Ngô Lan Hương trải lòng về cuộc sống làm nghề và khó khăn gặp phải

DI PY |

Ngô Lan Hương nữ ca sĩ trưởng thành từ chương trình "Giọng hát Việt", cô nàng được biết đến là học trò của ca sĩ Tóc Tiên. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ trong thời điểm phải tạm hoãn hoạt động nghệ thuật để phòng dịch COVID-19.

- Chào Ngô Lan Hương, tình hình dịch bệnh khá phức tạp thì cuộc sống và công việc của chị dạo này thế nào?

Hương ở ngoài Hà Nội, tình hình tuy vẫn phức tạp nhưng có phần dễ thở hơn ở trong Sài Gòn. Mặc dù vẫn phải ở nhà để giữ an toàn cho bản thân và xã hội nhưng đây đã là đợt ở nhà thứ 4 trong mùa dịch nên mình phần nào quen với việc này rồi. Nhìn chung thì cuộc sống của Hương vẫn ổn, thỉnh thoảng nhớ tha thiết những món ăn hàng nhưng bù lại mình học được khá nhiều thứ mới hay ho khi ở nhà.

Về phần công việc thì phần lớn thời gian mình làm việc online nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ có điều dịch bệnh nên mình đang phải hoãn các dự án âm nhạc của mình lại vì không thể đi quay trong thời điểm này được.

- Giãn cách xã hội, chị tìm thấy niềm vui ở đâu?

Học những điều mới như làm trang sức tại nhà, nấu các món ăn mới, xem thêm vài cuốn phim mà mình để dành mãi chưa xem.

Mình cũng tiếp tục viết nhạc nữa, đây là khoảng thời gian tốt để mình có thể nhìn sâu vào bản thân mình hơn.

Ngô Lan Hương. Ảnh: NSCC.
Ngô Lan Hương. Ảnh: NSCC.
Ngô Lan Hương. Ảnh: NSCC.

- Chị có thể chia sẻ một chút về kế hoạch bản thân sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát?

Chắc chắn điều đầu tiên là mình sẽ vào Sài Gòn, mình đã lên kế hoạch Nam tiến từ hồi đầu tháng 7, nhưng vì dịch nên chưa thực hiện được. Ngay sau đó mình sẽ ra mắt sản phẩm mới, như một sự đánh dấu khởi đầu mới của mình trên một vùng đất mới.

- Được biết vừa qua chị cho ra mắt sản phẩm về tuổi học trò mang tên “Mùa hè ấy em khóc”, chị hài lòng bao nhiêu phần trăm về sản phẩm ấy?

Hương tự nhận thấy “Mùa hè ấy e khóc”, không phải là một sản phẩm thành công về truyền thông. Khi quyết định ra mắt bài hát thì mình cũng chưa biết rằng năm nay các bạn sinh năm 2003 sẽ không làm lễ tổng kết, có lẽ đấy là một sự hơi thiệt thòi cho ca khúc này, mình làm bài với tâm thế là một món quà tri ân tuổi học trò nên cũng không quá chú trọng về truyền thông.

Tuy nhiên, về cảm xúc thì Hương hoàn toàn hài lòng, khi làm xong bài này mình cảm thấy đã lắm, tự mình muốn xem đi xem lại nó nhiều lần, tự mình muốn quay trở lại thời học sinh luôn.

Nữ ca sĩ mong muốn Nam tiến. Ảnh: NSCC.
Nữ ca sĩ mong muốn Nam tiến. Ảnh: NSCC.


- Ca khúc “Anh muốn đưa em về không?” từng gây ‘sốt’ thời gian vừa qua và cho đến hiện tại nó vẫn được quan tâm, chị có thể chia sẻ cảm xúc về điều này?

Mình bất ngờ lắm, và đương nhiên là rất vui, ca khúc mình ra mắt từ hồi tháng 1, tại thời điểm ấy thì cũng chưa có sự bùng nổ gì. Mãi cho đến tháng 5 thì bài hát này mới trở lại với những bản remix và được sử dụng làm rất nhiều trend trên Tiktok.

- Ngô Lan Hương có thấy áp lực khi hiện tại để đánh giá sự thành công của một ca khúc, người ta gần như chỉ chăm chăm vào lượt xem và trending trên Youtube?

