TPHCM ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Anh Tú |

Nhiều phường, quận trên địa bàn TPHCM đã ra quân, triển khai nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Đa số người dân đã có ý thức chấp hành tốt. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp chủ quan, lơ là.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều phường, quận trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai công tác nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.
Những trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng nhắc nhở, chưa xử phạt hành chính.
Trong ngày 2.12, phường 4 (quận 10, TPHCM) cũng đã ra văn bản nhắc nhở đến khu phố, tổ dân phố, người dân trên địa bàn đeo khẩu trang phòng chống dịch. Chia sẻ về công tác này, ông Châu Văn An (Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 10) cho biết: "Nhìn chung đa số người dân đã chấp hành tốt. Trong thời gian tới, nếu người dân còn chủ quan vi phạm, phường sẽ có những biện pháp xử phạt kịp thời".
Tương tự, lực lượng chức năng của phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đã triển khai việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Mỗi ngày, đội kiểm tra sẽ ra quân từ 7h - 22h và chia thành 2 ca, gồm 5 trật tự đô thị, 2 công an và 1 nhân viên uỷ ban.
Một số trường hợp vi phạm sẽ được cấp phát khẩu trang miễn phí nếu không sẵn có. Được biết, nhằm tránh trường hợp người dân lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 28.9.2020. Ảnh: Anh Tú - Thanh Chân.
Thanh Chân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Mẹo phân biệt khẩu trang y tế kháng khuẩn thật và giả trên thị trường

Hạ Mây |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biễn phức tạp, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng cao. Song song đó, thực trạng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, kém chất lượng khiến người tiêu dùng hoang mang không biết cách phân biệt về chất lượng giữa các sản phẩm.

Nhịp sống 24h: Thêm 4 ca mới mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây nhiễm từ BN134

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Thêm 4 ca mới mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây nhiễm từ BN134; Không khí lạnh suy yếu ở miền Trung; TPHCM chính thức công bố huấn luyện viên mới với mức lương 800 triệu đồng/tháng.

Em bé Singapore chào đời với kháng thể COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Theo gia đình, em bé chào đời không mắc COVID-19 nhưng có kháng thể chống lại bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới này.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang không được vào siêu thị

Hạ Nguyên |

Hà Nội yêu cầu người không đeo khẩu trang không được vào trung tâm thương mại, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng, bến xe.

Mẹo phân biệt khẩu trang y tế kháng khuẩn thật và giả trên thị trường

Hạ Mây |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biễn phức tạp, nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng cao. Song song đó, thực trạng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, kém chất lượng khiến người tiêu dùng hoang mang không biết cách phân biệt về chất lượng giữa các sản phẩm.

Nhịp sống 24h: Thêm 4 ca mới mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây nhiễm từ BN134

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Thêm 4 ca mới mắc COVID-19, trong đó 2 ca lây nhiễm từ BN134; Không khí lạnh suy yếu ở miền Trung; TPHCM chính thức công bố huấn luyện viên mới với mức lương 800 triệu đồng/tháng.

Em bé Singapore chào đời với kháng thể COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Theo gia đình, em bé chào đời không mắc COVID-19 nhưng có kháng thể chống lại bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới này.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang không được vào siêu thị

Hạ Nguyên |

Hà Nội yêu cầu người không đeo khẩu trang không được vào trung tâm thương mại, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng, bến xe.