Thực hiện quyền bảo vệ trẻ em có những chuyển biến tích cực

QUANG MINH |

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, việc thực hiện quyền trẻ em đã có những chuyển biến tích cực.

Cục Trẻ em cho biết, theo số liệu thống kê, cả nước có 24.776.733 trẻ em (chiếm 25,75%).

Việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và các chuẩn mực quốc tế đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em dân tộc thiểu số tại địa bàn đặc biệt khó khăn được cấp, hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế.

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống giảm từ 14,3 năm 2018 xuống 14 năm 2019. Số trẻ em tử vong do đuối nước giảm qua các năm, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ cao. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống thư viện phục vụ trẻ em dần được kiện toàn, phát triển rộng khắp.

Theo kết quả khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018 (công bố tháng 12.2020) tổng số lao động trẻ em từ 5 - 17 tuổi là 1.031.944 em, chiếm tỷ lệ 5,36% trẻ em trong độ tuổi 5-17, giảm 4,24% so với kết quả khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em có xu hướng giảm, dự kiến đến cuối năm 2020 còn khoảng 7% (năm 2019 là 7,16%).

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp tăng hằng năm, ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 72% (năm 2019 là 70%). Duy trì 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Cùng với đó, hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, giải quyết các vấn đề về trẻ em và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Năm 2020, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành pháp luật, chính sách về trẻ em nhìn chung bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Đại dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có trẻ em. Trước tình hình đó, Cục Trẻ em đã kịp thời tham mưu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UNCEF xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn dành cho phụ nữ và trẻ em ở các khu cách ly.

Trong tình hình thiên tai bão lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua, Cục đã phối hợp UNICEF, và các tổ chức trong nước và quốc tế xây dựng kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng trực tiếp do thiên tai, bão, lũ.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Dinh dưỡng là chìa khóa để trẻ em phát triển toàn diện

Nguyễn Hải |

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của thể chất, não bộ, trí tuệ mà còn tác động trực tiếp đến cả chỉ số cảm xúc (EQ). Do đó, những năm gần đây dinh dưỡng được xem như là “chìa khóa vàng” giúp trẻ em phát triển toàn diện, trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với các chiến lược quốc gia cũng như các bậc phụ huynh.

Tuần lễ thời trang trẻ em gây chú ý với nhiều màu sắc đa dạng

Thái An |

Nữ siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng cho khán giả Thủ đô với dàn người mẫu nhí trình diễn tại Tuần lễ thời trang trẻ em.

Lên tiếng để chấm dứt những hành vi quấy rối, xâm hại đối với trẻ em gái

Quang Minh |

“Thành phố an toàn, thân thiện với em gái” là chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các bạn trẻ và cộng đồng mạnh dạn lên tiếng trước các hành vi quấy rối với trẻ em.

Dinh dưỡng là chìa khóa để trẻ em phát triển toàn diện

Nguyễn Hải |

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của thể chất, não bộ, trí tuệ mà còn tác động trực tiếp đến cả chỉ số cảm xúc (EQ). Do đó, những năm gần đây dinh dưỡng được xem như là “chìa khóa vàng” giúp trẻ em phát triển toàn diện, trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với các chiến lược quốc gia cũng như các bậc phụ huynh.

Tuần lễ thời trang trẻ em gây chú ý với nhiều màu sắc đa dạng

Thái An |

Nữ siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng cho khán giả Thủ đô với dàn người mẫu nhí trình diễn tại Tuần lễ thời trang trẻ em.

Lên tiếng để chấm dứt những hành vi quấy rối, xâm hại đối với trẻ em gái

Quang Minh |

“Thành phố an toàn, thân thiện với em gái” là chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các bạn trẻ và cộng đồng mạnh dạn lên tiếng trước các hành vi quấy rối với trẻ em.