

Quen biết nhau qua mạng xã hội, Trương Đức Huy đã đưa bạn gái “nhí” vào khách sạn để quan hệ tình dục nhiều lần và quay lại cảnh thân mật.

Bắt 3 tên cướp giật túi xách có chứa hồ sơ “giấy báo tử”

Trần Khanh |

Từ hình ảnh camera ghi lại, các trinh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn 3 đối tượng cướp giật túi xách có chứa hồ sơ giấy báo tử bên trong.

Sát hại người tình, kẻ thủ ác kéo gia đình vào lao lý

TRẦN KHANH |

Ngày 25.11, TAND TP.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Xe (53 tuổi, ở quận Gò Vấp, TPHCM) về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo Trần Lệ Hạnh (58 tuổi, vợ ông Xe) và 2 con trai Nguyễn Quốc Thới (36 tuổi), Nguyễn Dân An (33 tuổi) cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Bát nháo "cò" bệnh viện moi tiền bệnh nhân

Kim Đồng |

Nhiều đối tượng "cò" hoạt động bát nháo tại một số bệnh viện, phòng khám ở TP.Hồ Chí Minh nhằm mục đích moi tiền, bẫy người bệnh khiến cho người dân cảm thấy xúc xúc và lo lắng. 

“Yêu” bạn gái 13 tuổi, nam thanh niên chịu án 9 năm tù

MAI KHANH |

Quen biết nhau qua mạng xã hội, Trương Đức Huy đã đưa bạn gái “nhí” vào khách sạn để quan hệ tình dục nhiều lần và quay lại cảnh thân mật.

Bắt 3 tên cướp giật túi xách có chứa hồ sơ “giấy báo tử”

Trần Khanh |

Từ hình ảnh camera ghi lại, các trinh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt gọn 3 đối tượng cướp giật túi xách có chứa hồ sơ giấy báo tử bên trong.