Võ Hạ Trâm làm giảng viên tuổi 30, hôn nhân đáng ngưỡng mộ

DI PY |

Võ Hạ Trâm còn được mệnh danh là nữ ca sĩ của những giải Quán quân khi rất nhiều lần lên ngôi ở các cuộc thi âm nhạc, show truyền hình.

Hàng loạt giải Quán quân, làm giảng viên ở tuổi 30

Hơn 17 năm trong nghề, Võ Hạ Trâm chọn theo đuổi dòng nhạc chính thống và đi lên bằng chính thực lực chứ không dính vào những scandal ồn ào như nhiều ca sĩ trẻ khác cùng thời. Và hàng loạt giải thưởng từ các cuộc thi danh giá, đặc biệt là vị trí giảng viên của Nhạc Viện TP.HCM là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lựa chọn “chậm mà chắc” của cô ca sĩ này.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, là nữ ca sĩ được biết đến với giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Cô được nhiều khán giả yêu quý bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ.

Võ Hạ Trâm là một giảng viên, ca sĩ. Ảnh: NSCC
Võ Hạ Trâm là một giảng viên, ca sĩ. Ảnh: NSCC

Ngay từ bé, Võ Hạ Trâm đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Với niềm đam mê âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ, nữ ca sĩ bắt đầu tham gia ca hát và thử sức cùng hàng loạt cuộc thi âm nhạc. Khi chỉ mới 13 tuổi, Võ Hạ Trâm đã giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát măng non 2003. Hai năm sau, cô tiếp tục gây ấn tượng khi giành chiến thắng cuộc thi Tuổi đời mênh mông 2005 và tiếp đến là giải nhất cuộc thi Tiếng hát chú ve con 2006. Tuy nhiên thời điểm đó, tên tuổi của Võ Hạ Trâm chưa nhận được nhiều sự chú ý.

Đến năm 2007, Võ Hạ Trâm bắt đầu được công chúng biết tới khi vượt qua gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2007 và giành giải nhất khi chỉ mới 17 tuổi. Cô cũng trở thành một trong những người trẻ nhất trong lịch sử giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM và giành luôn giải thưởng Thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi năm đó.

Võ Hạ Trâm còn được mệnh danh là nữ ca sĩ của những giải quán quân khi tiếp tục giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi Hãy nghe tôi hát vào năm 2018.

Mới đây, Võ Hạ Trâm đã chính thức trở thành giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM. Đông đảo người hâm mộ và bạn bè của nữ ca sĩ liên tục gửi nhiều lời chúc mừng và ca ngợi trước tài năng của cô.

Hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ sau những đoạn tình trắc trở

Dẫu sở hữu sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng chuyện tình yêu của Võ Hạ Trâm lại gặp nhiều trắc trở. Trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng chồng doanh nhân Ấn Độ, cô từng chịu nhiều tổn thương bởi những cuộc tình trước.

Trải qua nhiều mất mát, đau khổ trong tình yêu, vì vậy khi gặp được chồng doanh nhân Ấn Độ, Võ Hạ Trâm khẳng định anh chính là phần bù đắp xứng đáng mà ông trời sắp đặt cho cô sau nhiều thăng trầm.

Nữ ca sĩ gặp chồng doanh nhân trong một buổi tiệc của bạn thân. Khi đó, Võ Hạ Trâm ngay lập tức bị thu hút bởi sự bản lĩnh và từng trải của anh chàng Ấn Độ hơn cô 12 tuổi. Sau hơn một năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức về chung nhà vào đầu năm 2019.

Võ Hạ Trâm viên mãn trong hôn nhân. Ảnh: NSCC
Võ Hạ Trâm viên mãn trong hôn nhân. Ảnh: NSCC

Sau khi kết hôn, dù Võ Hạ Trâm và chồng đều bận rộn công việc nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp và dành thời gian để vun đắp cho mái ấm nhỏ. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại của Võ Hạ Trâm là điều khiến nhiều người ao ước.

Sau những thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc đời tư, Võ Hạ Trâm vẫn không dừng lại và tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Cô còn trở thành giám khảo truyền hình. Mới đây khi tham gia chương trình Chinh phục thần tượng, Võ Hạ Trâm chia sẻ bản thân rất vui khi được ngồi tại vị trí giám khảo chủ đề được các giọng ca trẻ chinh phục.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhóm nhạc nữ mới aespa nói gì về lần đầu ra mắt?

An Nhiên |

Ngay trước khi phát hành “Black Mamba”, nhóm nhạc nữ mới của SM Entertainment - aespa đã chia sẻ về màn ra mắt sắp tới của mình.

Lương Bích Hữu bị rách giác mạc, liên tục phải nhỏ mắt khi quay hình

VY VY |

Dù bị rách giác mạc nhưng Lương Bích Hữu vẫn đến ghi hình "Thiên đường ẩm thực" mùa 6. Cô phải liên tục nhỏ mắt khi quay hình.

"Trói buộc yêu thương" tập 26: Khánh bất mãn, quyết tâm chống đối bà Lan

Thanh thanh |

Trong đoạn giới thiệu tập 26 phim "Trói buộc yêu thương", Khánh đã có những lời lẽ nặng nề chỉ trích bà Lan trước mặt đông đủ anh em dâu rể.

Võ Hạ Trâm làm giám khảo chương trình Hãy nghe tôi hát nhí

BỈ ĐÔNG |

Trở thành giám khảo chính của Hãy nghe tôi hát nhí, Võ Hạ Trâm muốn các bé trong chương trình hồn nhiên đúng lứa tuổi. Đây là sân chơi dành cho các giọng ca nhỏ tuổi có tài năng ca hát và biểu diễn.

Nhóm nhạc nữ mới aespa nói gì về lần đầu ra mắt?

An Nhiên |

Ngay trước khi phát hành “Black Mamba”, nhóm nhạc nữ mới của SM Entertainment - aespa đã chia sẻ về màn ra mắt sắp tới của mình.

Lương Bích Hữu bị rách giác mạc, liên tục phải nhỏ mắt khi quay hình

VY VY |

Dù bị rách giác mạc nhưng Lương Bích Hữu vẫn đến ghi hình "Thiên đường ẩm thực" mùa 6. Cô phải liên tục nhỏ mắt khi quay hình.

"Trói buộc yêu thương" tập 26: Khánh bất mãn, quyết tâm chống đối bà Lan

Thanh thanh |

Trong đoạn giới thiệu tập 26 phim "Trói buộc yêu thương", Khánh đã có những lời lẽ nặng nề chỉ trích bà Lan trước mặt đông đủ anh em dâu rể.

Võ Hạ Trâm làm giám khảo chương trình Hãy nghe tôi hát nhí

BỈ ĐÔNG |

Trở thành giám khảo chính của Hãy nghe tôi hát nhí, Võ Hạ Trâm muốn các bé trong chương trình hồn nhiên đúng lứa tuổi. Đây là sân chơi dành cho các giọng ca nhỏ tuổi có tài năng ca hát và biểu diễn.