Chơi trò tung đồng xu, một trẻ 6 tuổi nuốt vào dạ dày

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.11, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vừa nội soi, gắp thành công dị vật là một đồng xu có kích thước 2,5cm trong dạ dày một bệnh nhi.

Trước đó, bé trai L.Q.L. (6 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) được người nhà đưa đến bệnh viện vì nuốt phải đồng xu. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện đồng xu đã đi qua thực quản, rơi xuống dạ dày. Do kích thước của đồng xu khá lớn nên bệnh nhi được chỉ định nội soi gắp dị vật.

Cái khó nhất khi thực hiện ca bệnh này là đồng xu lớn, trong khi đường thực quản và ngã ba cổ họng bệnh nhi lại hẹp. Do vậy, lúc gắp đồng xu đến thực quản thì bị rớt xuống dạ dày lại. Sau khi tiến hành chuyển đổi tư thế cho bệnh nhân, các bác sĩ đã khéo léo gắp được đồng xu ra ngoài.

Được biết trước đó, trong khi nằm chơi, bé L. tung đồng xu lên cao rồi vô tình nuốt phải.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Khoa Tiêu hóa của bệnh viện này đã tiến hành nội soi gắp dị vật cho 5 trường hợp gồm nuốt nhẫn, nuốt logo, nuốt đồng xu... Đa phần các dị vật này đi qua đường môn vị và có thể đi qua đường hậu môn. Tuy nhiên, cũng có những dị vật không đi qua đường hậu môn được như: đinh, chùm chìa khóa nếu không tiến hành gắp dị vật sớm sẽ gây nhiễm trùng tại chỗ, đau bụng.

Do vậy, người lớn và các bậc phụ huynh cần lưu ý khi cho trẻ chơi những đồ chơi, đồ vật tương tự khiến trẻ có thể nuốt phải. Trường hợp trẻ bị nuốt dị vật, cần sớm đưa đến cơ sở y tế có uy tín để gắp dị vật ra ngoài.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng

K.Đ |

Gần đây, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế, liên tục đăng tải thông tin khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được một số trang website/internet, facebook quảng cáo vì có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, thực trạng quảng cáo vi phạm quy định, tư vấn người dùng mua sản phẩm vẫn tiếp diễn đáng lo ngại.

Khởi động “Hành trình giúp trẻ thoát nhanh suy dinh dưỡng, thấp còi, tăng cân sau 3 tháng”

V.P |

Với mong muốn giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam, Hội Nhi Khoa Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Vinamilk Dielac Grow Plus triển khai “Hành trình giúp trẻ thoát nhanh suy dinh dưỡng, thấp còi, tăng cân sau 3 tháng” với địa điểm đầu tiên tại UBND xã Trung Lập Thượng (Củ Chi). 

Không nên lơ là với bệnh tay chân miệng

KIM ĐỒNG |

Vào thời điểm hiện nay, dù tình hình dịch bệnh tay chân miệng đã giảm trên cả nước, song thực tế vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là trong việc phòng tránh, chăm sóc cho con em nên khi trẻ mắc bệnh thường ở giai đoạn rất nặng. Mới đây nhất, đã có 2 bệnh nhi tại các tỉnh ĐBSCL được chuyển đến Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng trụy mạch, sốc rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Mối nguy hiểm gây tắc ruột từ bã thức ăn

K. LIỆP |

Mới đây, một nữ bệnh nhân đã không may bị tắc ruột do bã thức ăn. Theo đó, người phụ nữ này đã ăn liên tục 10 trái hồng. Sau đó, chị cảm thấy khó chịu, đau bụng quặn từng cơn, chướng bụng nên ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc chữa đau bao tử về uống nhưng không thấy thuyên giảm…

Cảnh giác với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng

K.Đ |

Gần đây, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế, liên tục đăng tải thông tin khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được một số trang website/internet, facebook quảng cáo vì có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, thực trạng quảng cáo vi phạm quy định, tư vấn người dùng mua sản phẩm vẫn tiếp diễn đáng lo ngại.

Khởi động “Hành trình giúp trẻ thoát nhanh suy dinh dưỡng, thấp còi, tăng cân sau 3 tháng”

V.P |

Với mong muốn giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam, Hội Nhi Khoa Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Vinamilk Dielac Grow Plus triển khai “Hành trình giúp trẻ thoát nhanh suy dinh dưỡng, thấp còi, tăng cân sau 3 tháng” với địa điểm đầu tiên tại UBND xã Trung Lập Thượng (Củ Chi). 

Không nên lơ là với bệnh tay chân miệng

KIM ĐỒNG |

Vào thời điểm hiện nay, dù tình hình dịch bệnh tay chân miệng đã giảm trên cả nước, song thực tế vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là trong việc phòng tránh, chăm sóc cho con em nên khi trẻ mắc bệnh thường ở giai đoạn rất nặng. Mới đây nhất, đã có 2 bệnh nhi tại các tỉnh ĐBSCL được chuyển đến Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng trụy mạch, sốc rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Mối nguy hiểm gây tắc ruột từ bã thức ăn

K. LIỆP |

Mới đây, một nữ bệnh nhân đã không may bị tắc ruột do bã thức ăn. Theo đó, người phụ nữ này đã ăn liên tục 10 trái hồng. Sau đó, chị cảm thấy khó chịu, đau bụng quặn từng cơn, chướng bụng nên ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc chữa đau bao tử về uống nhưng không thấy thuyên giảm…