Sẽ phạt nặng người tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi như ý muốn

M.Hương |

Sẽ phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với người tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Điều 97 Nghị định 117/2020 có hiệu lực từ ngày 15.11.2020 đã quy định mức phạt đối với các vi phạm về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Cụ thể, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây (quy định cũ chỉ phạt từ 3 - 5 triệu đồng):

Bán, cho thuê, phân phát, đưa lên mạng Internet xuất bản phẩm, bài viết có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

Đăng, phát thông tin có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây (quy định cũ chỉ phạt từ 1 - 2 triệu đồng): Tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

Tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi dịch, xuất bản, sản xuất, in, phát hành, nhân bản, sao chụp xuất bản phẩm, bài viết có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Ngoài ra, các xuất bản phẩm, bài viết, tài liệu thông tin, tuyên truyền sẽ bị tịch thu.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.11, hành vi tiết lộ giới tính thai nhi có thể sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Từ 15.11, tăng 10 lần mức phạt không đeo khẩu trang để phòng COVID-19

M.Hương |

Tuy nhiên, từ 15.11.2020, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Hải Dương: Xử phạt thanh niên dùng chân điều khiển xe

Hoàng Hiệp T/H |

Nam thanh niên dùng chân điều khiển xe trên đường đã bị cơ quan chức năng xử phạt

Phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.11, hành vi tiết lộ giới tính thai nhi có thể sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Từ 15.11, tăng 10 lần mức phạt không đeo khẩu trang để phòng COVID-19

M.Hương |

Tuy nhiên, từ 15.11.2020, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Hải Dương: Xử phạt thanh niên dùng chân điều khiển xe

Hoàng Hiệp T/H |

Nam thanh niên dùng chân điều khiển xe trên đường đã bị cơ quan chức năng xử phạt