Hà Nội khen thưởng 10 cá nhân tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO

Huy Hùng |

Hà Nội vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 6 học sinh, 4 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, có thành tích đột xuất tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan.

UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6403/QĐ-UBND về việc khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất tại Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan.

Cụ thể, các học sinh đạt giải trong kỳ thi có:

Hoàng Phạm Minh Khánh, lớp 10 G0, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton, đạt Huy chương Bạc;

Hoàng Ngọc Bách, lớp 10 Hóa 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Đồng;

Nguyễn Trần Thảo Nguyên, lớp 10 Hóa 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Đồng;

Mai Thanh Tùng, lớp 10 Hóa 2, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Đồng;

Dương Đăng Khoa, lớp 10 Lý 2, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Đồng;

Nguyễn Trọng Nghĩa, lớp 10 Hóa 2, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Đồng.

Các giáo viên được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn học sinh tham dự Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO 2023 lần thứ 20 tại Thái Lan: Ông Lê Ngọc Hoa, Chánh văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Hóa học Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam; bà Lương Thị Thùy Dương, Giáo viên Vật lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và bà Mai Thị Tình, Giáo viên Sinh học, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân bằng 01 lần mức lương cơ sở theo mục 8, biểu số 01, phụ lục 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7.7.2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội để thực hiện.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.500 học sinh Hà Nội hào hứng nghe kể chuyện về Bác Hồ

TRÀ MY |

Ngày 18.12, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) tham gia chương trình ý nghĩa chào mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên

Vân Hà |

Ngày 9.12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với một số trường đại học của Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Anh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ ba với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục: Nhận thức, hành động và triển vọng".

Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong lứa tuổi học đường

Thanh Hương |

Cuộc thi “Trường học không ma túy” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong lứa tuổi học đường.

Hơn 1.500 học sinh Hà Nội hào hứng nghe kể chuyện về Bác Hồ

TRÀ MY |

Ngày 18.12, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) tham gia chương trình ý nghĩa chào mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên

Vân Hà |

Ngày 9.12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với một số trường đại học của Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Anh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần thứ ba với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục: Nhận thức, hành động và triển vọng".

Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong lứa tuổi học đường

Thanh Hương |

Cuộc thi “Trường học không ma túy” do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong lứa tuổi học đường.