Trên 28 triệu liều vaccine COVID-19 đã tiêm

Hà Lê |

Ngày 12.9, Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 cho biết, đã có 28.295.619 liều vaccine đã được tiêm, trong ngày 10.9 thực hiện tiêm 1.110.901 mũi.

Riêng Hà Nội, ngành Y tế Hà Nội và các đơn vị Trung ương trên địa bàn đã tiêm 4.832.574 liều vaccine COVID-19. TP.HCM đã tiêm 7.711.963 liều vaccine COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch ngày 11.9 cho biết, hiện Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vaccine COVID-19, tỉ lệ sử dụng vaccine đạt hơn 83%. Số vaccine chưa tiêm còn lại tập trung tại một số địa phương đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8.9.

Trong những ngày gần đây, số vaccine được tiêm ở Việt Nam liên tục đạt trên 1 triệu mũi/ngày. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Trên cả nước, trong 10 tỉnh có tỉ lệ sử dụng vaccine cao nhất là Đồng Tháp, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Lâm Đồng, Kon Tum và Cao Bằng. Bộ Y tế lưu ý số mũi tiêm thực tế có thể nhiều hơn số vaccine được phân bổ.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, 10 tỉnh có tiến độ sử dụng vaccine thấp nhất gồm Hải Phòng, Hà Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Lý do được đưa ra có thể do các địa phương chưa nhận đủ vaccine theo quyết định; ngoài ra, có thể do quá trình cập nhật dữ liệu tiêm chủng của địa phương lên Cổng thông tin tiêm chủng chưa được thực hiện kịp thời.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Hành trình chiến đấu với căn bệnh COVID-19 của thí sinh Én Vàng

An Nhiên |

Thí sinh Én Vàng - Giáng Ngọc khiến giám khảo ngỡ ngàng khi trải lòng là một F0. Tại chương trình, cô chia sẻ hành trình chiến đấu với căn bệnh COVID-19 tại nhà của mình.

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUANG MINH |

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Hà Lê |

Đến thời điểm hiện nay, có 7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19

Hà Lê |

Ngày 10.9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tiêm chủng cho thai phụ, đã có gần 200 phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19.

Hành trình chiến đấu với căn bệnh COVID-19 của thí sinh Én Vàng

An Nhiên |

Thí sinh Én Vàng - Giáng Ngọc khiến giám khảo ngỡ ngàng khi trải lòng là một F0. Tại chương trình, cô chia sẻ hành trình chiến đấu với căn bệnh COVID-19 tại nhà của mình.

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUANG MINH |

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Hà Lê |

Đến thời điểm hiện nay, có 7 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19

Hà Lê |

Ngày 10.9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tiêm chủng cho thai phụ, đã có gần 200 phụ nữ mang thai trên 13 tuần tiêm vaccine COVID-19.