Tin vào làm phép để tiền tăng thêm, một phụ nữ bị lừa 57 triệu đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhẹ dạ tin vào lời rủ rê đưa tiền để "thầy phép" biến cho tiền của mình tăng thêm, một phụ nữ đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12.5, Công an TP Bà Rịa cho biết, đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Ngọc Anh (29 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) tìm đọc trên mạng các hình thức lừa đảo, sau đó liên hệ với một người tên M để thực hiện hành vi.

Khi nói chuyện với M, Ngọc Anh khoe rằng, có quen 1 người "thầy" trên mạng, và chỉ cần chuyển tiền cho "thầy" làm phép thì số tiền sẽ tăng lên.

Để tạo lòng tin, Ngọc Anh lập một tài khoản Zalo với nickname "Trần Thành" xưng là "thầy" vào kết bạn và nói chuyện với M. Đồng thời, kể với M bản thân đã làm theo "thầy" và nhận được tiền, nên rủ M cùng mình hùn tiền đóng cho "thầy".

Do nhẹ dạ cả tin, nên chị M đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngọc Anh với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng. Nhưng tiền chuyển đi không thấy nhận lại, nên chị M đã đến Cơ quan Công an tố giác hành vi của Ngọc Anh.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã mời đối tượng Ngọc Anh lên làm việc. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo mạo danh tập đoàn FPT lừa đảo tuyển dụng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn FPT và các công ty thành viên cho biết đang bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức khác nhau. Người dân cần cảnh giác để tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng.

Bẫy việc nhẹ lương cao, giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo

Thanh Thanh |

Việc nhẹ lương cao, làm việc online, giả mạo thương hiệu,... là những chiêu thức đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tài sản. 

Sinh viên cảnh giác những chiêu trò lừa đảo, bán hàng đa cấp

TRỊNH VIÊN |

Học phí và mức sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều sinh viên lựa chọn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, nếu không có sự cảnh giác, đề phòng sinh viên rất dễ bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo, bán hàng đa cấp nhất là đối với các bạn sinh viên sống xa nhà.

Truy tố công ty bất động sản lừa đảo Taeyeon (SNSD)

An Nhiên |

Giám đốc điều hành của một công ty bất động sản (gọi tắt là A) cũng như khoảng 20 nhân viên đã bị truy tố về tội lừa đảo Taeyeon và hơn 3.000 người mua đất ở Songpa, Gangdong, Wonju và Pyeongtaek.

Cảnh báo mạo danh tập đoàn FPT lừa đảo tuyển dụng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn FPT và các công ty thành viên cho biết đang bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức khác nhau. Người dân cần cảnh giác để tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng.

Bẫy việc nhẹ lương cao, giả mạo doanh nghiệp để lừa đảo

Thanh Thanh |

Việc nhẹ lương cao, làm việc online, giả mạo thương hiệu,... là những chiêu thức đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tài sản. 

Sinh viên cảnh giác những chiêu trò lừa đảo, bán hàng đa cấp

TRỊNH VIÊN |

Học phí và mức sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều sinh viên lựa chọn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, nếu không có sự cảnh giác, đề phòng sinh viên rất dễ bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo, bán hàng đa cấp nhất là đối với các bạn sinh viên sống xa nhà.

Truy tố công ty bất động sản lừa đảo Taeyeon (SNSD)

An Nhiên |

Giám đốc điều hành của một công ty bất động sản (gọi tắt là A) cũng như khoảng 20 nhân viên đã bị truy tố về tội lừa đảo Taeyeon và hơn 3.000 người mua đất ở Songpa, Gangdong, Wonju và Pyeongtaek.