Hà Nội trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trong năm 2024

Huy Hùng |

Trong năm 2024, toàn Thành phố Hà Nội sẽ trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến giao thông đô thị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết vừa có hướng dẫn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo đó, trong năm 2024, toàn Thành phố sẽ trồng mới 200.000 - 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến giao thông đô thị; trồng khoảng 200.000 cây ăn quả; trồng mới và trồng bổ sung 20 - 30ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng.

Riêng đợt ra quân trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn, Thành phố phấn đấu trồng 100.000 - 120.000 cây xanh các loại, góp phần bảo đảm ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng của Thành phố.

Về chủng loại cây, đối với trồng rừng là lim xanh, thông, keo, lát hoa, sao đen, de, mỡ…; trồng cây bóng mát, như: Muồng, sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long lão, ban Tây Bắc; trồng cây ăn quả, như: Bưởi, nhãn, cam, quýt, táo…

Các quận, huyện, thị xã, đơn vị căn cứ vào thực tế địa phương triển khai tổ chức phát động Tết trồng cây từ ngày 15 đến 24.2.2024. Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài trong vụ xuân (từ tháng 2 đến tháng 4) và vụ thu (từ tháng 8 đến tháng 10).

Địa điểm tổ chức phát động Tết trồng cây là các khu di tích lịch sử - văn hóa, các khu đô thị mới, các công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven đường giao thông, các khu đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung...

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh bao trùm, học sinh Hà Nội "quấn kén" đến lớp

Thanh Thanh |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh bao trùm, học sinh Hà Nội "quấn kén" đến lớp; Ngã Tư Sở thay đổi ra sao sau hơn 15 ngày cải tạo; Đà Nẵng công khai gần 30 đợt mở bán, cho thuê căn nhà ở xã hội.

Hà Nội khen thưởng 10 cá nhân tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO

Huy Hùng |

Hà Nội vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 6 học sinh, 4 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có thành tích đột xuất tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan.

Hơn 1.500 học sinh Hà Nội hào hứng nghe kể chuyện về Bác Hồ

TRÀ MY |

Ngày 18.12, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) tham gia chương trình ý nghĩa chào mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh bao trùm, học sinh Hà Nội "quấn kén" đến lớp

Thanh Thanh |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh bao trùm, học sinh Hà Nội "quấn kén" đến lớp; Ngã Tư Sở thay đổi ra sao sau hơn 15 ngày cải tạo; Đà Nẵng công khai gần 30 đợt mở bán, cho thuê căn nhà ở xã hội.

Hà Nội khen thưởng 10 cá nhân tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO

Huy Hùng |

Hà Nội vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 6 học sinh, 4 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có thành tích đột xuất tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan.

Hơn 1.500 học sinh Hà Nội hào hứng nghe kể chuyện về Bác Hồ

TRÀ MY |

Ngày 18.12, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) tham gia chương trình ý nghĩa chào mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.