Nhịp sống 24h: Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4; Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng; Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4

Vào giai đoạn cao điểm dịp lễ 30.4 - 1.5, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) dự kiến tiếp nhận số chuyến bay tăng 20% so với ngày thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 800.000 khách. Sân bay đã sẵn sàng nhiều kế hoạch, chuẩn bị giải pháp để chống ùn tắc trong dịp lễ sắp tới.

Xem chi tiết tại đây!

Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng

Những ngày gần đây đã có rất đông người dân đến UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) để làm giấy tờ đất. Ước tính mỗi ngày có đến hàng trăm lượt người đến làm thủ tục khiến các bộ phận giải quyết hồ sơ bị quá tải, người dân phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ từ sáng sớm tinh mơ cho đến hết giờ làm việc.  

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 26.4, dù chỉ mới 4h30 sáng nhưng đã có rất đông người dân đến để lấy số thứ tự. Nhằm tránh xếp hàng dài và đứng đợi lâu nên người dân đã dùng nón bảo hiểm, vật dụng cá nhân... đặt xí chỗ trước rồi ra nơi khác ngồi đợi.       

Xem chi tiết tại đây!

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu đưa COVID-19 khỏi danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A (nhóm dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm) và xem như bệnh thông thường.

Xem chi tiết tại đây!

Thanh Ngọc (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Mê mẩn giữa rừng hoa trên đỉnh Đèo Pha Đin huyền thoại; Bình Định khởi công tuyến đường nối đường ven biển 705 tỉ đồng; "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4.

Nhịp sống 24h: Bắc Bộ sắp nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ tăng cao

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bắc Bộ sắp nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ tăng cao; Cung thủ Việt Nam miệt mài trên sân, quyết tâm tìm "vàng" tại SEA Games 31; Công viên Bến Bạch Đằng đẹp nhưng vẫn "vắng" cây xanh, nắng nóng bao trùm. 

Nhịp sống 24h: Hong Kong cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hong Kong cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh lần đầu sau 2 năm; Thanh Hóa: Khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa trên bờ biển Sầm Sơn...

Nhịp sống 24h: Phó hiệu trưởng xin lỗi vụ bắt học sinh ăn thức ăn cũ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác: Phó hiệu trưởng xin lỗi học sinh; Hà Giang hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường từ ngày 25.4...

Nhịp sống 24h: "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Mê mẩn giữa rừng hoa trên đỉnh Đèo Pha Đin huyền thoại; Bình Định khởi công tuyến đường nối đường ven biển 705 tỉ đồng; "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4.

Nhịp sống 24h: Bắc Bộ sắp nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ tăng cao

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bắc Bộ sắp nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ tăng cao; Cung thủ Việt Nam miệt mài trên sân, quyết tâm tìm "vàng" tại SEA Games 31; Công viên Bến Bạch Đằng đẹp nhưng vẫn "vắng" cây xanh, nắng nóng bao trùm. 

Nhịp sống 24h: Hong Kong cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hong Kong cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh lần đầu sau 2 năm; Thanh Hóa: Khẩn trương lắp đặt “trận địa” pháo hoa trên bờ biển Sầm Sơn...

Nhịp sống 24h: Phó hiệu trưởng xin lỗi vụ bắt học sinh ăn thức ăn cũ

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác: Phó hiệu trưởng xin lỗi học sinh; Hà Giang hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường từ ngày 25.4...