Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu tổ chức triển lãm tranh cho các họa sĩ

Thanh Hương |

Ngọc Hân được biết đến là hoa hậu năng động khi tham gia vào nhiều lĩnh vực. Mới đây, người đẹp lần đầu đứng ra tổ chức một triển lãm tranh cho 8 hoạ sĩ tại Đà Lạt. 

Theo đó, triển lãm tranh “Gặp gỡ Đà Lạt” là cuộc gặp gỡ của 8 hoạ sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước với 40 tác phẩm.

Triển lãm cũng là cuộc gặp của nhiều chất liệu, từ sơn dầu, arcrylic, sơn mài, đến xé giấy màu, khắc gỗ và bột mầu trên vải màn bồi giấy dó. Đây cũng là cuộc gặp gỡ của hình sắc qua mỗi câu chuyện riêng của từng nghệ sĩ, mỗi người là một quan niệm, một bảng màu, một phong cách.

Điểm chung duy nhất ở 8 hoạ sĩ chính là địa điểm họ gặp gỡ - thành phố mộng mơ Đà Lạt. Đặc biệt, triển lãm còn công bố các tác phẩm mới sáng tác của 8 hoạ sĩ và chưa từng được giới thiệu đến công chúng.

8 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước cùng hội tụ tại triển lãm “Gặp gỡ Đà Lạt“. Ảnh: NVCC
8 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước cùng hội tụ tại triển lãm "Gặp gỡ Đà Lạt". Ảnh: NVCC

Buổi khai mạc triển lãm “Gặp gỡ Đà Lạt” dù diễn ra trong thời tiết mưa lạnh đến 18 độ C nhưng thu hút rất đông những vị khách. Trong số những khách mời có một số gương mặt nổi tiếng như cặp đôi nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn – Sơn Đoàn, giám đốc sáng tạo Thanh Trúc Trương, nghệ sĩ violin Hoàng Rob, doanh nhân Dương Quốc Nam…  

Tại sự kiện, hoạ sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ lý do anh cùng 7 hoạ sĩ còn lại nhận lời tham gia triển lãm. Đó là bởi Đà Lạt từ xưa đã trở thành nguồn cảm hứng, mảnh đất sáng tạo của rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly hay hoạ sĩ Lưu Công Nhân cũng từng có 13 năm cuối đời sống và sáng tác tại thành phố cao nguyên này.

“Tôi từng có triển lãm tại 70 quốc gia trên thế giới, tổ chức 80 triển lãm trong nước nhưng khi nhận lời tham gia triển lãm tại Đà Lạt, tôi vẫn hồi hộp” - hoạ sĩ Lê Thiết Cương nói. 

Họa sĩ Phương Liên chia sẻ về một tác phẩm xé giấy. Ảnh: NVCC
Họa sĩ Phương Liên chia sẻ về một tác phẩm xé giấy. Ảnh: NVCC

Phương Liên, một trong những nữ hoạ sĩ của triển lãm lại thổ lộ về các tác phẩm tranh xé giấy chị mang tới triển lãm. Chị kể, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật khoa Đồ hoạ, chị từng thử nghiệm rất nhiều chất liệu nhưng bỗng một ngày chị có cảm hứng với tranh xé giấy nhờ vào các con.

“Mỗi một cách xé giấy lại tạo ra những đường vân khác lạ, rất thu hút. Và khi sáng tạo nó, tôi càng say mê” - nữ họa sĩ thổ lộ. 

Được biết. “Gặp gỡ Đà Lạt” là triển lãm tranh đầu tiên do Hoa hậu Ngọc Hân đứng ra tổ chức cùng giám tuyển Tống Diệu Hằng. Người đẹp không chỉ là thành viên của ban tổ chức mà còn đảm nhận vai trò MC cho buổi khai mạc.

“Trong nhiều năm hoạt động showbiz, tham gia hàng ngàn event với vai trò khách mời đã giúp tôi tích luỹ kinh nghiệm làm sự kiện. Tuy vậy khi lần đầu đứng ở vị trí ban tổ chức, tôi cũng gặp khá nhiều bỡ ngỡ.

