Kết nối doanh nghiệp Nhật Bản tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.5, ông Watanabe Nobuhiro - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM đã đến thăm và giao lưu với 200 sinh viên ngành Nhật Bản học, thuộc khoa Đông phương học, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU).

Tại buổi thăm và giao lưu với sinh viên LHU, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM đánh giá cao công tác đào tạo tiếng Nhật của ngành Nhật Bản học - LHU. Đồng thời, bày tỏ niềm vui khi biết trường đã có nhiều mối quan hệ hợp tác, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. Đặc biệt, Trường Đại học Lạc Hồng còn có chi hội thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đồng Nai. Ông hy vọng nhà trường sẽ tích cực tham gia các hoạt động giao lưu mà Tổng lãnh sự Nhật Bản tổ chức trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Đồng thời, sẽ tích cực giới thiệu Trường Đại học Lạc Hồng với các doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là các doanh nghiệp đang đầu tư tại Đồng Nai; cung cấp các thông tin học bổng, tài liệu văn hoá Nhật Bản cho ngành Nhật Bản học… Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cũng hy vọng các sinh viên ngành Nhật Bản học sẽ tích cực nâng cao năng lực tiếng Nhật, tìm hiểu văn hoá Nhật Bản nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản.

Tính đến nay, ngành Nhật Bản học Trường Đại học Lạc Hồng đã thành lập được 20 năm, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Sinh viên ngành Nhật Bản học đã dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật; nhiều sinh viên còn nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản như: học bổng Mext, Jasso, học bổng trao đổi của trường Đại học Quốc tế Kobe, học bổng của học viện Kamimura…

Trường Đại học Lạc Hồng mong muốn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên của ngành Nhật Bản học tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên các trường Đại học tại Nhật Bản; kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; giới thiệu thêm các chương trình học bổng để giảng viên, sinh viên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ; hỗ trợ thêm tình nguyện viên người Nhật đến giảng dạy tại ngành…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4; Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng; Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường.

Nhịp sống 24h: Phó hiệu trưởng xin lỗi vụ bắt học sinh ăn thức ăn cũ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác: Phó hiệu trưởng xin lỗi học sinh; Hà Giang hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường từ ngày 25.4...

Giúp hướng nghiệp cho học sinh bằng công nghệ hiện đại

DI PY |

Tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh vừa tổ chúc ra mắt ứng dụng “cơ hội trúng tuyển” YOOT - giúp học sinh tiếp cận các ngành nghề, hướng nghiệp sớm.

Báo Đồng Nai có Tổng Biên tập mới

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Đào Văn Tuấn – Phó giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Đồng Nai kể từ ngày 1.3.2022.

Nhịp sống 24h: Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4; Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng; Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường.

Nhịp sống 24h: Phó hiệu trưởng xin lỗi vụ bắt học sinh ăn thức ăn cũ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác: Phó hiệu trưởng xin lỗi học sinh; Hà Giang hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường từ ngày 25.4...

Giúp hướng nghiệp cho học sinh bằng công nghệ hiện đại

DI PY |

Tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh vừa tổ chúc ra mắt ứng dụng “cơ hội trúng tuyển” YOOT - giúp học sinh tiếp cận các ngành nghề, hướng nghiệp sớm.

Báo Đồng Nai có Tổng Biên tập mới

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Đào Văn Tuấn – Phó giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Đồng Nai kể từ ngày 1.3.2022.