"Đổi rác lấy cây" bảo vệ môi trường

Phương Trang |

Dự án Green Life với hoạt động "Đổi rác lấy cây" hàng tháng đã góp phần khuyến khích mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, sống xanh.

Tháng 11 này, Green Life tổ chức đổi rác lấy cây với chủ đề “Mang một chai nhựa, tặng một sen đá” cho các bạn sinh viên năm nhất đang học tập tại Hà Nội.

Hoạt động “Đổi rác lấy cây” thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mọi người mang giấy, nhựa, vỏ hộp sữa, cốc trà sữa,… để đổi lấy cây xanh. Các loại rác tái chế sẽ được thu gom và quy đổi.

Tuỳ vào số lượng chai nhựa mang tới sẽ đổi được số sao tương ứng. Ảnh Phương Trang
Tuỳ vào số lượng chai nhựa mang tới sẽ đổi được số sao tương ứng. Ảnh Phương Trang

Cụ thể, 5kg giấy, bìa, vỏ hộp sữa đổi được 1 sao; 3kg nhựa các loại, thiết bị điện tử đổi được sao; 2kg kim loại cũng nhận được 1 sao,… mỗi ngôi sao tương ứng với 10.000 đồng.

Các bạn trẻ có thể thoải mái chọn lựa một cây xanh được xếp hạng từ 1 đến 10 sao. Nếu không đủ số sao, người đổi cây có thể trả thêm bằng tiền mặt. Ngoài ra, sự kiện còn bán thêm các sản phẩm thân thiện với môi trường như bát gáo dừa, bàn chải tre, bộ thìa muôi và đũa bằng gỗ, ống hút inox, chậu, đất, sản phẩm xanh để gây quỹ duy trì dự án. 

Gian hàng xanh trong sự kiện “Đổi rác lấy quà”. Ảnh Phương Trang
Gian hàng xanh trong sự kiện “Đổi rác lấy quà”. Ảnh Phương Trang

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, Green life – Đổi rác lấy quà đã truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường đến nhiều bạn trẻ. Anh Đỗ Lê Quang (sinh viên năm nhất - Đại học Bách Khoa Hà Nội) - chia sẻ: “Đây thật sự là cách tuyên truyền bảo vệ môi trường hiệu quả với người trẻ. Đặc biệt, sinh viên như chúng tôi có thể góp một phần sức mình vào việc bảo vệ môi trường”.

Anh Quang cho biết ở Thanh Hoá có khá ít hoạt động lan toả lối sống xanh đầu tư về quy mô như này. Vì vậy, khi biết tới dự án thông qua Facebook anh Quang đã tích cực thu gom chai nhựa, sách, vở không dùng đến mang tới sự kiện quyên góp. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ thông tin dự án đến với bạn bè để cùng nhau thu gom phế liệu không sử dụng tới.

Tham gia hoạt động này, chị Nguyễn Hà Nhi (sinh viên năm 2 - Đại học Tài nguyên và Môi trường) mang đến 4kg giấy đổi được một cây sen đá nhỏ xinh.

Chị Hà Nhi bày tỏ sự trân trọng, ngưỡng mộ những bạn trẻ sáng lập ra Green Life: “Tôi thấy đây là một việc làm thiết thực, thay đổi lối sống của một bộ phận sinh viên. Bản thân tôi rất thích cách bảo vệ môi trường này. Nếu có thời gian, tháng sau tôi sẽ đăng ký làm cộng tác viên cho Green Life.”. 

Được biết, Green Life là một dự án về môi trường do các bạn học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội xây dựng từ tháng 12.2018.

Những sản phẩm “vì môi trường” đươc bày bán tại sự kiện. Ảnh Phương Trang
Những sản phẩm “vì môi trường” đươc bày bán tại sự kiện. Ảnh Phương Trang

Với thông điệp “Bớt một cọng rác, thêm một mầm xanh”, Green life đã góp phần làm thay đổi thói quen, nhận thức của mọi người về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường. Không chỉ vậy, dự án còn giúp chúng ta có thêm những thói quen tốt, những lối sống tích cực, từ đó hướng đến một môi trường, một đất nước ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn.

Theo đó, hàng tháng, “Green Life” sẽ tổ chức đổi giấy, các loại rác tái chế để lấy cây hoặc một số sản phẩm xanh tại các địa điểm khác nhau trên khắp địa bàn Hà Nội.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Phạt 660 triệu đồng 5 hộ chế biến thủy sản xả thải ra môi trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.11, UBD tỉnh cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 hộ dân có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Hoa hậu Thanh Hà cổ vũ trồng cây xanh phát triển du lịch, bảo vệ môi trường

DI PY |

Tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư, năm 2022, hoa hậu Môi trường Việt Nam Thanh Hà đem cây xanh cho các bên về tham dự để cổ vũ ý thức trồng cây xanh bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh.

"4.0 và ước mơ nông dân" đạt giải nhất sinh viên truyền thông về môi trường

Phương Uyên |

Những giải thưởng của cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu” đã tìm ra những chủ nhân là những sinh viên có nhiều sáng tạo và mong muốn góp phần bảo vệ môi trường. 

150 tình nguyện viên chung tay làm sạch bãi biển bảo vệ môi trường

Thanh Hương |

Hưởng ứng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải nhựa đại dương (NAP) cấp tỉnh tại Việt Nam, 150 tình nguyện viên cùng tham gia “Sự kiện làm sạch bãi biển” tại Cần Giờ. 

Phạt 660 triệu đồng 5 hộ chế biến thủy sản xả thải ra môi trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.11, UBD tỉnh cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 hộ dân có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Hoa hậu Thanh Hà cổ vũ trồng cây xanh phát triển du lịch, bảo vệ môi trường

DI PY |

Tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư, năm 2022, hoa hậu Môi trường Việt Nam Thanh Hà đem cây xanh cho các bên về tham dự để cổ vũ ý thức trồng cây xanh bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh.

"4.0 và ước mơ nông dân" đạt giải nhất sinh viên truyền thông về môi trường

Phương Uyên |

Những giải thưởng của cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu” đã tìm ra những chủ nhân là những sinh viên có nhiều sáng tạo và mong muốn góp phần bảo vệ môi trường. 

150 tình nguyện viên chung tay làm sạch bãi biển bảo vệ môi trường

Thanh Hương |

Hưởng ứng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải nhựa đại dương (NAP) cấp tỉnh tại Việt Nam, 150 tình nguyện viên cùng tham gia “Sự kiện làm sạch bãi biển” tại Cần Giờ.