Hoa hậu Ngọc Hân và giám tuyển Tống Diệu Hằng. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Ngọc Hân và giám tuyển Tống Diệu Hằng. Ảnh: NVCC

Không chỉ trò chuyện với các hoạ sĩ, lên lịch trình sự kiện, sắp xếp từ vé máy bay, phòng nghỉ, tôi cũng phải lên kế hoạch cho bữa tiệc tri ân những vị khách dự triển lãm, đồng thời đảm nhận công việc truyền thông cho chương trình” - Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ.

Với Tống Diệu Hằng, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện ở vị trí giám tuyển cho triển lãm tranh. Fashionista nổi tiếng kể, cô mất 3 tháng lên kế hoạch cho sự kiện, từ việc mời các hoạ sĩ, thuyết phục họ mang những tác phẩm chưa từng được công bố để trưng bày trong triển lãm.

Hoa hậu Ngọc Hân và nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Ảnh: NVCC
Hoa hậu Ngọc Hân và nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Ảnh: NVCC

Cái khó của cô là kết nối những hoạ sĩ phù hợp với concept trong không gian thơ mộng của Đà Lạt, đồng thời tạo nên bữa tiệc về màu sắc cho những người yêu tranh. 

Triển lãm “Gặp gỡ Đà Lạt” được trưng bày tại Ana Mandara Villas Dalat từ ngày 8 đến hết ngày 8.10. Đây là sự kiện tiếp nối thành công những triển lãm hội hoạ trước đây của khu nghỉ dưỡng có kiến trúc và nhiều dấu ấn nghệ thuật từ thế kỷ trước của Đà Lạt. Đến với triển lãm, người xem sẽ được đắm chìm trong một không gian nghệ thuật. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Ngọc Hân và mẹ mặc áo dài trong tiệc ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Hoa hậu Ngọc Hân và mẹ ruột cùng diện áo dài ton sur ton khoe vẻ đẹp rạng ngời nhưng không kém phần sang trọng. 

Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ đẹp dịu dàng trong không gian nhà cổ Bình Thuỷ

Thanh Hương |

Là người có tình yêu lớn với áo dài – trang phục truyền thống của phụ nữ Việt, Hoa hậu Ngọc Hân dành nhiều tâm huyết để thiết kế các bộ sưu tập áo dài. 

Ngọc Hân mong tìm được thí sinh cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022

DI PY |

Hoa hậu Ngọc Hân và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 đã tổ chức buổi casting tại trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ ý tưởng về áo dài cưới trong hôn lễ của mình

Thanh Hương |

Hoa hậu Ngoc Hân tiết lộ, bản thân có rất nhiều ý tưởng cho áo cưới để mặc trong hôn lễ của mình. Tuy nhiên, cô vẫn "chưa chốt" mẫu váy cưới mà cần thời gian suy nghĩ thêm.

Hoa hậu Ngọc Hân và mẹ mặc áo dài trong tiệc ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Hoa hậu Ngọc Hân và mẹ ruột cùng diện áo dài ton sur ton khoe vẻ đẹp rạng ngời nhưng không kém phần sang trọng. 

Hoa hậu Ngọc Hân khoe vẻ đẹp dịu dàng trong không gian nhà cổ Bình Thuỷ

Thanh Hương |

Là người có tình yêu lớn với áo dài – trang phục truyền thống của phụ nữ Việt, Hoa hậu Ngọc Hân dành nhiều tâm huyết để thiết kế các bộ sưu tập áo dài. 

Ngọc Hân mong tìm được thí sinh cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022

DI PY |

Hoa hậu Ngọc Hân và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 đã tổ chức buổi casting tại trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ ý tưởng về áo dài cưới trong hôn lễ của mình

Thanh Hương |

Hoa hậu Ngoc Hân tiết lộ, bản thân có rất nhiều ý tưởng cho áo cưới để mặc trong hôn lễ của mình. Tuy nhiên, cô vẫn "chưa chốt" mẫu váy cưới mà cần thời gian suy nghĩ thêm.