Hải Dương: Xử phạt thanh niên dùng chân điều khiển xe

Hoàng Hiệp T/H |

Nam thanh niên dùng chân điều khiển xe trên đường đã bị cơ quan chức năng xử phạt

Chiều 24.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc xử phạt một nam thanh niên dùng chân điều khiển xe môtô tốc độ cao khi lưu thông trên đường phố.

Trước đó, ngày 22.9, trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang dùng chân để điều khiển xe mô tô với tốc độ cao trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, Hải Dương.

Cụ thể trong đoạn clip, một nam thanh niên lái xe môtô nhãn hiệu Wave Alpha màu xanh, không đội mũ bảo hiểm, để chân trái lên tay lái bên phải để điều khiển xe, đồng thời cười nói, nghiêng ngả người gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Ngay sau khi clip được phát tán trên mạng xã hội, Công an TP.Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra. Vụ việc trên được xác định xảy ra vào khoảng 16h ngày 22.9 tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa phận thị trấn Nam Sách, Hải Dương, đối tượng vi phạm trong clip là Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 2003, trú tại Trắc Châu, An Thượng, TP. Hải Dương).

Tại cơ quan công an Nguyễn Ngọc Sơn còn thừa nhận mình còn mắc các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, xe không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Hiện vụ việc đã được cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Hiệp T/H
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 300 thanh kiếm

Hoàng Hiệp T/H |

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ một ôtô tải gắn biển số giả vận chuyển gần 300 thanh kiếm và nhiều mặt hàng lậu trị giá gần 1 tỉ đồng.

Sau cuộc điện thoại, nữ đại gia mất 13 tỉ đồng

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 14.9, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại.

TPHCM: Bắt đối tượng trộm trái châu ở lăng Lê Văn Duyệt

Chân Phúc |

Ngày 14.9, Công an Quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đã bắt được nghi phạm trộm cắp trái châu trên nóc Bia Đình trước phần mộ lăng Lê Văn Duyệt.

Hải Phòng xử lý 111 trường hợp điều khiển xe dưới 50cm3 sai quy định

AT |

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về xử lý thanh thiếu niên sử dụng xe máy và xe máy điện vi phạm, vừa qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hải Phòng tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ninh Bình: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 300 thanh kiếm

Hoàng Hiệp T/H |

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ một ôtô tải gắn biển số giả vận chuyển gần 300 thanh kiếm và nhiều mặt hàng lậu trị giá gần 1 tỉ đồng.

Sau cuộc điện thoại, nữ đại gia mất 13 tỉ đồng

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 14.9, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại.

TPHCM: Bắt đối tượng trộm trái châu ở lăng Lê Văn Duyệt

Chân Phúc |

Ngày 14.9, Công an Quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đã bắt được nghi phạm trộm cắp trái châu trên nóc Bia Đình trước phần mộ lăng Lê Văn Duyệt.

Hải Phòng xử lý 111 trường hợp điều khiển xe dưới 50cm3 sai quy định

AT |

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về xử lý thanh thiếu niên sử dụng xe máy và xe máy điện vi phạm, vừa qua Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hải Phòng tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.