Dương Cầm đặt kỳ vọng ở Ngày hội âm nhạc Bandland Fest

Thái An |

Nhạc sĩ Dương Cầm cùng êkip tổ chức Ngày hội âm nhạc "Bandland Fest - Ngày hội các ban nhạc", bắt đầu từ 13h ngày 13.12 tại Trung tâm Tiệc và Sự kiện Vạn Hoa Premium (Hà Nội).

Ngày hội "Bandland Fest 2020" - ngày hội các ban nhạc hứa hẹn sẽ thu hút sự tham gia của 1500 khán giả. Theo đó, chương trình quy tụ 17 ban nhạc quen thuộc trong cộng đồng yêu nhạc trẻ và được dẫn dắt bởi hai MC nổi tiếng là Hoàng Yến Chibi và Hà Lê.

Đây là sự kiện âm nhạc dành riêng cho các ban nhạc, Bandland Fest là hoạt động thường niên, thuộc chuỗi hoạt động Live On Stage của dự án Bandland Channel. Đây là sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất dành cho các ban nhạc trên toàn quốc, được sáng lập và điều hành trực tiếp bởi nhạc sĩ Dương Cầm cùng êkip sản xuất.

Dương Cầm cho biết, anh đặt nhiều kỳ vọng vào Ngày hội âm nhạc lần này, thậm chí là mang “tiền nhà đi đốt“. Ảnh: NVCC.
Dương Cầm cho biết, anh đặt nhiều kỳ vọng vào Ngày hội âm nhạc lần này, thậm chí là mang “tiền nhà đi đốt“. Ảnh: NVCC.

Với Bandland Fest, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết, anh tin tưởng vào sự thành công mà dự án mang lại, và mong muốn Bandland Channel nói chung và Bandland Fest nói riêng sẽ mang văn hóa ban nhạc tới gần hơn với khán giả đại chúng. Bên cạnh đó, Dương Cầm cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của cộng đồng nghệ sĩ và khán giả để tạo nên một "cộng đồng tài năng" từ sự chia sẻ, học hỏi và gắn kết với nhau bằng niềm đam mê và sự sáng tạo trong âm nhạc.

"Năm nay vì dịch COVID-19 nên Banland Fest chưa đến được với TP.HCM, việc sản xuất chương trình khó khăn, chỉ có ban nhạc ở Hà Nội. Chúng tôi quy tụ được hơn nửa các ban nhạc ở Hà Nội và hy vọng những năm sau sẽ được các ban nhạc cùng đồng hành để thắp sáng ngọn lửa đam mê âm nhạc" - Dương Cầm nói.

Nhạc sĩ Dương Cầm và êkip cho biết, Banland Fest là cú nổ lớn, là cuộc gặp mặt của nhiều thành viên các ban nhạc, là nơi cộng đồng các ban nhạc được gắn kết, học hỏi, sẻ chia, bằng tình yêu âm nhạc.
Nhạc sĩ Dương Cầm và êkip cho biết, Banland Fest là cú nổ lớn, là cuộc gặp mặt của nhiều thành viên các ban nhạc, là nơi cộng đồng các ban nhạc được gắn kết, học hỏi, sẻ chia, bằng tình yêu âm nhạc.

Ngoài ra, nhạc sĩ tài năng này cũng tiết lộ, một năm vừa rồi gần như không có hoạt động cá nhân nào khác mà chỉ tập trung cho Banland, một sự đấu tranh trong tư tưởng và bản thân Dương Cầm muốn khi thế giới đảo lộn thì mình quay về làm điều gì đó tích cực cho cuộc sống, làm điều mình đam mê sẽ thấy được sự thỏa mãn trong tình yêu âm nhạc và lan toả những điều ý nghĩa, vì thế Banland Fest ra đời như vậy.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Quay lại âm nhạc sau 1 năm yên ắng, Hiền Hồ tung MV đẫm nước mắt?

DI PY |

Sau khi thử nghiệm với một số phong cách âm nhạc khác nhau, Hiền Hồ quyết định quay lại với nhạc ballad, thể loại giúp tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Gin Tuấn Kiệt làm mới mình trong âm nhạc

DI PY |

Không còn hát những bản tình ca buồn bã, Gin Tuấn Kiệt quyết định mang đến những cung bậc cảm xúc tích cực và lạc quan hơn trong lần trở lại với MV “Kẻ may mắn”.

Lee Seung Gi trở lại với âm nhạc sau gần 5 năm vắng bóng

An Nhiên |

Lee Seung Gi sẽ phát hành album mới sau một thời gian dài tập trung cho diễn xuất.

Quay lại âm nhạc sau 1 năm yên ắng, Hiền Hồ tung MV đẫm nước mắt?

DI PY |

Sau khi thử nghiệm với một số phong cách âm nhạc khác nhau, Hiền Hồ quyết định quay lại với nhạc ballad, thể loại giúp tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Gin Tuấn Kiệt làm mới mình trong âm nhạc

DI PY |

Không còn hát những bản tình ca buồn bã, Gin Tuấn Kiệt quyết định mang đến những cung bậc cảm xúc tích cực và lạc quan hơn trong lần trở lại với MV “Kẻ may mắn”.

Lee Seung Gi trở lại với âm nhạc sau gần 5 năm vắng bóng

An Nhiên |

Lee Seung Gi sẽ phát hành album mới sau một thời gian dài tập trung cho diễn xuất.