Nghi chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử ở Bình Chánh

Kim Liên |

Một người đàn ông phát hiện hai vợ chồng anh Lâm bất tỉnh tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo điều tra ban đầu, nghi người chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 27.12, công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra 2 ngày trước đó trên địa bàn huyện.

Cụ thể, sáng 25.12, anh Nguyễn Đức Tr. (quê Bình Thuận, tạm trú quận 8) tới nhà anh Nguyễn Hồng Lâm (SN 1975) có địa chỉ ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh chơi.

Gọi điện thoại cho anh Lâm không được nên anh Tr. đi thẳng vào nhà và phát hiện anh Lâm nằm ở nền nhà phòng khách, miệng sùi bọt mép. Chạy xuống bếp, anh Tr. phát hiện chị Lê Thị Hồng Nhung (SN 1980, vợ anh Lâm) nằm bất động dưới nền nhà.

Anh Tr. hô hoán những người xung quanh và báo sự việc lên công an, đồng thời đưa vợ chồng anh Lâm đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Nhung tử vong ngay sau đó, anh Lâm đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân, điều tra vụ việc.

Được biết, tại hiện trường công an tìm thấy 1 sợi dây thừng ở dưới bếp, 1 sợi dây điện dài 2m, 1 chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng, và một bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Lâm viết. Nội dung bức thư nói về khoản nợ của gia đình. Theo nhận định, nghi anh Lâm sát hại vợ sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Kim Liên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Khởi tố nhóm vận chuyển ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Trần Khanh |

Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn khí bóng cười

Phong Trần |

Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, tạm giữ hơn 100 bình khí bóng cười với trọng lượng khoảng 3,5 tấn tại 1 cơ sở nằm trên địa bàn quận 12. 

Bình Phước mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết

DƯƠNG BÌNH |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2020.

Chỉ vì tiếng nẹt pô mà một người tử vong, bốn người đi tù

CTV |

TAND TP.Hồ Chí Minh vừa mở phiên toà xét xử phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo Trần Hoàng Vũ 12 năm tù, Nguyễn Trí Tâm 10 năm tù, Lê Minh 8 năm tù, Lê Quang Nghĩa 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân tử vong là anh Đ.T.P (16 tuổi).

TPHCM: Khởi tố nhóm vận chuyển ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Trần Khanh |

Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn khí bóng cười

Phong Trần |

Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, tạm giữ hơn 100 bình khí bóng cười với trọng lượng khoảng 3,5 tấn tại 1 cơ sở nằm trên địa bàn quận 12. 

Bình Phước mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết

DƯƠNG BÌNH |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2020.

Chỉ vì tiếng nẹt pô mà một người tử vong, bốn người đi tù

CTV |

TAND TP.Hồ Chí Minh vừa mở phiên toà xét xử phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo Trần Hoàng Vũ 12 năm tù, Nguyễn Trí Tâm 10 năm tù, Lê Minh 8 năm tù, Lê Quang Nghĩa 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân tử vong là anh Đ.T.P (16 tuổi).