Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ hành trình tiếp sức Việt Nam

HOÀNG HẢI |

Chương trình hành trình tiếp nối- san sẻ yêu thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 19.8, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình hành trình tiếp nối- san sẻ yêu thương với chủ đề "Tiếp sức Việt Nam" trao các phần hỗ trợ ở các huyện Xuyên Mộc, Long Điền và Châu Đức.

Tại chương trình này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao các trang thiết bị phòng, chống COVID-19 cho tình nguyện viên bao gồm: 1.700 bộ đồ bảo hộ, 1.700 chiếc khẩu trang, 850 nước rửa tay sát khuẩn và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Anh Nguyễn Văn Tiến Hưng, Phó bí thư Huyện đoàn đại diện TNV cám ơn sự tiếp sức của
Thăm hỏi, tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Trần Thanh Quân, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh đoàn chia sẻ: "Hoạt động nhằm mong muốn chia sẻ, động viên các bạn lực lượng thanh niên tình nguyện đang cùng cả hệ thống chính trị cùng chống dịch. Qua đó, các bạn tình nguyện viên luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để góp phần sớm đưa về trạng thái bình thường".

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu tiêm vắc xin cho lao động là người nước ngoài

HOÀNG HẢI |

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký ban hành văn bản khẩn về việc tiêm vắc xin cho lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa-Vũng Tàu tiêm vaccine COVID-19 cho 4.500 người dân vùng nguy cơ cao

HOÀNG HẢI |

Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 (mũi 1) cho hơn 4.500 người dân thuộc vùng nguy cơ cao lây nhiễm ở thị trấn Long Hải.

Phương Thanh kể chuyện đi làm tình nguyện viên thời điểm dịch

DI PY |

Phương Thanh cho biết trong quá trình làm tình nguyện viên, cô và các thành viên trong nhóm tiết kiệm khẩu trang cũng như đồ bảo hộ để dành cho tuyến đầu.

Công an thành phố Bà Rịa trao trả tiền đánh rơi cho một shipper

HOÀNG HẢI |

Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã trao trả số tiền 5.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đại Dương (thành phố Bà Rịa), đây là số tài sản mà anh Dương đã đánh rơi trước đó.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiêm vắc xin cho lao động là người nước ngoài

HOÀNG HẢI |

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký ban hành văn bản khẩn về việc tiêm vắc xin cho lao động là người nước ngoài đang làm việc tại các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa-Vũng Tàu tiêm vaccine COVID-19 cho 4.500 người dân vùng nguy cơ cao

HOÀNG HẢI |

Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 (mũi 1) cho hơn 4.500 người dân thuộc vùng nguy cơ cao lây nhiễm ở thị trấn Long Hải.

Phương Thanh kể chuyện đi làm tình nguyện viên thời điểm dịch

DI PY |

Phương Thanh cho biết trong quá trình làm tình nguyện viên, cô và các thành viên trong nhóm tiết kiệm khẩu trang cũng như đồ bảo hộ để dành cho tuyến đầu.

Công an thành phố Bà Rịa trao trả tiền đánh rơi cho một shipper

HOÀNG HẢI |

Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã trao trả số tiền 5.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đại Dương (thành phố Bà Rịa), đây là số tài sản mà anh Dương đã đánh rơi trước đó.