Đồng Nai giải quyết việc làm cho gần 1.700 lao động

XUÂN MAI |

Ngày 14.3, ông Lê Thành Mỹ - Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các ngành thuộc khối văn hoá xã hội nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023.

Huyện Nhơn Trạch là địa phương có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đến nay số người lao động có việc làm ổn định trên địa bàn là hơn 160.000 người, chiếm tỉ lệ gần 98%. Tuy nhiên vẫn còn gần 4.000 lao động không có việc làm ổn định trên địa bàn huyện, chiếm tỉ lệ khoảng 2%.

Để tìm việc làm cho người lao động, từ đầu năm đến nay, huyện Nhơn Trạch đã giải quyết việc làm cho gần 1.700 lao động.

Ngoài ra, công tác đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được các ngành, các cấp quan tâm; có 41/43 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 95,3%; huyện cũng đang trong giai đoạn lập Đề án triển khai phòng họp trực tuyến từ huyện đến cấp xã và ứng dụng lắng nghe mạng xã hội để thu thập, nắm bắt dư luận trên các trang mạng xã hội;...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Huyện uỷ Lê Thành Mỹ nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển đời sống văn hoá tinh thần cho người dân;

Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp chính quyền phải quan tâm, đầu tư, tập trung ngân sách nhiều hơn cho lĩnh vực văn hoá xã hội. 

Phải nghiên cứu đưa nội dung xây dựng văn hoá, con người vào chương trình hành động của huyện.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Huyện uỷ cũng đề nghị đẩy mạnh nguồn lực xã hội để xây dựng không gian văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, mỗi địa phương phải xây dựng từ 1 – 2 điểm vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng;

Đánh giá hiện trạng của nhà văn hoá ấp, các thiết chế văn hoá và tổ chức đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thu hút người dân đến sinh hoạt; thực hiện rà soát nhu cầu học nghề của thanh niên, công nhân bị mất việc làm để phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp;

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập Đề án triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

XUÂN MAI
TIN LIÊN QUAN

Mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Phương Minh |

Mức hưởng chế độ ốm đau phụ thuộc vào số năm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như tính chất công việc và điều kiện làm việc của người lao động.

Người lao động có được tạm ứng tiền lương để nghỉ Tết 2023?

Phương Minh |

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền lương để nghỉ Tết, người lao động hoàn toàn có thể trao đổi, thỏa thuận với người sử dụng lao động để được ứng trước tiền lương.

10 chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết

Huỳnh Phương |

10 chuyến xe miễn phí sẽ đưa người lao động khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình từ ngày 17.1.2023 (nhằm 26 Âm lịch).

Đồng Nai: Hỗ trợ giới thiệu việc làm mới cho 250 người lao động

Xuân Mai |

Trong năm 2022, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch đã giúp giới thiệu việc làm cho 250 người lao động (NLĐ) làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; vận động 95 cơ sở nhà trọ công nhân lắp camera an ninh...

Mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Phương Minh |

Mức hưởng chế độ ốm đau phụ thuộc vào số năm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như tính chất công việc và điều kiện làm việc của người lao động.

Người lao động có được tạm ứng tiền lương để nghỉ Tết 2023?

Phương Minh |

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền lương để nghỉ Tết, người lao động hoàn toàn có thể trao đổi, thỏa thuận với người sử dụng lao động để được ứng trước tiền lương.

10 chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết

Huỳnh Phương |

10 chuyến xe miễn phí sẽ đưa người lao động khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình từ ngày 17.1.2023 (nhằm 26 Âm lịch).

Đồng Nai: Hỗ trợ giới thiệu việc làm mới cho 250 người lao động

Xuân Mai |

Trong năm 2022, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch đã giúp giới thiệu việc làm cho 250 người lao động (NLĐ) làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; vận động 95 cơ sở nhà trọ công nhân lắp camera an ninh...