Đồng Nai: Tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giá cả bồi thường giải phóng mặt bằng

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI - Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với sự tham gia của các đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan chức năng.

Tại Hội nghị, căn cứ vào văn bản đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của UBND tỉnh Đồng Nai và sau khi nghiên cứu chi tiết đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã có những ý kiến, đóng góp như sau: Qua dự thảo Luật đất đai đã cơ bản tháo gỡ được “điểm nghẽn” về giá cả bồi thường giải phóng mặt bằng; các bước thực hiện hỗ trợ tái định cư, từ đó tạo thuận lợi khi cán bộ địa chính thực hiện thủ tục bồi thường, đền bù và hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.

Tại Điều 67: Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần bổ sung thêm nội dung “các hộ dân có đất thuộc dự án nhưng nếu dự án chỉ xây dựng một phần diện tích, diện tích còn lại chưa có quyết định thu hồi đất và cũng chưa triển khai dự án, nên cho các hộ dân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc sửa chữa nhà ở. 

Một ý kiến khác cũng góp ý đối với Điều 6: Người sử dụng đất; ở Điểm C Khoản 1 có nêu Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất (sau đây gọi chung là tổ chức tôn giáo). Nên bổ sung thêm “tổ chức tín ngưỡng” gồm: đình, miếu, am thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo. 

Đối với Điều 123: Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nên quy định rõ những trường hợp nào được và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị trong Luật đất đai (sửa đổi) nên có sự phân cấp thẩm quyền quản lý đất công, quy định trách nhiệm của UBND các cấp cần rõ ràng hơn để quản lý một cách hiệu quả, chặt chẽ hơn đối với các khu đất công.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch - Nguyễn Thanh Hòa thống nhất và đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các đại biểu đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) vì rất thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ông cũng cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến, góp ý để báo cáo tỉnh xem xét.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Công ty TNHH Cibao có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cibao (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh) cho biết, hiện doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động để phục vụ mở rộng sản xuất.

Trồng 3.000 cây xanh trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.7, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai đã phối hợp tổ chức trồng 3.000 cây xanh đóng góp vào mục tiêu 1 tỉ cây xanh của Việt Nam năm 2025. 

Đồng Nai: Thăm hỏi 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 9 thương binh nặng

XUÂN MAI |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, lãnh đạo huyện Nhơn Trạch đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và 9 thương bệnh binh nặng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), với tổng trị giá gần 24 triệu đồng.

Đồng Nai: Đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh

XUÂN MAI |

Đồng Nai - UBND huyện Nhơn Trạch đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và an toàn thông tin giữa UBND huyện và Viễn thông Đồng Nai (VNPT Đồng Nai) giai đoạn 2022-2026.

Đồng Nai: Công ty TNHH Cibao có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cibao (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh) cho biết, hiện doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động để phục vụ mở rộng sản xuất.

Trồng 3.000 cây xanh trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.7, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai đã phối hợp tổ chức trồng 3.000 cây xanh đóng góp vào mục tiêu 1 tỉ cây xanh của Việt Nam năm 2025. 

Đồng Nai: Thăm hỏi 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 9 thương binh nặng

XUÂN MAI |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 19.7, lãnh đạo huyện Nhơn Trạch đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và 9 thương bệnh binh nặng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), với tổng trị giá gần 24 triệu đồng.

Đồng Nai: Đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh

XUÂN MAI |

Đồng Nai - UBND huyện Nhơn Trạch đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và an toàn thông tin giữa UBND huyện và Viễn thông Đồng Nai (VNPT Đồng Nai) giai đoạn 2022-2026.