Nước suối phát tặng miễn phí làm ấm lòng người miền Tây trên đường về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Người dân ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang nước suối ra phát tặng tiếp sức cho người lao động ở Bình Dương trên đường về quê đón Tết.

Ngày 21.1 (27.12 Âm lịch), hầu hết người lao động ở bình Dương đều được nghỉ lễ để về quê đón Tết. Hàng chục ngàn người lao động ở các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên làm việc ở Bình Dương đã sử dụng xe máy làm phương tiện để về quê.

Trên tuyến đường quốc lộ 13, dòng người nườm nượp đi xe máy về quê. Hầu hết người dân đều đi 2 người trên xe máy, Có gia đình 2 người lớn và 2 trẻ em trên 1 xe. 

Người lao đông quê ở các tỉnh miền Tây làm việc tại Bình Dương sử dụng xe máy về quê đón tết. Ảnh: Đình Trọng
Người lao đông quê ở các tỉnh miền Tây làm việc tại Bình Dương sử dụng xe máy về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

Trên các xe máy chở rất nhiều đồ đạc và đặc biệt mỗi xe đều có những phần quà Tết đem về.

Dòng người đông hơn lúc 17h30 chiều ngày 21.1 ở đoạn Cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn nối thành phố Thủ Dầu Một và huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây qua tỉnh lộ 8 rồi theo nhiều hướng để về các tỉnh miền Tây.

Một gia đình 4 người trên xe máy về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
Một gia đình 4 người trên xe máy về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

Khi dòng người vừa qua cầu Phú Cường khoảng 150m (phía bên huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), được một gia đình mang hàng trăm thùng nước suối ra phát miễn phí.

Một thanh niên cho biết, số nước suối này là của gia đình mua sau đó mang ra đường tỉnh lộ 8 phát tặng người dân các tỉnh miền Tây trên đường về quê.

Trên cầu Phú Cường chiều 21.1 dòng người về quê đông hơn. Ảnh: Đình Trọng
Trên cầu Phú Cường chiều 21.1, dòng người về quê đông hơn. Ảnh: Đình Trọng

Nhận chai nước suối, anh Tiêu Văn Đông (34 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ "hôm nay trời nắng gắt, đi đường khát nước, nhận được chai nước suối phát tặng mình rất vui, cảm thấy ấm lòng hơn".

Được biết gia đình này phát nước suối miễn phí cho người dân từ sáng ngày 21.1 đến chiều tối cùng ngày. Có 250 thùng nước (mỗi thùng 24 chai) đã được phát cho người lao động miền Tây làm việc ở Bình Dương đang trên đường về quê đón Tết.

Càng về tối dòng xe mỗi lúc một đông hơn. Ảnh: Đình Trọng
Càng về tối dòng xe mỗi lúc một đông hơn. Ảnh: Đình Trọng
Một gia đình ở huyện Củ Chi mang nước suốt ra phát tặng người dân về quê. Ảnh: Đình Trọng
Một gia đình ở huyện Củ Chi mang nước suối ra phát tặng người dân về quê. Ảnh: Đình Trọng
Những chai nước mát trao tay người đi xa. Ảnh: Đình Trọng
Những chai nước mát trao tay người đi xa. Ảnh: Đình Trọng
Người
Nước suối miễn phí phát tặng làm ấm lòng người miền Tây trên đường về quê. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương mở đường dây nóng và xây trung tâm sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.11, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh người dân và khánh thành Trung tâm sáng kiến cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp.

Hàng chục ngàn người lao động Bình Dương chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.11, hàng chục ngàn người lao động Bình Dương đã có đêm cuối tuần nhiều niềm vui khi được hòa mình vào lễ hội âm nhạc và màn trình diễn pháo hoa trong lễ công bố dự án Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

Nhà đầu tư nước ngoài "tấp nập" về Bình Dương "rót" thêm 2,5 tỉ USD

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện đang có 64 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương. 9 tháng đầu năm 2019 có 2,5 tỉ USD đăng ký đầu tư vào phát triển tại tỉnh này.

Bình Dương mở đường dây nóng và xây trung tâm sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.11, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh người dân và khánh thành Trung tâm sáng kiến cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp.

Hàng chục ngàn người lao động Bình Dương chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.11, hàng chục ngàn người lao động Bình Dương đã có đêm cuối tuần nhiều niềm vui khi được hòa mình vào lễ hội âm nhạc và màn trình diễn pháo hoa trong lễ công bố dự án Trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

Nhà đầu tư nước ngoài "tấp nập" về Bình Dương "rót" thêm 2,5 tỉ USD

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện đang có 64 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương. 9 tháng đầu năm 2019 có 2,5 tỉ USD đăng ký đầu tư vào phát triển tại tỉnh này.