150 tình nguyện viên chung tay làm sạch bãi biển bảo vệ môi trường

Thanh Hương |

Hưởng ứng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Rác thải nhựa đại dương (NAP) cấp tỉnh tại Việt Nam, 150 tình nguyện viên cùng tham gia “Sự kiện làm sạch bãi biển” tại Cần Giờ. 

Chương trình do Tập đoàn Suntory Nhật Bản và Cty Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp với Ocean Conservancy – Mỹ phát động nhằm thu gom và xử lý được gần 1 tấn rác.

Được biết, báo cáo hiện trạng môi trường hiện cho thấy, môi trường biển Việt Nam hiện nay đang có dấu hiệu bị ô nhiễm và suy thoái.

Theo thống kê của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, khoảng 70% ô nhiễm biển đại dương có nguồn gốc từ đất liền, xuất phát từ chất xả thải của các thành phố, thị xã, thị trấn…

Ông Đỗ Thái Vương tham gia dọn sạch bãi biển tại sự kiện. Ảnh: BTC
Ông Đỗ Thái Vương tham gia dọn sạch bãi biển tại sự kiện. Ảnh: BTC

Trong đó, chất thải hữu cơ là rác thải từ hoạt động công nghiệp tác động đáng kể đến môi trường biển, làm suy giảm chất lượng thủy sản và một số loài sinh vật biển khác, làm nước biển nhiễm độc, đặc biệt tại các vịnh và khu vực cửa sông nước ta. 

Theo đó, “Sự kiện làm sạch bãi biển” tại Cần Giờ có sự tham gia của 150 tình nguyện viên đã thu gom được gần 1 tấn rác thải. Rác thu gom sau đó sẽ được đội dọn rác công ích UBND huyện Cần Giờ gom dọn và đưa đi xử lý theo đúng quy trình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thái Vương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông của Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay hành động giúp giảm bớt tác động xấu đến môi trường để cùng nhau chúng ta góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

Mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều mang ý nghĩa tốt đẹp, đồng thời có thể lan tỏa những thông điệp tích cực cho xã hội”. 

150 tình nguyện viên tham gia thu gom rác thải tại bãi biển Cần Giờ. Ảnh: BTC
150 tình nguyện viên tham gia thu gom rác thải tại bãi biển Cần Giờ. Ảnh: BTC

Hoạt động dọn sạch bãi biển là hoạt động nằm trong 4 lĩnh vực trọng tâm của đơn vị về Chính sách Nhựa – Hành vi mới, trong đó thúc đẩy các hoạt động góp phần thay đổi hành vi của người tiêu dùng, nơi mỗi nhân viên sẽ làm việc để thay đổi lối sống của bản thân, tăng cường thói quen phân loại và thu gom, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp xã hội như làm sạch sông và bãi biển.

Đây cũng là hoạt động mà đơn vị triển khai hàng năm với mục tiêu là cán bộ nhân viên và các bạn trẻ thực hiện hành động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương.

Ngoài ra, một số hoạt động với cộng đồng cũng được đơn vị hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi xướng chương trình “Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh” với mục tiêu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt.

Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” phối hợp với các đối tác trong nước đã triển khai được hơn 3.000 lớp học cho 100.000 học sinh tại 16 tỉnh thành, giúp xây dựng hơn 100 nhà vệ sinh và hệ thống cung cấp nước sạch cho các trường tiểu học trên khắp cả nước, hơn 1,9 triệu người được hưởng lợi từ khi chương trình được triển khai…

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngày Làm sạch thế giới: Cùng La Vie và Decathlon “Mang chai - Đổi áo”

T.TH |

Thông qua Thách thức Green Activ “Mang Chai - Đổi áo”, những người yêu thích vận động được khuyến khích kết hợp thu gom chai nhựa khi luyện tập thể thao. Toàn bộ vỏ chai thu gom từ chương trình sẽ được tái chế thành áo. Đây là chiến dịch do hãng nước khoáng thiên nhiên La Vie - thành viên của Tập đoàn Nestlé, và thương hiệu bán lẻ sản phẩm thể thao từ Pháp - Decathlon chung tay thực hiện, nhằm mang lại vòng đời thứ hai cho chai nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới (ngày 17.9).

Unilever và OMO ký kết hợp tác hướng đến mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh

T.TH |

Ngày 26.8, nhãn hàng OMO thuộc Unilever Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác cùng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (Bộ TN&MT), cam kết hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây “Vì một Việt Nam Xanh” trong giai đoạn đến năm 2025 tập trung tại rừng phòng hộ, rừng quốc gia, trường học, đô thị. 

Coca-Cola tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động vì một Việt Nam không rác thải

T.TH |

Ngày 27.8, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) tiếp tục phối hợp cùng các cấp chính quyền thành phố Thủ Đức, TPHCM tổ chức sự kiện “Vì một Việt Nam không rác thải” tại Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER, Thủ Đức. Sự kiện chào đón sự tham gia của đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD), UBND TP.Thủ Đức, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cùng hơn 300 người dân địa phương.

Những bãi biển du khách nên ghé thăm nhân dịp khai mạc du lịch biển Hà Tĩnh

Thảo Hương (T/H) |

Dưới đây là những bãi biển đẹp tại Hà Tĩnh mà du khách có thể ghé thăm nhân dịp khai trương du lịch biển năm 2022.

Ngày Làm sạch thế giới: Cùng La Vie và Decathlon “Mang chai - Đổi áo”

T.TH |

Thông qua Thách thức Green Activ “Mang Chai - Đổi áo”, những người yêu thích vận động được khuyến khích kết hợp thu gom chai nhựa khi luyện tập thể thao. Toàn bộ vỏ chai thu gom từ chương trình sẽ được tái chế thành áo. Đây là chiến dịch do hãng nước khoáng thiên nhiên La Vie - thành viên của Tập đoàn Nestlé, và thương hiệu bán lẻ sản phẩm thể thao từ Pháp - Decathlon chung tay thực hiện, nhằm mang lại vòng đời thứ hai cho chai nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Làm sạch thế giới (ngày 17.9).

Unilever và OMO ký kết hợp tác hướng đến mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh

T.TH |

Ngày 26.8, nhãn hàng OMO thuộc Unilever Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác cùng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (Bộ TN&MT), cam kết hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây “Vì một Việt Nam Xanh” trong giai đoạn đến năm 2025 tập trung tại rừng phòng hộ, rừng quốc gia, trường học, đô thị. 

Coca-Cola tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động vì một Việt Nam không rác thải

T.TH |

Ngày 27.8, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (Coca-Cola Việt Nam) tiếp tục phối hợp cùng các cấp chính quyền thành phố Thủ Đức, TPHCM tổ chức sự kiện “Vì một Việt Nam không rác thải” tại Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER, Thủ Đức. Sự kiện chào đón sự tham gia của đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD), UBND TP.Thủ Đức, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cùng hơn 300 người dân địa phương.

Những bãi biển du khách nên ghé thăm nhân dịp khai mạc du lịch biển Hà Tĩnh

Thảo Hương (T/H) |

Dưới đây là những bãi biển đẹp tại Hà Tĩnh mà du khách có thể ghé thăm nhân dịp khai trương du lịch biển năm 2022.