Có áp lực chứ, mình thấy tab thịnh hành sẽ là thứ áp lực với người chưa đạt được và bình thường với ai đã đạt được rồi. Hương thì chưa có sản phẩm chính thức nào được lên tab thịnh hành cả nên vẫn mong muốn có một bài official được xuất hiện trên đó.

- Thành công lớn từ ca khúc “Em như nào cũng được” có phải là một ‘cái bóng áp lực’ mỗi lần chị ra sản phẩm mới?

Thực ra Hương thấy “Anh muốn đưa em về không?” đã vượt qua được cái bóng của “Em như nào cũng được” rồi đó chứ. Mà chỉ cần một bài vượt qua thôi là coi như không còn áp lực gì nữa rồi, từ giờ mình sẽ cứ ung dung ra nhạc, thắng thì vui mà không thắng thì thôi, nghệ thuật mà cưỡng ép, kỳ vọng quá nó mất hay đi.

- Nhiều khán giả ‘gắn mác’ chị là một người hát cover, bạn nghĩ như thế nào?

Mình hiểu cho sự “gắn mác” đấy, bởi vì mình nổi lên từ cover, mình lại chưa có một sản phẩm thực sự bùng nổ thì đương nhiên là người ta vẫn chưa hoàn toàn công nhận mình là một nghệ sỹ chuyên nghiệp. Cái này thì chỉ có sự chăm chỉ, mài dũa, thời gian và một chút may mắn mới có thể thay đổi được thôi, mình sẽ cố gắng.

- Cảm ơn chia sẻ của chị!

DI PY
TIN LIÊN QUAN

 Ngô Lan Hương “gây thương nhớ” trong bộ hình mới

DI PY |

Ngô Lan Hương tung bộ ảnh mới với phong retro độc đáo.

Ngô Lan Hương "gây thương nhớ" trong hình ảnh mới

Thanh Hương |

Mặc dù ở nhà chống dịch nhưng ca sĩ Ngô Lan Hương vẫn giữ được vóc dáng cân đối nhờ tập luyện và ăn uống khoa học.

Ngô Lan Hương bật mí dự án mới, khoe nét tinh nghịch đúng tuổi

Thái Anh |

Là một trong những học trò của nữ ca sĩ Tóc Tiên, Ngô Lan Hương chưa bao giờ làm khán giả thất vọng bởi giọng hát, cùng với phong cách cá nhân. Trong bộ ảnh mới, cô đã khoe được nét cá tính và không kém phần hiện đại.

Ngô Lan Hương kết hợp với Rapper LAHI

DI PY |

Mới đây, nữ ca sĩ Ngô Lan Hương chính thức giới thiệu đến công chúng MV "Mùa hè ấy e khóc". Đây là sản phẩm nằm trong chuỗi dự án âm nhạc cá nhân của ca sĩ Ngô Lan Hương ấp ủ ra mắt trong năm nay.

 Ngô Lan Hương “gây thương nhớ” trong bộ hình mới

DI PY |

Ngô Lan Hương tung bộ ảnh mới với phong retro độc đáo.

Ngô Lan Hương "gây thương nhớ" trong hình ảnh mới

Thanh Hương |

Mặc dù ở nhà chống dịch nhưng ca sĩ Ngô Lan Hương vẫn giữ được vóc dáng cân đối nhờ tập luyện và ăn uống khoa học.

Ngô Lan Hương bật mí dự án mới, khoe nét tinh nghịch đúng tuổi

Thái Anh |

Là một trong những học trò của nữ ca sĩ Tóc Tiên, Ngô Lan Hương chưa bao giờ làm khán giả thất vọng bởi giọng hát, cùng với phong cách cá nhân. Trong bộ ảnh mới, cô đã khoe được nét cá tính và không kém phần hiện đại.

Ngô Lan Hương kết hợp với Rapper LAHI

DI PY |

Mới đây, nữ ca sĩ Ngô Lan Hương chính thức giới thiệu đến công chúng MV "Mùa hè ấy e khóc". Đây là sản phẩm nằm trong chuỗi dự án âm nhạc cá nhân của ca sĩ Ngô Lan Hương ấp ủ ra mắt trong năm nay.