Cơ sở nào cho bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại?

Anh Tú |

TPHCM - Vừa qua, việc bị can Nguyễn Phương Hằng và người thân đề nghị xin được bảo lĩnh tại ngoại, sau một thời gian bị tạm giam đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Về việc này luật sư chỉ ra cần phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can để có thể quyết định cho tại ngoại hay không.

Theo nội dung đơn, về lý do xin được tại ngoại, bị can Nguyễn Phương Hằng  (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cho biết, bản thân từ trước đến nay đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh.

Chia sẻ với phóng viên về vụ việc bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ được bảo lĩnh cho tại ngoại trong trường hợp nào, luật sư Trương Hồng Điền, thuộc Văn phòng luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TPHCM) chỉ ra bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự, tội danh này có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù và đây là tội nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9 của Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, biện pháp tạm giam có thể áp dụng đối với tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Thế nhưng pháp luật cũng quy định một số trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng cũng có thể bị tạm giam nếu như bị can cản trở hoạt động điều tra, có dấu hiệu bỏ trốn, hoặc có các hành vi khác cho thấy nếu không tạm giam thì vụ án sẽ không được giải quyết một cách khách quan, triệt để.

"Trong trường hợp này, nếu bị can Hằng có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, thường xuyên làm từ thiện, quá trình lấy lời khai thành khẩn, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm, cho nên việc tại ngoại sẽ không dẫn đến việc người tố giác, bị hại, người làm chứng và người thân thích của họ bị đe dọa, thì theo tôi, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra (CQCSĐT) có thể đề nghị VKSND TPHCM thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Hằng từ tạm giam sang biện pháp khác phù hợp", Luật sư Điền cho hay. 

Nói về việc người thân có đơn xin bảo lĩnh cho bị can Phương Hằng, luật sư Điền cho biết: "Để bị can Hằng có thể được áp dụng biện pháp bảo lĩnh, cần thêm ít nhất 2 người thuộc nhóm "người thân thích" đứng ra bảo lãnh.

Về phía cá nhân những người đứng ra bảo lãnh, phải đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, có tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh.

Ngoài ra, cá nhân nhận bảo lãnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập".

Trong giấy cam đoan, cá nhân nhận bảo lãnh phải cam đoan không để bị can vi phạm các nghĩa vụ như có mặt theo giấy triệu tập; không bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hay không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật liên quan tới vụ án...

Nói thêm về việc người bị tạm giam được tại ngoại, luật sư Điền cho biết, theo quy định của pháp luật hình sự, bên cạnh biện pháp bảo lĩnh, 2 biện pháp ngăn chặn khác cũng có thể được áp dụng để thay thế cho tạm giam là đặt tiền để bảo đảm và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, luật sư cho biết, với trường hợp người thân thích của bị can Hằng qua thăm nuôi, cho rằng bà Hằng bị bệnh cần đưa đi chữa trị, thì có thể làm đơn để CQCSĐT, VKSND TPHCM và Ban giám thị Trại tạm giam để cùng xem xét.

Trường hợp người bị đau bệnh nặng, không phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì có nhiều khả năng được thay đổi biện pháp tạm giam sang biện pháp ngăn chặn khác, nhằm được tại ngoại để điều trị bệnh.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bị can Nguyễn Phương Hằng phải đặt tiền bao nhiêu để được tại ngoại?

Nam Dương |

Thông tin bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), đang bị khởi tố, gia hạn tạm giam để điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” có đơn xin được tại ngoại điều tra đang được dư luận quan tâm.

Phát hiện tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử game bắn cá

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.10, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử game bắn cá, sử dụng ma tuý.

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 3 bị can làm giả và lưu hành tiền giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Thế Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) và Trần Trọng Thủy (37 tuổi), đều ngụ TP Biên Hòa, về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị phát hiện, đối tượng cát tặc nhảy xuống sông Đồng Nai bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ 2 phương tiện để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định.

Bị can Nguyễn Phương Hằng phải đặt tiền bao nhiêu để được tại ngoại?

Nam Dương |

Thông tin bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), đang bị khởi tố, gia hạn tạm giam để điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” có đơn xin được tại ngoại điều tra đang được dư luận quan tâm.

Phát hiện tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử game bắn cá

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.10, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử game bắn cá, sử dụng ma tuý.

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 3 bị can làm giả và lưu hành tiền giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Thế Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) và Trần Trọng Thủy (37 tuổi), đều ngụ TP Biên Hòa, về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị phát hiện, đối tượng cát tặc nhảy xuống sông Đồng Nai bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ 2 phương tiện để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định.