Công nhân ở lại đi làm phục vụ ở quán cà phê kiếm thêm dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài hàng ngàn công nhân lao động vẫn ở lại làm "xuyên" Tết trong các nhà máy, nhiều công nhân khác tìm kiếm công việc ở các quán ăn, quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Ngày 24.1 (30 Tết), hàng ngàn lao động Bình Dương vẫn tất bật với công việc cho kịp những đơn hàng đặt trước của công ty. 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, thống kê sơ bộ toàn tỉnh năm nay có khoảng 120.000 người lao động ngoại tỉnh không về quê ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán 2020.

Hiện có 30 doanh nghiệp vẫn hoạt động sản suất trong dịp Tết, có khoảng hơn 4.500 công nhân lao đông làm việc "xuyên" Tết.

Ngoài những công nhân làm việc trong nhà máy, hàng ngàn công nhân chọn công việc khác như buôn bán nhỏ, làm phục vụ trong các quán ăn, quán cà phê trong những ngày Tết để có thêm thu nhập.

Ngày 30 Tết, trên đường Lê Hồng Phong, (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương) anh Mai Hữu Nhân (25 tuổi, quê ở Cà Mau) vẫn đang miệt mài với công việc phục vụ trong một quán cà phê.

Khi vừa nghỉ việc ở nhà máy thì Nhân tìm bắt đầu công việc phục vụ ở quán cà phê để có thêm thu nhập trong dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng
Khi vừa nghỉ việc ở nhà máy thì Nhân tìm công việc phục vụ ở quán cà phê để có thêm thu nhập trong dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng

Nhân cho biết đã lên Bình Dương được 3 năm, hiện đang làm ở công ty sản xuất rèm cửa tại khu công nghiệp VSIP II mở rộng. Năm nay Nhân ở đón Tết cùng mẹ và em trai tại Bình Dương.

"Khi chuẩn bị vào nghỉ lễ Tết, mình rảo quanh khu vực thành phố Thủ Dầu Một tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Công việc phục vụ ở quán cà phê ngày thường quán trả 14.000 đông/giờ, ngày Tết thì gấp 4 lần. Làm 6 ngày Tết dự kiến mình có thêm thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Mình đang cố gắng làm việc để có tiền nhằm góp cùng mẹ và em mua được nhà ở sớm ổn định cuộc sống" - Nhân chia sẻ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện xe 46 chỗ từ Bình Dương về Thanh Hóa "nhồi" lên tới 76 người

ĐÌNH TRỌNG |

Một xe khách 46 chỗ nhưng chở lên tới 76 người đang trên đường từ Bình Dương về Thanh Hóa bị công an phát hiện yêu cầu điều phối xe sang khách đúng quy định.

Bình Dương: Cháy khu chứa rác thải, mùi hôi phả vào nhà dân ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một khu chứa đầy rác thải, trong đó có nhiều rác thải của sản xuất công nghiệp bốc cháy từ lúc rạng sáng, đến chiều nay khói và mùi hôi vẫn phả vào nhà dân khu vực xung quanh.

Phát hiện xe 46 chỗ từ Bình Dương về Thanh Hóa "nhồi" lên tới 76 người

ĐÌNH TRỌNG |

Một xe khách 46 chỗ nhưng chở lên tới 76 người đang trên đường từ Bình Dương về Thanh Hóa bị công an phát hiện yêu cầu điều phối xe sang khách đúng quy định.

Bình Dương: Cháy khu chứa rác thải, mùi hôi phả vào nhà dân ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Một khu chứa đầy rác thải, trong đó có nhiều rác thải của sản xuất công nghiệp bốc cháy từ lúc rạng sáng, đến chiều nay khói và mùi hôi vẫn phả vào nhà dân khu vực xung quanh.