Công an TPHCM điều tra người tung tin bịa đặt "bà Hằng đã được thả về"

Huân Cao |

Công an TPHCM đang tiến hành điều tra thông tin lan truyền thất thiệt là "bà Hằng đã được thả về". Đây là thông tin bịa đặt, bởi bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang bị tạm giam để điều tra theo quy định.

Ngày 26.3, Công an TPHCM cho biết, đang tiến hành xác minh, điều tra người tung tin “bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng, đã được thả về” gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo công an, trước đó, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt cho rằng "bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại", "bà Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu, đã được thả về"... Đây là những thông tin bịa đặt, tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của vụ án bắt bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, vào ngày 24.3, bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi,  Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra của công an, từ tháng 3.2021 đến nay, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản YouTube, Facebook, TikTok phát trực tiếp, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Đồng thời, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhiều lần bà Hằng tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Hằng có hành vi "vu khống", "làm nhục người khác", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và "đe dọa giết người" thông qua việc nói trên các buổi livestream. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

"Bão ngầm": Bị công an bao vây, tội phạm ma túy chống trả quyết liệt

DI PY |

Tập mới "Bão ngầm", lực lượng công an đã bao vây bãi mìn khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch buôn bán số ma túy "khủng".

Nhịp sống 24h: Nghệ sĩ nói gì sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam?

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nghệ sĩ gửi đơn kiện nói gì sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam?; Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch...

"Bão ngầm": Lãnh đạo công an nghĩ cách bắt quả tang cán bộ biến chất

DI PY |

"Bão ngầm", Lâm là một cán bộ biến chất đi theo người "lưu manh có đào tạo" như Thượng tá Tuất.

"Bão ngầm" tập 6: Công an ngầm bí mật đi điều tra hang ổ ông trùm A Chư

DI PY |

"Bão ngầm" tập 6, công an tỉnh Hưng Hóa quyết định cử 2 cán bộ giả vờ làm người dân đi buôn lúa dò hỏi tin tức về ông trùm A Chư.

"Bão ngầm": Bị công an bao vây, tội phạm ma túy chống trả quyết liệt

DI PY |

Tập mới "Bão ngầm", lực lượng công an đã bao vây bãi mìn khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch buôn bán số ma túy "khủng".

Nhịp sống 24h: Nghệ sĩ nói gì sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam?

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nghệ sĩ gửi đơn kiện nói gì sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam?; Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch...

"Bão ngầm": Lãnh đạo công an nghĩ cách bắt quả tang cán bộ biến chất

DI PY |

"Bão ngầm", Lâm là một cán bộ biến chất đi theo người "lưu manh có đào tạo" như Thượng tá Tuất.

"Bão ngầm" tập 6: Công an ngầm bí mật đi điều tra hang ổ ông trùm A Chư

DI PY |

"Bão ngầm" tập 6, công an tỉnh Hưng Hóa quyết định cử 2 cán bộ giả vờ làm người dân đi buôn lúa dò hỏi tin tức về ông trùm A Chư.