Con mèo được bàn giao có tên khoa học là prionailurus bengalensis, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm (danh mục IIB) theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.
Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể mèo rừng có cân nặng 2.5 kg, giới tính đực, tình trạng sức khỏe bình thường. Do con mèo rừng trên khá hung dữ, nên cán bộ kiểm lâm phải sử dụng thuốc mê trước khi bắt để đảm bảo an toàn.

Sau khi tiếp nhận cá thể mèo rừng trên từ người dân, Chi cục Kiểm lâm TPHCM sẽ đưa về chăm sóc cứu hộ tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi trước khi thả về rừng tự nhiên.
Mèo rừng Việt Nam được đánh giá là một trong những loài khó tìm nhất trên thế giới. Kích thước mèo rừng tương đương mèo nhà, dài khoảng 60 cm, trọng lượng từ 2- 5kg nhưng điểm khác biệt là đuôi khá dài, lên đến 55 cm.
Điểm đặc biệt của mèo rừng là bộ lông tuyệt đẹp, cằm và dưới môi có màu trắng hoặc vàng nhạt, sau tai có đốm trắng. Mèo này có lớp lông dày, mịn, màu xám xanh hoặc xám nâu, nhiều hoa văn cẩm thạch xung quanh, chân và đuôi có nhiều đốm thẫm.
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) cảnh báo, mèo rừng Việt Nam đang đứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng, được xếp vào Sách đỏ, cần bảo vệ khẩn cấp.