Chèo cổ Quan Âm Thị Kính “cháy vé” trước giờ diễn

Thanh Hương |

Nhà hát Chèo Hà Nội giới thiệu vở chèo cổ "Quan Âm Thị Kính" với phiên bản mới, thu hút sự quan tâm của khán giả và đã “cháy vé” ngay trước giờ diễn.

NSƯT Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội hào hứng chia sẻ, có rất nhiều khán giả gọi điện đặt vé, tuy nhiên, rất nhiều người đã phải ngậm ngùi “ở nhà” vì hết vé. Điều này cho thấy chèo cổ vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Vở chèo "Quan Âm Thị Kính" phiên bản mới của Nhà hát Chèo Hà Nội có sức hấp dẫn riêng với sự biên soạn, chỉnh lý, dàn dựng của tác giả, đạo diễn, nhà thơ nổi tiếng Trần Huyền Trân - Trưởng Đoàn ca kịch cổ điển Kim Lan (tiền thân của Nhà hát Chèo Hà Nội), vì thế, trong suốt bao nhiêu năm qua, với nhiều phiên bản nghệ sỹ biểu diễn khác nhau nhưng "Quan Âm Thị Kính" của Nhà hát Chèo Hà Nội vẫn luôn hút khách, tạo nên bản sắc và dấu ấn riêng.

Vở “Quan Âm Thị Kinh” phiên bản mới có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội. Ảnh: BTC
Vở “Quan Âm Thị Kinh” phiên bản mới có sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội. Ảnh: BTC

Bản phục dựng lần này do bàn tay NSND Quốc Chiêm - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội đảm nhiệm, âm nhạc NSƯT Bùi Đức Hạnh, thiết kế mỹ thuật NSND Nguyễn Đình Hàm. Tuy đã về hưu nhưng NSND Quốc Chiêm vẫn đau đáu, đắm đuối với Chèo.

“Chàng Pơ Liêm” tài hoa của Chèo Hà Nội hơn 30 năm trước vẫn luôn tâm huyết trong việc phục dựng các vở chèo cổ - bản sắc và niềm tự hào của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Thế nên lần này, ông rất tâm huyết, bỏ ra tâm sức để tinh chỉnh, trau chuốt cho các nghệ sỹ trẻ vào vai, vẫn đảm bảo đúng tinh thần và các lề lối của chèo cổ nhưng lồng vào đó là hơi thở của ngày hôm nay.

Với một lực lượng nghệ sĩ tài năng hùng hậu, không khó để nhà hát chọn ra những gương mặt xuất sắc vào các vai mẫu, đó là nghệ sĩ Hồng Thắm (Thị Kính), Hồng Vân (vai Thị Màu), Trúc Mai (mẹ Đốp), nghệ sĩ trẻ Quang Trưởng (Thiện Sỹ), Lê Đạt (Mãng Ông)…

Bên cạnh các nghệ sĩ kỳ cựu như NSƯT Thanh Loan (Sùng Bà), NSƯT Quốc Phong (Xã trưởng)… Đặc biệt, những nghệ sĩ trẻ đã biểu diễn rất thăng hoa được khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng.

Rất nhiều khán giả trẻ đến thưởng thức vở chèo cổ. Ảnh: BTC
Rất nhiều khán giả trẻ đến thưởng thức vở chèo cổ. Ảnh: BTC

NSƯT Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ thêm, việc phục dựng các vở chèo cổ như "Quan Âm Thị Kính" không chỉ là hoạt động bảo tồn vốn cổ, mà còn tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ nâng cao tay nghề khi thử sức mình với các “vai mẫu” trong chèo.

Thông qua các vai diễn này, bản thân các em sẽ tự xác định được khả năng của mình để phát huy những ưu điểm, chỉnh sửa những gì chưa chuẩn và bồi dưỡng thêm những “ngón nghề” mà các nghệ sĩ thế hệ trước truyền lại để các em ngày càng trưởng thành.

Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ tiếp tục phục dựng các vở chèo cổ khác, để mang lại những phút giây thăng hoa cho khán giả như đêm diễn "Quan Âm Thị Kính" vừa qua.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

2 đêm nhạc đáng nhớ của NSƯT Bùi Công Duy tại TPHCM

Thanh Hương |

NSƯT Bùi Công Duy vừa có 2 đêm diễn thành công tại TPHCM nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO).

Liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" - sức hút của Đăng Dương với nhạc đỏ

Thanh Hương |

NSƯT Đăng Dương đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát của mình bằng liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Nhà hát Chèo Hà Nội gặt hái thành công tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022

Thanh Hương |

Với hàng loạt Huy chương vàng, Huy chương bạc dành cho vở diễn và các diễn viên cùng Giải Đạo diễn xuất sắc, Nhà hát Chèo Hà Nội là một trong những đơn vị nghệ thuật chèo đạt nhiều thành tích nhất tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022.

Aston Villa muốn đưa Steven Gerrard về chèo lái CLB

Gia Du |

Aston Villa được cho là đang hy vọng đưa Steven Gerrard về bằng cách trả khoản bồi thường ít hơn 3 triệu bảng.

2 đêm nhạc đáng nhớ của NSƯT Bùi Công Duy tại TPHCM

Thanh Hương |

NSƯT Bùi Công Duy vừa có 2 đêm diễn thành công tại TPHCM nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO).

Liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" - sức hút của Đăng Dương với nhạc đỏ

Thanh Hương |

NSƯT Đăng Dương đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát của mình bằng liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Nhà hát Chèo Hà Nội gặt hái thành công tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022

Thanh Hương |

Với hàng loạt Huy chương vàng, Huy chương bạc dành cho vở diễn và các diễn viên cùng Giải Đạo diễn xuất sắc, Nhà hát Chèo Hà Nội là một trong những đơn vị nghệ thuật chèo đạt nhiều thành tích nhất tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022.

Aston Villa muốn đưa Steven Gerrard về chèo lái CLB

Gia Du |

Aston Villa được cho là đang hy vọng đưa Steven Gerrard về bằng cách trả khoản bồi thường ít hơn 3 triệu bảng.